Những vu cáo về cuộc thi Hoa hậu dân tộc là không có cơ sở

(Dân trí)- Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định những tin đồn về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013 như chuyện mua bán giải, Tân Hoa hậu cặp kè con trai thành viên BTC là vô căn cứ…

Trả lời báo chí về kết quả cuối cùng xoay quanh những lùm xùm về cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT&DL) Hồ Anh Tuấn cho biết: những tin đồn về việc mua bán giải, Tân Hoa hậu Ngọc Anh cặp kè với con trai Phó BTC cuộc thi… là không có cơ sở.
 
Những vu cáo về cuộc thi Hoa hậu dân tộc là không có cơ sở

Vừa đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, Ngọc Anh đã dính vào tin đồn mua giải, cặp kè với con trai Quý bà Kim Hồng (phải)

“Hôm qua, ngày 5/8 tại Bộ VH, TT&DL đã có cuộc họp của Ban chỉ đạo với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, A83… Tất cả thông tin từ các báo cáo đều khẳng định những tin đồn về cuộc thi là không chính xác, không có cơ sở. Bộ VH, TT&DL yêu cầu cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và có kết luận chính thức bằng văn bản. Khi có kết luận chính thức, chúng tôi sẽ thông tin tới báo chí ”, ông Hồ Anh Tuấn tiết lộ tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ VH,TT&DL sáng nay, ngày 6/8.

Ông Phạm Đình Thắng, Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết thêm, trước đó phía Cục cũng có hai công văn vào ngày 4/7 và ngày 24/7 về vụ việc này. Công văn đầu tiên nhấn mạnh, cuộc thi đã diễn ra đúng quy trình, công tác tổ chức minh bạch, lựa chọn thí sinh đúng quy định, đảm bảo công khai, tôn trọng văn hóa, phong tục, tập quán và sự bình đẳng giữa các thí sinh. Công văn thứ hai, Cục gửi Bộ Thông tin Truyền thông, và Bộ Công an điều tra đề nghị xử lý nghiêm các trang mạng đã đưa tin không căn cứ quanh cuộc thi Hoa hậu Dân tộc 2013.

Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đã khép lại đầu tháng 7, tuy nhiên cuộc thi đã phải đối diện với nhiều nghi vấn như có hiện tượng gian lận, ép thí sinh đi thi, việc chăm sóc thí sinh không chu đáo. Tân Hoa hậu Ngọc Anh cũng khốn đốn với tin đồn mua giải 1,5 tỷ đồng, giành được vương miện nhờ mối quan hệ tình cảm với con trai 15 tuổi của Phó BTC, Quý bà Kim Hồng. Trước những cáo buộc, Tân Hoa hậu cũng như BTC cuộc thi lên tiếng phủ nhận….
 
Những vu cáo về cuộc thi Hoa hậu dân tộc là không có cơ sở

Thí sinh tham gia cuộc thi Nữ hoàng Biển đã "dở khóc dở cười" khi cuộc thi bị thu hồi giấy phép vào phút chót

Liên quan đến các cuộc thi sắc đẹp, ông Phạm Đình Thắng cũng nhắc lại việc cuộc thi Nữ hoàng Biển bị xử lý, thu hồi giấy phép vì các sai phạm nghiêm trọng về vấn đề tổ chức như tiếp nhận hồ sơ thí sinh đăng ký dự thi không đúng quy định của pháp luật, BTC không cung cấp được phiếu chấm điểm thí sinh lọt vòng chung kết, không thành lập BGK, không ban hành quy chế hoạt động, chấm thi khi tổ chức thi sơ tuyển tại Hà Nội, TP. HCM và Nha Trang vào tháng 5 vừa qua…

Trước thông tin Cục Nghệ thuật Biểu diễn bị đơn vị tổ chức – công ty TNHH Quảng cáo – Truyền thông Rồng Việt kiện vì thu hồi giấy phép cuộc thi Nữ hoàng Biển, thứ trưởng Hồ Anh Tuấn xác nhận là có. Tuy nhiên, ông khẳng định chuyện này là bình thường, và sau khi Cục “hầu tòa”, dư luận sẽ càng thấy rõ kết quả đúng sai về vụ việc này.
 
Những vu cáo về cuộc thi Hoa hậu dân tộc là không có cơ sở

Đủ tiêu chuẩn dự thi Hoa hậu Thế giới nhưng Lại Hương Thảo vẫn chưa có trong tay công văn cấp phép dự thi của Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Về trường hợp Hoa khôi Thể thao Lại Hương Thảo được chọn dự thi Hoa hậu Thế giới đang thu hút sự chú ý của dư luận, ông Phạm Đình Thắng cho biết, theo quy chế thì tất cả các thí sinh đạt danh hiệu cuộc thi sắc đẹp trong nước đều đủ điều kiện để tham dự cuộc thi quốc tế. Tuy nhiên, đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn nói cho đến thời điểm này vẫn chưa nhận được hồ sơ xin cấp phép tham dự cuộc thi từ phía đơn vị đề cử người đẹp Lại Hương Thảo.

Nguyễn Hằng