"Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3":

Nhiều cảnh phim Châu Nhuận Phát đóng bị cắt bỏ

(Dân trí) - Hầu hết những cảnh phim của nam diễn viên Hong Kong Châu Nhuận Phát trong phần ba của siêu phẩm "Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3" sẽ bị cắt bỏ khi phim được trình chiếu tại Trung Quốc.

Nhà nhập khẩu bộ phim này tại Trung Quốc cho biết, chính ngoại hình dị hợm, đáng sợ của Châu Nhuận Phát là nguyên nhân khiến họ phải cắt bỏ toàn bộ cảnh quay của nam diễn viên này. Nhân vật tuyền trưởng Sao Feng của Châu Nhuận Phát để đầu trọc, gương mặt đen đúa và sở hữu một bộ râu ngắn ngủi và móng tay dài không giống ai.

 

Tờ Xinhua của Trung Quốc giải thích: “Nhân vật của Châu Nhuận Phát trong Pirates of the Caribbean: At World's End (Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3) thật xấu xí, từ hình dáng cho đến tính cách. Nhân vật này đã làm xấu mặt và bôi nhọ người dân Trung Quốc nói chung. Và đó là lý do khiến cho nhân vật của Châu Nhuận Phát sẽ không được xuất hiện đầy đủ trên màn ảnh rộng Trung Quốc trong mùa hè năm nay”.

 

Vậy là khán giả Trung Quốc sẽ chỉ được chiêm ngưỡng nam diễn viên Châu Nhuận Phát trong vòng 10 phút ngăn ngủi của Cướp biển 3 (bằng một nửa so với bản gốc).

 

Nhiều cảnh phim Châu Nhuận Phát đóng bị cắt bỏ  - 1

Các nhà nhập khẩu phim Trung Quốc cho rằng, hình ảnh

xấu xí của cướp biển Sao Feng do Châu Nhuận Phát

thủ vai là sự bôi nhọ hình ảnh người Trung Quốc

trong tác phẩm điện ảnh Hollywood. 

 

Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3 là một trong những vai diễn đáng chú ý nhất của nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong trong năm 2007 sau vai diễn nhỏ trong Trận chiến Xích Bích của đạo diễn Ngô Vũ Sâm.

 

Trong suốt năm 2006, Châu Nhuận Phát đã dồn sức cho phần ba của siêu phẩm Cướp biển, thậm chí, trong những bài phỏng vấn gần đây, anh còn khẳng định: “Vai diễn phụ trong Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3 là vai diễn thú vị và để đời trong sự nghiệp của tôi”. Do vậy, chắc hẳn, Châu Nhuận Phát sẽ thấy rất buồn khi những cảnh phim của anh bị cấm trình chiếu ngay tại quê nhà. 

 

Nhiều cảnh phim Châu Nhuận Phát đóng bị cắt bỏ  - 2

Châu Nhuận Phát "xấu xí" bên cạnh Keira Knightley

trong "Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3"

 

Bất chấp việc những cảnh phim của Châu Nhuận Phát bị cắt bỏ, phần ba của phim vẫn thu về 1,3 triệu USD doan thu phòng vé trong ngày đầu trình chiếu tại Trung Quốc. Đây được xem là mức kỷ lục mới trong lịch sử điện ảnh Trung Quốc.

 

Sau ba tuần công chiếu tại Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, bộ phim được chờ đợi nhất hè 2007 Cướp biển vùng Ca-ri-bê 3 đã thu về 500 triệu USD, trong đó, tính riêng tại Mỹ bộ phim giúp nhà sản xuất Walt Disney bỏ túi 253 triệu USD.

 

Mi Vân

Theo AP