Festival nghề truyền thống Huế 2013

Ngọc Hân đẹp dung dị trong trang phục thổ cẩm A Lưới

(Dân trí) - Đảm nhiệm vai trò vedette trong bộ trang phục thổ cẩm dệt Zèng của dân tộc Tà Ôi ở huyện miền núi A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế trong đêm thời trang Magie vừa diễn ra tối 28/4, Hoa hậu Ngọc Hân đã tỏa sáng với vẻ đẹp rất dung dị của mình.


Ngọc Hân đẹp dung dị trong trang phục thổ cẩm A Lưới
Hoa hậu Ngọc Hân vẫn chứng tỏ vị thế của mình trong trang phục dệt thổ cẩm A Lưới trong bộ sưu tập của Minh Hạnh
 
Ngọc Hân đẹp dung dị trong trang phục thổ cẩm A Lưới
"Trang phục được dệt bằng chỉ có đính cườm rất đặc biệt, hiếm có dân tộc thiểu số nào làm", nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ
 
Ngọc Hân tạo dáng cuốn hút
Ngọc Hân tạo dáng cuốn hút
Ngọc Hân tạo dáng cuốn hút
 
Cựu Hoa hậu Việt Nam trình diễn cùng với các nghệ nhân dệt Zèng trên sân khấu catwalk
Cựu Hoa hậu Việt Nam trình diễn cùng với các nghệ nhân dệt Zèng trên sân khấu catwalk
 
Vẻ đẹp rạng ngời của Ngọc Hân không lẫn vào đâu trong dàn người mẫu
Vẻ đẹp rạng ngời của Ngọc Hân không lẫn vào đâu trong dàn người mẫu
 
Vẻ đẹp rạng ngời của Ngọc Hân không lẫn vào đâu trong dàn người mẫu
Ngoài trình diễn thổ cẩm A Lưới, cô còn góp mặt trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Patis Tesoro đến từ Philippines
 
Vẻ đẹp rạng ngời của Ngọc Hân không lẫn vào đâu trong dàn người mẫu
Ngọc Hân tươi tắn trong trang phục truyền thống của xứ sở có nhiều dứa này. Sợi cây dứa từ Philippines là nguyên liệu chính để dệt nên tấm áo cô đang mặc trình diễn
 
Ngọc Hân trình diễn với áo dài truyền thống của NTK Lan Hương (Việt Nam)
Ngọc Hân trình diễn với áo dài truyền thống của NTK Lan Hương (Việt Nam)
 
Áo dài đã trở nên chuẩn mực với Hoa hậu Việt Nam 2010.
Áo dài đã trở nên "chuẩn mực" với Hoa hậu Việt Nam 2010.

Đại Dương