Nhiều hoạt động giải trí trước thềm Tết

(Dân trí) - Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa là đến Tết cổ truyền, các hoạt động giải trí tại Thủ Đô cũng vì thế diễn ra quanh sự kiện này. Dân Trí xin giới thiệu với độc giả một vài điểm vui chơi cuối tuần này.

Đi đâu?

“Hội báo xuân Bính Thân 2016” sẽ được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô trong các ngày 29&30/1/2016. Đây là dịp những ấn phẩm báo xuân của hàng trăm các tờ báo lớn nhỏ trong cả nước tụ họp, cùng khoe đến độc giả những ấn phẩm xuất sắc nhất của mình về hình ảnh, bài viết độc đáo nhân dịp xuân đến. Với những độc giả đã quá thân quen đến việc lựa chọn cho mình những đầu báo hay thì đây sẽ là dịp thưởng thức và ngắm nghía các gian trưng bày của rất nhiều tờ báo lớn nhỏ trong cả nước.

“Tết Việt” với phong cách tết xưa của người bắc sẽ được Sở Văn hóa & Thể thao tổ chức từ ngày 29/1 đến 3/2/2016 tại Bảo tàng Hà Nội. Với hơn 200 gian hàng đủ các thể loại văn hóa, ẩm thực, hoa và cây cảnh, trò chơi dân gian… Đặc biệt có đến 3 khu sân khấu lớn trình diễn những hoạt động nghệ thuật dân gian, nghệ thuật đường phố và sân khấu trình diễn của những giọng hát trẻ nổi bật. Đến để tìm hiểu văn hóa tết truyền thống của người bắc, đến để vui chơi bên các hoạt động bên lề, và đến để mua sắm các món đồ tết ý nghĩa, chắc hẳn sẽ là ngày cuối tuần bận rộn.

“Chợ phiên Cơm Có Thịt - Ẩm thực Tết xưa” đây là hoạt động ý nghĩa với hình thức chợ phiên được tổ chức khá thường xuyên nhằm gây quỹ từ thiện cho học trò nghèo vùng cao. Cũng giống như các phiên chợ tết khác đều có các món truyền thống ý nghĩa cho ngày tết, có các hoạt động văn hóa âm nhạc đi kèm nhưng với phiên chợ “cơm có thịt” mọi người vừa mua sắm vừa tham gia hoạt động khá ý nghĩa và nhân văn khi chọn lựa cho mình những món quà tết ý nghĩa mà vẫn góp phần ủng hộ cho học trò nghèo vùng cao. Phiên chợ diễn ra trong hai ngày 30 và 31/1/2016 tại chuỗi các sự kiên của Tết DOME 2016 – Trung tâm thương mại chợ Hàng Da.

Năm nay, Chợ Tết nguyên đán của Metropole diễn ra sôi động từ ngày 29-31/1 (4-8 h chiều) trong sân vườn khách sạn. Đến với chợ Tết này, người xem sẽ được sống lại không khí của chợ quê dân dã với nồi bánh chưng xanh, tranh Đông Hồ và câu đối đỏ, tò he, nón lá, những hàng gốm sứ Bát Tràng, sơn mài, thổ cẩm sắc màu Tây Bắc…. Ghé thăm hàng phở gánh, bún riêu, bánh cuốn nóng của chợ Tết Metropole thơm lừng trong tiết trời se lạnh. Bạn đừng quên tham gia các hội thi như gói bánh chưng và thi tráng bánh cuốn vào ngày thứ Sáu, 29/1, thi tráng bánh cuốn và làm nộm ngũ sắc trong ngày thứ Bảy, 30/1. Hay thử tài vẽ tranh trên nón ngày chủ nhật, 31/1 để giành những phần quà hấp dẫn của khách sạn Metropole Hà Nội. Ngoài ra, du khách có cơ hội tham gia múa sạp dân gian ngay cạnh bể bơi khách sạn.

‘’Khi hầu hết các cửa hiêu và nhà hàng đều đóng cửa trong dịp Tết thì Metropole Hanoi vẫn luôn sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của du khách ” Franck Lafourcade – Tổng Giám đốc khách sạn chia sẻ. ‘’Từ phiên chợ quê, những món ăn Việt truyền thống hay bao Lì xì đỏ đầy ý nghĩa, chúng tôi mong muốn mang đến một không khí Tết đậm đà bản sắc dân tộc”.

