Những “sao” nhí từng xuất sắc được đề cử Oscar

(Dân trí) - Có rất nhiều cô - cậu bé được đề cử tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất thế giới - giải Oscar từ khi mà có lẽ chính họ cũng chưa hiểu giá trị thực sự của giải thưởng này là gì!

 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar

Với gương mặt diễn tả cảm xúc tốt như thế này, không ngạc nhiên khi diễn viên nhí Jackie Cooper được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 1930 với vai diễn trong phim Skippy khi mới 9 tuổi. Jackie Cooper đã có một sự nghiệp lẫy lừng cho tới khi qua đời vào năm 2011 ở tuổi 88.
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Năm 8 tuổi, diễn viên Justin Henry đã lần đầu được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với bộ phim Kramer vs. Kramer (năm 1979). Anh là diễn viên ít tuổi nhất từng được đề cử giải Oscar tính tới thời điểm này. Đó cũng là đề cử Oscar duy nhất của Justin. Ngôi sao 42 tuổi đã không còn đóng phim những năm gần đây.
 
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Cô bé da màu Quvenzhane Wallis được đề cử giải Oscar năm 2012 khi mới 9 tuổi ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim  Beasts of the Southern Wild. Dù không giành chiến thắng thì giờ đây Quvenzhane cũng đã trở thành ngôi sao thực sự.
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Năm 10 tuổi, diễn viên Tatum O'Neal đã lần đầu được đề cử giải Oscar (và sau đó giành giải này) cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Paper Moon. Tatum là nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử nhận được giải thưởng cao quý này.

Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Năm 2007, Abigail Breslin dễ thương và nhí nhảnh được đề cử giải Oscar ở hạng mục nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi mới 10 tuổi với vai diễn cô bé Olive Hoover cận và hơi lùn nhưng luôn ước mơ trở thành hoa hậu trong phim Little Miss Sunshine
 
Trailer phim Little Miss Sunshine:
 
 

Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Khi mới 11 tuổi, diễn viên người Mỹ Anna Paquin không chỉ được đề cử giải Oscar mà còn giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn cô bé Flora McGrath trong phim Dương cầm. Đây cũng là lần đầu "chạm ngõ" điện ảnh của nữ diễn viên tài năng này. Anna Paquin là nữ diễn viên trẻ thứ nhì trong lịch sử nhận được giải thưởng cao quý này.
 
Trailer phim Dương cầm:
 
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Ở tuổi 11, Haley Joel Osment nhận được đề cử Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Giác quan thứ 6 (năm 1999). Là một ngôi sao nổi tiếng sớm nhưng có lẽ vì thế mà ánh hào quang của Haley cũng sớm tắt. Năm 2006, Haley Joel Osment từng bị bắt vì lái xe trong tình trạng không tỉnh táo và tàng trữ cần sa. Hiện tại, Haley không còn đóng phim nhiều và tất nhiên cũng không thể nổi tiếng như ngày còn nhỏ.
 
Trailer phim Giác quan thứ 6:
 
 
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Vào năm 1953, diễn viên Brandon deWilde được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Shane khi mới 11 tuổi. Thật đáng tiếc là ngôi sao tài năng này đã qua đời rất sớm, khi anh mới 30 tuổi sau một tai nạn xe máy vào năm 1972.
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Vào năm 2003, nữ diễn viên Keisha Castle-Hughes đã gây ấn tượng mạnh với khán giả yêu điện ảnh qua vai diễn trong phim Whale Rider. Cô bé được đề cử giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất khi mới 13 tuổi
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Nữ diễn viên người Mỹ Bonita Granville (trái) được đề cử giải Oscar vào năm 1926 với vai nữ phụ xuất sắc nhất trong phim These Three khi bà mới 13 tuổi. Sau đó nữ diễn viên này không một lần nào giành được giải Oscar cho tới khi qua đời năm 65 tuổi do căn bệnh ung thư phổi.
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Năm 2010, khi mới 14 tuổi, nữ diễn viên Hailee Steinfeld đã được đề cử giải Oscar cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim True Grit. Hailee Steinfeld xinh đẹp và tài năng hiện là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất tại Hollywood.

Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Năm 1976, khi 14 tuổi, ngôi sao Jodie Foster đã được đề cử giải Oscar đầu tiên năm 14 tuổi. Jodie Foster đã phải chờ 13 năm sau đó mới được cầm trên tay bức tượng vàng đầu tiên cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai diễn trong phim The Accused.

Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Ở tuổi 16 trăng tròn, nữ diễn viên Patty Duke đã giành giải Oscar cho vai nữ phụ xuất sắc nhất vào năm 1962. Nhờ vai diễn Helen Keller trong phim The Miracle Worker, Patty Duke đã trở thành ngôi sao lớn tại Hollywood và sau đó nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh và phim truyền hình.
 
Những “sao” nhí được đề cử giải Oscar
Vào năm 1955, ở tuổi 17, nam diễn viên Sal Mineo đã được đề cử giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Rebel Without a Cause. Nam diễn viên điển trai và tài năng còn được đề cử ở hạng mục này của giải Oscar thêm 1 lần nữa trước khi đột ngột qua đời vào năm 1976 sau khi bị một tên cướp tấn công ngay trước cửa nhà riêng. Sal Mineo qua đời khi mới 37 tuổi và để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ. Kẻ bị kết tội giết anh là một người đưa pizza có tên là Lionel Ray Williams, Lionel sau đó đã bị kết án 57 năm tù giam.

Vĩnh Ngọc

Dòng sự kiện: Oscar 2014