Những ngôi sao “khóc dở mếu dở” vì…đóng phim

(Dân trí) - Không phải lúc nào nghiệp diễn xuất cũng đi liền với ánh hào quang và những khoản cát-xê béo bở. Rất nhiều ngôi sao tại Hollywood đã gặp phải “ác mộng giữa ban ngày” chỉ vì đi…đóng phim.

Judy Garland

Vào những năm 30 của thế kỉ trước, ngôi sao phim “Phù thủy xứ Oz” Judy Garland đã phải làm việc với một lịch trình kín đặc
Vào những năm 30 của thế kỉ trước, ngôi sao phim “Phù thủy xứ Oz” Judy Garland đã phải làm việc với một lịch trình kín đặc

Cùng với nhiều ngôi sao tuổi teen khác thời bấy giờ như Mickey Rooney hay Deanna Durbin, Judy Garland đã phải quay phim với một tiến độ không ngừng nghỉ. Thậm chí khi các ngôi sao quá mệt, đoàn làm phim sẽ phát cho họ những liều thuốc trợ tim cũng nhiều loại thuốc khác để có thể tiếp tục ghi hình. Do bị vắt kiệt sức lực quá độ, Judy mắc chứng mất ngủ và hãng phim tiếp tục cho nữ diễn viên uống thuốc ngủ cùng các loại thuốc an thần. Kết quả là, mới 16 tuổi Judy Garland đã bị nghiện chất kích thích và thuốc an thần. Vào năm 47 tuổi, nữ diễn viên qua đời do dùng thuốc quá liều.

Shelley Duvall

Shelley Duvall, ngôi sao của bộ phim “The Shining” cũng từng khốn khổ khi làm việc với đạo diễn Stanley Kubrick. Nổi tiếng là một người khó tính, Stanley Kubrick thường xuyên yêu cầu dàn diễn viên diễn đi diễn lại cho tới khi vừa ý. Trong một cảnh quay không mấy nổi bật, Kubrick đã lập kỉ lục với số lần diễn lại là 127 lần.
Shelley Duvall, ngôi sao của bộ phim “The Shining” cũng từng khốn khổ khi làm việc với đạo diễn Stanley Kubrick. Nổi tiếng là một người khó tính, Stanley Kubrick thường xuyên yêu cầu dàn diễn viên diễn đi diễn lại cho tới khi vừa ý. Trong một cảnh quay không mấy nổi bật, Kubrick đã lập kỉ lục với số lần diễn lại là 127 lần.

Chính vì vậy, Shelley Duvall đã chịu áp lực rất lớn khi quay phim. Nữ diễn viên bị suy nhược thể chất, thậm chí bị stress và rụng tóc chỉ vì phải diễn cảnh khóc quá nhiều lần. Trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 1980, Shelley Duvall đã khẳng định việc cộng tác với đạo diễn Stanley Kubrick là “hết sức đau khổ” và “gần như không thể chịu đựng nổi”.

Megan Fox

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Wonderland hồi năm 2009, cô đào Megan Fox đã thẳng thắn so sánh đạo diễn Michael Bay với Hitler trên trường quay. Theo Megan Fox thì sẽ là một “cơn ác mộng” nếu phải làm việc cùng Michael Bay. Tuy nhiên, sau đó Megan Fox vẫn tiếp tục cộng tác với Michael Bay trong bộ phim “Ninja Rùa đột biến”.
Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Wonderland hồi năm 2009, cô đào Megan Fox đã thẳng thắn so sánh đạo diễn Michael Bay với "Hitler trên trường quay". Theo Megan Fox thì sẽ là một “cơn ác mộng” nếu phải làm việc cùng Michael Bay. Tuy nhiên, sau đó Megan Fox vẫn tiếp tục cộng tác với Michael Bay trong bộ phim “Ninja Rùa đột biến”.

Ed Harris và Mary Elizabeth Mastrantonio

Hồi đóng bộ phim “The Abyss”, các diễn viên trong đoàn làm phim cùng đạo diễn James Cameron đã phải trải qua những ngày tháng làm việc vô cùng vất vả. 40% cảnh quay đều ở dưới nước, các nhân viên đã phải lặn xuống độ sâu 50 feet (hơn 15 mét) và ở lại dưới nước gần 5 giờ đồng hồ cho công tác ghi hình. Kết quả của việc này là nhiều diễn viên đã bị suy nhược cả về thể chất lẫn tinh thần. Lượng clo có trong nước bể bơi cũng gây bỏng da, rụng tóc, một vài người còn bị viêm tai, nhiễm trùng xoang mũi.

Trải nghiệm này đáng sợ đến mức nam diễn viên Ed Harris khẳng định sẽ không bao giờ nói về bộ phim này nữa
Trải nghiệm này đáng sợ đến mức nam diễn viên Ed Harris khẳng định sẽ không bao giờ nói về bộ phim này nữa
Nữ diễn viên Mary Elizabeth Mastrantonio thì cho biết: ““The Abyss” chứa đựng rất nhiều điều. Nhưng trong số đó không có sự vui vẻ”.
Nữ diễn viên Mary Elizabeth Mastrantonio thì cho biết: ““The Abyss” chứa đựng rất nhiều điều. Nhưng trong số đó không có sự vui vẻ”.

Shirley Temple

Huyền thoại điện ảnh Shirley Temple cũng là một nạn nhân của ngành công nghiệp giải trí tại Hollywood. Trong cuốn hồi ký “Child star”, Shirley Temple đã kể lại việc mình bị nhà sản xuất Arthur Freed quấy rối tình dục khi mới 12 tuổi. Gắn bó với phim trường từ khi còn rất nhỏ, Shirley Temple sớm nhận ra những mặt tối tại kinh đô điện ảnh Hollywood và đã giã từ nghiệp diễn xuất khi mới 22 tuổi.
Huyền thoại điện ảnh Shirley Temple cũng là một nạn nhân của ngành công nghiệp giải trí tại Hollywood. Trong cuốn hồi ký “Child star”, Shirley Temple đã kể lại việc mình bị nhà sản xuất Arthur Freed quấy rối tình dục khi mới 12 tuổi. Gắn bó với phim trường từ khi còn rất nhỏ, Shirley Temple sớm nhận ra những mặt tối tại kinh đô điện ảnh Hollywood và đã giã từ nghiệp diễn xuất khi mới 22 tuổi.

Faye Dunaway

Nữ diễn viên Faye Dunaway cũng đã có những trải nghiệm khó quên khi đóng phim cùng đạo diễn Roman Polanski. Trong cuốn hồi ký của mình, Faye miêu tả Roman Polanski như một kẻ “chuyên quyền” và “độc tài”.
Nữ diễn viên Faye Dunaway cũng đã có những trải nghiệm khó quên khi đóng phim cùng đạo diễn Roman Polanski. Trong cuốn hồi ký của mình, Faye miêu tả Roman Polanski như một kẻ “chuyên quyền” và “độc tài”.

Bằng chứng nổi bật nhất là lúc quay bộ phim “Chinatown”, đạo diễn Roman Polanski thậm chí còn không cho tạm ngừng quay phim để Faye…đi vệ sinh. Cảnh quay diễn ra trong xe hơi nhưng Roman Polanski nhất quyết không để Faye xuống xe cho tới khi cảnh quay hoàn tất. Và để đáp lại, nữ diễn viên từng giành giải Oscar đã hất thẳng tách cà phê đầy nước tiểu của mình vào giữa mặt Roman Polanski.

Dung Nhi

Theo Loo