 

Nhiều hoạt động giải trí trước thềm Tết - 1

 

Với các bạn nhỏ thì chương trình “Bánh chưng yêu thương” cũng sẽ là hoạt động giải trí cuối tuần khá là ý nghĩa tại Làng chài, Bãi giữa sông Hồng, Hà nội trong ngày chủ nhật 31/1/2016. Cùng làm bánh chưng với các bạn nhỏ làng chài, cùng tìm hiểu cuộc suống trên sông nước của người Hà thành, cùng vui chơi với các trò chơi vận động sáng tạo, và cũng trao những món quà ý nghĩa với các bạn nhỏ làng chài bãi giữa sông Hồng. Đây có lẽ là hoạt động tìm hiểu tết và vui chơi trước thềm năm mới khá ý nghĩa đối với nhiều bạn nhỏ thành phố.

 

Nhiều hoạt động giải trí trước thềm Tết - 2

 

Xem gì?

“Đêm nhạc điện tử với nhóm La Fine Equipe” - La Fine Equipe gồm bốn chàng trai beatmaker đến từ Pháp: Blanka, Chomsk’, Mr Gib và Oogo. Đây là nhóm nhạc điện tử với phong cách không giới hạn, rất táo bạo khi đưa vào trình diễn những sản phẩm âm nhạc mới lạ, “kì quái”. Với những khán giả mê nhạc điện tử chắc hẳn sẽ không bỏ quan bữa tiệc âm nhạc với phong cách của bốn chàng trai đến từ nước Pháp. Chương trình diễn ra vào tối thứ bảy 30/01/2016 tại Trung tâm văn hóa Pháp, 24 Tràng Tiền, Hà Nội.

Đêm nhạc bộ gõ “Đêm đông có người lữ khách” qua các tác phẩm thử nghiệm của của nhóm Go Group. Đây là một trong những nhóm nghệ sĩ tiên phong trong việc đưa bộ gõ vào các chương trình biểu diễn và hoà tấu âm nhạc đương đại. Với những nết riêng rất phóng khoáng đưa lên sân khấu biểu diễn như thùng rác, ray tầu, đe, búa , nồi niêu xoong chảo… Một sự độc đáo trong thưởng thức âm nhạc ngày cuối tuần tại 14 Phan Huy Ích, Hà Nội.

“Lâu đài cát” là vở kịch sáng đèn trong hai ngày cuối tuần tài sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam, số 1 Tràng Tiền, Hà Nội. Đây là vở kịch thể hiện tính bi hài về cuộc sống của gia đình hiện đại đã rất thành công chinh phục nhiều khán giả thủ đô trong thời gian qua. Sau khi chu du khắp các tỉnh thành trong cả nước, cuối tuần này vở kịch sẽ lại công diễn cho khán giả thủ đô cho những ai chưa kịp thưởng thức. Một buổi tối cuối tuần “trốn rét” cùng người thân trong không gian ấm cúng của vở kịch gia đình “Lâu đài cát” cũng sẽ là lựa chọn khá lý thú.

Phim Việt sau những cái tên “Già gân, mỹ nhân và găng tơ”, “Điệp vụ chân dài”, “Em là bà nội của anh”, “Cuộc đời của Yến”… thì một bộ phim hứa hẹn ăn khách sẽ ra mắt vào ngày 29/1/2016 là “Tía tôi là cao thủ” của đạo diễn Trần Ngọc Giàu. Một phim hài gia đình đúng nghĩa với ekip từng rất ăn khách trong dịp phim tết các năm trước: Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Lâm… Là phim tết được ra mắt sớm cả tuần lễ, chắc chắn sẽ là “món ăn” thú vị trong thực đơn giải trí cuối tuần tại các rạp chiếu mà Dân trí gợi ý với độc giả.

 

Nhiều hoạt động giải trí trước thềm Tết - 3

 

Ngoài ra các bộ phim ngoại cũng có khá nhiều lựa chọn hay ho như: “Cô gái Đan Mạch”, gặp Soái ca “Diệp Vấn”, “Cớm tập sự”, “Cuộc tấn công thứ 5”… là những phim hay được rất nhiều khán giả lựa chọn khi đến rạp.

Hữu Đông