Nhà thiết kế "ruột" của Kim Kardashian qua đời

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Thierry Mugler - một trong những nhà thiết kế thời trang huyền thoại của Pháp - đã qua đời hôm 23/1, thọ 73 tuổi.

Những người yêu thời trang vô cùng đau buồn khi nghe tin nhà thiết kế biểu tượng Thierry Mugler đã đột ngột qua đời hôm 23/1 ở tuổi 73.

Trên trang Instagram của Mugler đã đăng tải thông tin với nội dung: "Chúng tôi rất đau lòng khi phải thông báo về sự ra đi của ông Manfred Thierry Mugler vào chủ nhật ngày 23 tháng một năm 2022. Cầu mong linh hồn ông được yên nghỉ".

Thierry Mugler lịch lãm dự sự kiện (Video: Montreal Gazette).

Hiện chưa có thông tin cụ thể nào về nguyên nhân cái chết của nhà thiết kế nổi tiếng nước Pháp. Sự ra đi của Thierry Mugler là đột ngột và bất ngờ vì những người yêu mến nhà thiết kế không nghe tin về việc ông bị ốm hay mắc bệnh gì thời gian gần đây.

Thierry Mugler là một trong những nhà thiết kế đình đám được nhiều ngôi sao nổi tiếng yêu thích ví như Kim Kardashian, Megan Fox, Cardi B, Irina Shayk, Beyonce, Katy Perry, Rihanna, Demi Moore, Miley Cyrus, Madonna, Cindy Crawford, Tyra Banks, Sharon Stone, Diana Ross, Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Bella Hadid.... Ông là người có ảnh hưởng lớn tới thời trang thế giới hàng chục năm trở lại đây.

Nhà thiết kế ruột của Kim Kardashian qua đời - 1

Nhà thiết kế Thierry Mugler và bộ váy ông thiết kế cho Kim Kardashian (Ảnh: Getty Images).

Thierry Mugler sinh ra ở Strasbourg, Pháp. Từ khi còn nhỏ, Thierry Mugler đã rất thích vẽ và sau đó ông học về thiết kế nội thất tại trường nghệ thuật trang trí Strasbourg. Năm 1971, khi mới 20 tuổi, Mugler bắt đầu thiết kế quần áo. Năm 24 tuổi, Mugler chuyển đến Paris, Pháp và ông bắt đầu thiết kế quần áo cho cửa hàng thời trang ở Paris, Gudule. Ở tuổi 26, Mugler làm việc như một nhà thiết kế tự do, ông bắt đầu thiết kế cho nhiều hãng thời trang may sẵn nổi tiếng ở Paris, Milan, London và Barcelona. 

Năm 1973, Mugler tung ra bộ sưu tập cá nhân đầu tiên của mình mang tên Café de Paris. Phong cách của bộ sưu tập vừa tinh tế vừa thành thị đã giúp bộ sưu tập này gây tiếng vang lớn. Năm 1978, ông mở cửa hàng đầu tiên tại Paris và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới mộ điệu đồng thời Thierry Mugler còn tung ra bộ sưu tập thời trang dành cho nam giới.  

Trong suốt những 80 và 90, Thierry Mugler đã trở thành một nhà thiết kế được quốc tế công nhận. Ông thường được xếp chung nhóm với Claude Montana và Azzedine Alaia. Các bộ sưu tập của Thierry Mugler đã gặt hái được nhiều thành công về mặt thương mại. Các buổi trình diễn thời trang xa hoa của ông thu hút lượng lớn khán giả quan tâm theo dõi và trình diễn cho Thierry Mugler luôn là những siêu mẫu hàng đầu thế giới.

Năm 2002, Mugler bất ngờ tuyên bố "nghỉ hưu". Khi được hỏi về chủ đề này, ông nói: "Thời trang là thứ đẹp đẽ, là nghệ thuật đối với con người. Nhưng nó vẫn chưa đủ, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục sáng tạo theo những cách khác. Đối với tôi, nó không phải là công cụ phù hợp nữa nhưng sản xuất nước hoa vẫn làm tôi thích thú".

Năm 2002, Mugler hợp tác với Cirque du Soleil - công ty giải trí của Canada, nhà sản xuất xiếc đương đại lớn nhất trên thế giới và thiết kế nhiều trang phục cũng như đạo diễn cho một vài tiết mục lớn của công ty này. Năm 2008, thương hiệu Mugler cho ra đời dòng mỹ phẩm cao cấp Thierry Mugler Beauty. Năm 2009, Mugler làm cố vấn nghệ thuật cho ca sĩ Beyonce và tạo ra những bộ trang phục ấn tượng cho tour diễn vòng quanh thế giới của cô.

Mặc dù đã nghỉ hưu nhưng nhà thiết kế lừng danh vẫn tạo ra một ngoại lệ khi thiết kế bộ váy cho bạn thân Kim Kardashian để cô mặc dự sự kiện thời trang Met gala năm 2019. Bộ váy đặc biệt đã giúp Kim Kardashian trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trong sự kiện.

Kim Kardashian dự Met Gala (Video: WMTV).

Thierry Mugler không chỉ nổi tiếng khi thiết kế quần áo, ông còn rất thành công khi tung ra những sản phẩm nước hoa bán chạy. Nước hoa đầu tiên của Mugler xuất hiện vào năm 1992 và được gọi là Angel. Angel thiết kế với hình dạng của một ngôi sao nhiều mặt, được nhiều người nổi tiếng như Diana Ross, Barbara Walters, Eva Mendes và Hillary Clinton yêu thích.

Năm 2005, dòng sản phẩm nước hoa Thierry Mugler thứ hai mang tên Alien được ra mắt. Angel Alien mang về doanh thu khoảng 280 triệu USD mỗi năm. Cũng trong năm 2005, Thierry Mugler đã khai trương hội thảo nước hoa Thierry Mugler mở cửa cho công chúng và được giới thiệu bởi các chuyên gia hàng đầu của thế giới nước hoa. Hai loại nước hoa mới nhất của Mugler là Angel Muse được ra mắt vào năm 2015 và Angel Nova ra mắt vào tháng 6 năm 2020.

Mugler công khai mình là người đồng tính và kể từ khi rời khỏi lĩnh vực thời trang, ông sống rất kín tiếng. Dấu ấn Thierry Mugler để lại trong ngành công nghiệp thời trang là không thể phủ nhận và ông được coi là một trong những nhà thiết kế nổi tiếng nhất mọi thời đại.

Theo www.tmz.com