Những điều ít biết về nhà thiết kế vừa tự vẫn

(Dân trí) - Đến chính người đàn ông gắn bó suốt 13 năm qua với L’Wren Scott cũng bàng hoàng trước sự lựa chọn cái chết của cô. Nhà thiết kế 49 tuổi ra đi bằng cách treo cổ tại nhà riêng và không để lại di thư.

Cái chết của nhà thiết kế thời trang nổi tiếng L’Wren Scott trong tuần này  khiến nhiều người bất ngờ. L’Wren Scott tự vẫn do những áp lực về sự nghiệp và rắc rối tài chính. Nhiều bạn bè thân thiết với L’Wren hay chính người bạn trai 13 năm của L’Wren - rocker Mick Jagger cũng bàng hoàng và bất ngờ trước cái chết của cô.

Hầu như chẳng ai, thậm chí người đàn ông gần gũi nhất với cô cũng không hề biết về những bất hành trong cuộc đời của nhà thiết kế tài năng. Với những người ngoài, L’Wren lúc nào cũng tỏ ra là một phụ nữ thành đạt, tự tin, giàu có với những bộ sưu tập thời trang danh tiếng và chẳng ai ngờ rằng, có ngày cô tìm tới cái chết vì nợ nần.

L’Wren Scott và Mick Jagger đã có 13 năm gắn bó

L’Wren Scott và Mick Jagger đã có 13 năm gắn bó

L’Wren Scott là một cái tên nổi tiếng trong làng thời trang, rất nhiều ngôi sao nổi tiếng sử dụng những bộ trang phục do cô thiết kế, với giá khoảng 1,600 bảng Anh một chiếc váy. Tuy nhiên, với nhiều người đang sống tại Anh, cái tên này cũng khá xa lạ.

Gương mặt của L’Wren Scott không quá ấn tượng, cái tên của cô nghe cũng rất lạ và những sản phẩm thời trang của cô chỉ phục vụ giới thượng lưu hoặc những người nổi tiếng. Lý do thuyết phục khiến cô được phần lớn những người không quan tâm tới thời trang biết tới là vì cô là bạn gái của rocker nổi tiếng đa tình, thành viên của nhóm nhạc Rolling Stones - Mick Jagger.

L’Wren Scott luôn nhận được sự ủng hộ của bạn trai và những người thân của bạn trai. 

L’Wren Scott luôn nhận được sự ủng hộ của bạn trai và những người thân của bạn trai. 

Mick Jagger là một trong những người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới suốt mấy chục năm qua còn L’Wren Scott chỉ là cái tên quen thuộc với những chuyên gia nghiên cứu thời trang và giới truyền thông. Trong suốt những ngày qua, báo giới nói về sự ra đi của L’Wren Scott như sự mất mát dành cho ngành thời trang thế giới và cái kết buồn của bạn gái Mick Jagger.

Nhiều người thương hại L’Wren Scott bởi cô đã ở bên Mick Jagger suốt 13 năm qua mà không hề có danh phận. Nhiều người cho rằng, L’Wren Scott thật ngốc nghếch, như mọi người phụ nữ đã xuất hiện trong cuộc đời rocker đa tình này. Nhưng nhiều người cũng tin rằng, chính sự độc lập, tự tin và không đòi hỏi bất kỳ ràng buộc tài chính nào ở L’Wren Scott đã giúp cô “nắm giữ” trái tim của “con ngựa hoang” Mick Jagger hơn 10 năm qua.

Không thể phủ nhận rằng, chính cái danh “bạn gái của Mick Jagger” đã hỗ trợ rất nhiều trong sự nghiệp L’Wren bên cạnh khả năng của cô. Sự xuất hiện của Mick Jagger tại những show diễn thời trang của L’Wren khiến cô thu hút giới truyền thông. Trước khi trở thành nhà thiết kế thời trang, L’Wren Scott từng là người mẫu, một stylist. Rất nhiều lần L’Wren Scott nói rằng, cô sợ khi truyền thông nhắc tới mình với cái danh “bạn gái của Mick Jagger”. Cô muốn mọi người nghĩ về mình như một nhà thiết kế có năng lực và nổi tiếng với những sản phẩm thời trang đẳng cấp.

L’Wren Scott luôn nhận được sự ủng hộ của bạn trai và những người thân của bạn trai. 

L’Wren Scott không hề xuất hiện tại các show diễn của Mick Jagger và các thành viên trong ban nhạc Rolling Stones suốt một năm qua. Nhiều nguồn tin cho rằng, nhà thiết kế 49 tuổi không được lòng các thành viên trong ban nhạc của bạn trai. Thậm chí các thành viên của nhóm Rolling Stones còn so sánh L’Wren với Yoko Ono, vợ của John Lennon và được xem là nguồn cơn khiến nhóm The Beatles tan vỡ vào năm 1970.

Hôm 21/3, đại diện của Mick Jagger xác nhận, ngôi sao ca nhạc đã rời Úc trở về nhà ở Los Angeles, California, Mỹ để lo liệu tang lễ cho L’Wren Scott. Rocker 70 tuổi đã hủy hàng loạt đêm diễn với nhóm Rolling Stones ngay sau cái chết của người tình 13 năm.

Vy Vy