Nhóm hát “ngôi sao” đua nhau tan rã

Những nhóm hát đang được công chúng kỳ vọng nhất bỗng đồng loạt tuyên bố rã nhóm. Thị trường âm nhạc trở nên khan hiếm nhóm hát “ngôi sao”...

Đầu tháng 7 tới, nhóm MTV chính thức chia tay với làng nhạc VN. Tuyên bố rã nhóm ngay trong live show đầu tiên, nhóm MTV đã khiến cho không ít khán giả bất ngờ và tiếc nuối. Còn với những ưu thế về chuyên môn, nhóm Mặt Trời Đỏ được không ít nhà chuyên môn kỳ vọng, khán giả yêu thích. Thế nhưng, ngay khi dự án phát hành DVD nhạc đầu tiên của nhóm chưa hoàn thành, nhóm Mặt Trời Đỏ tuyên bố tan rã.

 

Dù cố biện luận khôn khéo bằng sự im hơi lặng tiếng nhưng ai cũng hiểu, chuyện ra đi của nhóm AC&M là không tránh khỏi. Bởi, cả 4 thành viên đều phải chăm lo cho các dự án riêng của mình.

 

Không một lời thông báo chia tay nhưng từ lâu nhóm Trio 666 đã không còn xuất hiện trên thị trường âm nhạc. Sự vắng bóng đó cũng đồng nghĩa với việc Trio 666 đã không còn tồn tại.

 

Đó là chưa kể việc tách đôi của nhóm Mây Trắng trước đó cũng đã tốn không ít giấy mực vì những đôi co của hai bên. Sau một thời gian dài thay đổi thành viên, cuối cùng các nhóm nhạc tuổi teen HAT, D&D hay GMC cũng rã đám.

 

Rất khó khăn duy trì

 

Lý do muôn thuở của việc rã nhóm là các thành viên phải chăm lo cho các dự án riêng của mình. Nhóm hát chính là bước đệm vững chắc để mỗi giọng ca quảng bá hình ảnh của riêng mình trước khi theo đuổi nghiệp solo. Chính vì vậy việc nhóm hát tan rã chỉ là chuyện sớm muộn. Tất cả các giọng ca như Thanh Ngọc (Mắt Ngọc), Thu Thủy, Phạm Quỳnh Anh, Lương Bích Hữu (HAT), Minh Du (The Bells),... đều trở thành những giọng ca solo.

Ngay cả các thành viên của nhóm AC&M cũng chính thức phát hành những sản phẩm riêng ngoài thị trường âm nhạc. Trong đó, Hoàng Bách đã phát hành 2 album. Nam Khánh, Thụy Vũ cũng chuẩn bị ra mắt album đầu tiên. Không hứng thú với nghiệp hát, Đình Bảo đầu tư nhiều hơn cho công việc sáng tác. Tuy nhiên, công việc chính của Bảo hiện nay là chăm lo cho công ty tổ chức biểu diễn. Thụy Vũ cũng chuẩn bị công việc kinh doanh máy bay mô hình.

 

Bất đồng quan điểm là lý do khiến cho Mặt Trời Đỏ tách thành 2 nhóm nhạc. Ca sĩ Minh Hà (thành viên của nhóm Mặt Trời Đỏ) thừa nhận: “Tôi và Hồ Nga muốn phát triển hình ảnh của nhóm Mặt Trời Đỏ theo hướng cao hơn, chuyên nghiệp hơn. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải đầu tư, sáng tạo nhiều hơn để có thể thực hiện được nguyện vọng giới thiệu nhạc dân tộc đến với khán giả trẻ. Thế nhưng, các thành viên còn lại không chấp nhận điều đó. Cái họ muốn là một nhóm Mặt Trời Đỏ như hiện tại: được diễn và được khán giả đón nhận”.

 

Đó chính là lý do thị trường âm nhạc chuẩn bị có 2 nhóm nhạc mang phong cách kết hợp dân tộc với hiện đại như Mặt Trời Đỏ trước đây. Tất nhiên, 2 nhóm sẽ có những đường hướng phát triển khác nhau. Thế nhưng, cách thức biểu diễn của họ lại có nhiều điểm tương đồng.

Tách thành hai nhóm nhưng với phong cách biểu diễn na ná nhau, thị trường âm nhạc gần như có hai nhóm Mây Trắng: một nhóm là Ngọc Châu, Thu Ngọc cùng thành viên mới và một nhóm song ca mới Yến Trang, Yến Nhi.

 

“Nghe có vẻ khó tin nhưng ý định giải thể của nhóm MTV đã hình thành cách đây 1 năm”, ca sĩ Lê Minh (thành viên nhóm MTV) cho biết. Và như vậy, việc nhóm MTV tan rã trở thành tất yếu dù ở thời điểm này, nhóm đang đạt được những thành tích nổi bật cho sự nghiệp.

 

“Thật ra, tham vọng của chúng tôi là khán giả sẽ mãi nhớ đến một nhóm MTV trên thị trường âm nhạc. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất của chúng tôi là kết thúc nghiệp diễn của mình khi sự nghiệp lên đến đỉnh cao”, MTV nói. Bên cạnh đó, hầu hết các nhóm nhạc đều thừa nhận, việc duy trì một nhóm nhạc là điều hết sức khó khăn.

 

Nhiều nhưng vẫn thiếu “ngôi sao”

 

Thật ra, thị trường âm nhạc hiện nay có rất nhiều nhóm hát đang hoạt động với những cái tên lạ tai như Telephone, AXN, MP5, Lọ Lem, Ngọc Trai... Thế nhưng, phần lớn các nhóm nhạc này hầu như chưa để lại dấu ấn gì trên thị trường âm nhạc. Ca khúc thì cover lại với những bản hòa âm phối khí vội vàng, biểu diễn tập trung vào vũ đạo (cũng không đẹp) hơn là thể hiện chiều sâu cảm xúc.

 

Hiện nay, ngoài AC&M đang tồn tại một cách dè chừng thì 5 Dòng Kẻ là nhóm hát duy nhất được đánh giá cao về chuyên môn. Cũng có những nhóm hát khác như Cỏ Lạ được đánh giá cao nhưng những cái tên này còn khá xa lạ trên sân khấu ca nhạc. Nhóm MTV tâm sự: “Nhóm cũng mong muốn trở lại sân khấu ca nhạc nhưng với tư cách là một ban nhạc rock MTV and friends. Thế nhưng, điều này là rất khó bởi nuôi một ban nhạc là điều không hề dễ dàng”.

 

Thị trường âm nhạc VN trong thời gian tới sẽ không còn phong phú khi chỉ toàn ca sĩ hát solo.

 

Theo Thùy Trang

Người Lao Động