Người mẫu 14 tuổi bị chỉ trích vì trình diễn quá sớm

(Dân trí) - Chỉ mới 14 tuổi, Sofia Mechetner đã trở thành người mẫu đại diện cho “ông lớn” thời trang Dior. Đáp lại những chỉ trích cho rằng Sofia còn quá trẻ, cô bé người mẫu gốc Israel vừa có những phát biểu vô cùng tự tin trên mặt báo.

Sofia Mechetner cho rằng tuổi tác không phải là một vấn đề
Sofia Mechetner cho rằng tuổi tác không phải là một vấn đề

“Tôi cảm thấy rất sẵn sàng và tôi không hề đơn độc. Tôi đang được chăm sóc, rất kỹ càng”, Sofia Mechetner thẳng thắn bày tỏ về việc trở thành gương mặt mới nhất đại diện cho “ông lớn” Dior, “Ở đây, họ đối xử với tôi thực sự rất tỉ mỉ. Mọi người giúp đỡ tôi nhiều. Nên thực tế tôi chỉ mới 14 tuổi không phải là một vấn đề”.

Sofia Mechetner làm người mẫu cho Dior từ đầu tháng này
Sofia Mechetner làm người mẫu cho Dior từ đầu tháng này

Sau khi hãng thời trang Dior chọn Sofia làm gương mặt đại diện trên sàn catwalk Paris, “ông lớn” này đã phải nhận một cơn “bão” chỉ trích từ phía các nhà hoạt động xã hội. Thậm chí, nhiều đơn vị tổ chức còn quyết định cắt đứt hợp đồng với Dior chỉ vì thương hiệu này đã có một “bước lùi” đáng xấu hổ.

Sự xuất hiện của Sofia Mechetner, cô bé mới 14 tuổi đến từ một vùng quê nghèo ở Israel thực sự đã “châm ngòi” cho một cuộc chiến trong ngành công nghiệp thời trang, vốn đã đầy rẫy những thị phi tranh luận về việc bóc lột người mẫu hay quá lạm dụng những người mẫu thân hình “cò hương”.

“Các quy tắc cần phải được tôn trọng, nhất là việc sử dụng các người mẫu ở độ tuổi vị thành niên. Ngành công nghiệp thời trang không nên đi theo lối mòn này. Việc sử dụng các cô bé như vậy thực sự là một bước thụt lùi đáng thất vọng”, Caroline Nokes, nữ chính trị gia người Anh từng lên tiếng vận động hồi đầu mùa hè này.

Sự xuất hiện của Sofia làm bùng nổ các cuộc tranh luận trong làng thời trang
Sự xuất hiện của Sofia làm bùng nổ các cuộc tranh luận trong làng thời trang

Rất nhiều nhà xã hội cũng bày tỏ, trẻ em cần phải được bảo vệ tránh xa khỏi “ngành công nghiệp bóc lột nặng nề” như thời trang. Tuy nhiên, người đại diện của Sofia Mechetner lại “phản pháo” những chỉ trích này bằng tuyên bố hùng hồn: “Trước khi hợp tác với Dior, Sofia ở nhà lau sàn giúp mẹ. Vậy nên, nếu cô bé đủ lớn để lau nhà, tôi không nghĩ là cô bé lại quá nhỏ tuổi để đi lại trong một chương trình biểu diễn”.

Kate Moss cũng bắt đầu làm người mẫu khi mới 14 tuổi
Kate Moss cũng bắt đầu làm người mẫu khi mới 14 tuổi

Thực tế, việc sử dụng trẻ vị thành niên làm người mẫu không hề hiếm gặp trong ngành công nghiệp thời trang. Siêu mẫu Kate Moss cũng ra mắt khi mới 14 tuổi còn “báo đen” Naomi Campbell thì bắt đầu làm việc khi mới 15 tuổi.

Romeo Beckham mới 12 tuổi khi đóng quảng cáo cho Burberry
Romeo Beckham mới 12 tuổi khi đóng quảng cáo cho Burberry

Cậu hai nhà Becks, Romeo Beckham, cũng đóng quảng cáo cho hãng Burberry ở tuổi 12. Và mới đây, Lily-Rose Depp, “thiên kim” nhà Johnny Depp cũng làm người mẫu cho hãng Chanel khi mới 16 tuổi.

Lily-Rose Depp cũng chỉ 16 tuổi khi quyết định dấn thân vào làng mẫu
Lily-Rose Depp cũng chỉ 16 tuổi khi quyết định dấn thân vào làng mẫu

Dung Nhi

Theo DM

 

Người mẫu 14 tuổi bị chỉ trích vì trình diễn quá sớm - 7