"Những khoảnh khắc riêng tư nhất của tôi là ở phim trường"

(Dân trí) - "Sao" phim "Robot đại chiến" Shia LaBeouf tiết lộ, anh không thể hài lòng với cuộc sống và những khoảnh khắc riêng tư nhất của anh lại chính là ở phim trường.

Shia LaBeouf và Dakota Johnson dự công chiếu phim

Nam diễn viên Shia LaBeouf vừa có cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Variety. Ngôi sao phim Robot đại chiến thừa nhận anh thực sự không hài lòng với cuộc sống và cảm thấy cần phải học cách tách mình ra khỏi công việc.

Ngôi sao phim Honey Boy còn nói thêm rằng những khoảnh khắc riêng tư nhất trong cuộc đời của anh thực ra lại xảy ra trên phim trường.

Những khoảnh khắc riêng tư nhất của tôi là ở phim trường - 1

Shia nói: "Tôi nghĩ rằng tôi không hài lòng sâu sắc với cuộc sống. Đây là nơi mọi thứ trở nên khó khăn đối với tôi dù tôi phải học cách quen với nó. Đời thường, mọi thứ trở nên tồi tệ đối với tôi.. nhất là khi tôi không ở trên phim trường. Cuộc sống bên ngoài trở nên khó khăn."

Shia LaBeouf dự công chiếu phim The Lawless

Ngôi sao phim Nymphomaniac cho biết công việc của anh là  "đường ống dẫn cho tình yêu" bởi vì nó truyền cảm hứng cho anh - thứ mà anh không có mỗi ngày khi sống bình thường.

"Tôi không thích đồ gốm trong cuộc sống nhưng tôi sẽ thích đồ gốm trên phim trường. Tôi chắc chắn rằng những khoảnh khắc thân mật nhất của cuộc đời tôi đã xảy ra trên phim trường. Đời thường tôi không thích ăn kem nhưng nếu bạn cho tôi kem trên phim, tôi sẽ yêu thích kem."

"Công việc làm cho tôi yêu mọi thứ. Công việc này giống như ống dẫn tình yêu cho tôi. Tôi coi nó là rất thiêng liêng."

Nam diễn viên 33 tuổi nói thêm, anh cảm thấy không an toàn khi làm việc với những ngôi sao từng theo học các trường điện ảnh vì họ có vẻ luôn lịch sự và chuẩn bị nọi thứ kỹ càng hơn. "Nếu bạn gặp một anh chàng như Anthony Mackie, anh ấy từng học trường điện ảnh... anh ấy có kỹ thuật. Những người đó làm tôi rất sợ."

Shia gần đây cũng tiết lộ anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm lý.  Anh nói: "Đây là lần đầu tiên thừa nhận tôi bị rối loạn tâm thần. Trước đó tôi chỉ nghĩ rằng tôi bị nghiện rượu và tôi cần phải đối phó với điều đó.... Tôi biết đó là một vấn đề nhưng không biết rằng có một điều hoàn toàn khác đang cản trở khả năng của tôi để có được sự bình yên trong cuộc sống và khả năng ứng xử với mọi người."

Shia LaBeouf cũng từng phải vào trại cai nghiện theo lệnh của tòa án ở Connecticut sau một cuộc cãi vã với cảnh sát chìm ở Savannah, Mỹ - nơi anh quay phim The Peanut Butter Falcon vào năm 2017. Thời hoàng kim, Shia LaBeouf điển trai và rất hấp dẫn các cô gái trẻ.

Ngôi sao người Mỹ nói thêm, việc nổi tiếng quá sớm, đóng phim quá sớm khiến anh đã mất tự do thực sự và nhiều lúc anh muốn "nghỉ hưu", giải nghệ để không ai làm phiền và được sống thoải mái. 

Kiều Minh

Theo DM