Nghệ sỹ Việt hào hứng với LHP quốc tế VN 2010

(Dân trí) -LHP quốc tế VN lần thứ nhất đã chính thức bắt đầu với một đêm khai mạc không thể ngắn gọn hơn. Đông đảo giới làm phim Việt Nam “đổ” về Hà Nội. Đứng trước đêm khai mạc, các nghệ sỹ đều bày tỏ sự hào hứng, hồi hộp, nhiều người không giấu nổi xúc động.

Sau nhiều năm ấp ủ, cuối cùng, một LHP quốc tế đã chính thức được khai mạc tại Hà Nội và mang tên Việt Nam. Đến dự đêm khai mạc, trên thảm đỏ của LHP xuất hiện những ngôi sao quốc tế, tuy nhiên không quá nhiều. Ngôi sao Hồng Kông Trương Gia Huy, diễn viên Pháp gốc Việt Phạm Linh Đan, đạo diễn người Mỹ Phillip Noyce là 3 tâm điểm chính để các phóng viên mướt mải “săn sao”. 
 
Nhưng, đông đảo nghệ sỹ Việt Nam đã đến. Lẫn trong đám đông, có thể thấy NSND Hải Ninh tóc đã bạc trắng, có thể thấy NSND Trà Giang đầy hứng khởi, có thể thấy NSND Thế Anh, NSND Bùi Đình Hạc, NSND Đặng Nhật Minh… Thế hệ những nghệ sỹ đã làm nên một nền điện ảnh lịch sử quật khởi hôm nay gặp nhau trên thảm đỏ một LHP tầm cỡ quốc tế mang tên Việt Nam, họ không giấu những nỗi vui mừng, phấn khởi. NSND Trà Giang chia sẻ “Một LHP như thế này lẽ ra phải được tổ chức từ lâu rồi. Nhưng dù muộn, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng cho điện ảnh Việt Nam”.
 
Nghệ sỹ Việt hào hứng với LHP quốc tế VN 2010 - 1
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đọc lời khai mạc LHP quốc tế VN lần thứ nhất.
 
Nghệ sỹ Việt hào hứng với LHP quốc tế VN 2010 - 2
NSND Đặng Nhật Minh - thành viên BGK cuộc thi

 NSƯT Thanh Vân là một người vốn ít biểu lộ cảm xúc, nhưng đứng trên thảm đỏ LHP quốc tế VN lần thứ nhất, giọng nói của anh đã bộc lộ hết những hồi hộp. “Những LHP như thế này thực sự cần thiết để chúng ta hội nhập”. NSƯT Thu Hà đã mặc rất đẹp để đến dự đêm khai mạc LHP quốc tế VN, người đẹp của Lá ngọc cành vàng năm nào tâm sự “Đây là lần đầu tiên tôi được đi trên thảm đỏ, được phóng viên chụp ảnh nhiều như vậy. Tôi hạnh phúc khi nghề nghiệp của mình được tôn vinh”.

 Những nghệ sỹ trẻ, hơn ai hết, họ bộc lộ sự hào hứng, sự phấn khởi của mình trong cử chỉ, nét mặt, trong những phục trang sang trọng, trong cả những cái bắt tay phấn chấn với bạn bè. Nói như Đỗ Hải Yến “LHP quốc tế VN sẽ là cơ hội tuyệt vời để nghệ sỹ chúng tôi được gặp gỡ, được giao lưu, học hỏi. Diễn viên gặp được các đạo diễn, nhà sản xuất. Chưa kể, bạn bè quốc tế sẽ biết nhiều hơn đến chúng ta. Đây là lần đầu tiên VN tổ chức một LHP quốc tế, tôi ngạc nhiên trước những gì BTC làm được. Họ hẳn đã rất nỗ lực, cố gắng”. 
 
Nghệ sỹ Việt hào hứng với LHP quốc tế VN 2010 - 3
Đỗ Hải Yến đi cùng bạn trai

Tất cả nghệ sỹ Việt Nam đã đến với đêm khai mạc LHP quốc tế bằng tình yêu nghề, bằng sự hứng khởi, bằng niềm tin vào tương lai điện ảnh Việt Nam. Trên thảm đỏ của LHP quốc tế lần thứ nhất, các thế hệ nghệ sỹ Việt Nam đã bày tỏ niềm vui, sự hồi hộp và cả sự xúc động của mình. Họ mong, từ LHP quốc tế VN 2010, điện ảnh Việt Nam sẽ vươn xa, hội nhập với điện ảnh khu vực Đông Nam Á nói riêng và điện ảnh châu Á nói chung.

Đêm khai mạc đánh dấu sự mở màn của LHP quốc tế VN đã diễn ra với một kịch bản không thể ngắn gọn hơn. Sau phần đọc lời khai mạc LHP của Bộ trưởng Bộ Văn hóa- Thể thao- Du Lịch, Hoàng Tuấn Anh, đêm khai mạc khép lại với điệu múa Câu chuyện của những đôi giày. Bộ phim được chọn chiếu khai mạc là Arthur và cuộc chiến giữa hai thế giới, điện ảnh Pháp.
 
Nghệ sỹ Việt hào hứng với LHP quốc tế VN 2010 - 4
Chuyện của những đôi giày kết thúc đêm khai mạc

Bắt đầu từ ngày mai, 18/10, BGK của các thể loại phim tranh giải sẽ chính thức làm việc. Sẽ có BGK dành cho thể loại phim tài liệu, phim ngắn, BGK thể loại phim truyện nhựa và BGK giải thưởng NETPAC. Ở thể loại phim truyện nhựa, với 10 bộ phim tham gia tranh giải (Big Boy (Thái Lan), Sand Castle (Singapore), Breakup Club (Hong Kong), Lao Wai (Trung Quốc), Ice Kacang Puppy Love (Malaysia), The Dreamer (Indonesia), The Red Shoes (Philippines), Hanamizuki (Nhật Bản) và hai đại diện của nước chủ nhà - Long thành cầm giả caTrung úy). BGK bao gồm: đạo diễn Phillip Noyce (chủ tịch BGK), đạo diễn Marco Muller - giám đốc LHP Quốc tế Venice, nhà quay phim người Pháp Francois Catonne, nữ diễn viên Hàn Quốc Kang Su Yoen và NSND - đạo diễn Đặng Nhật Minh.

 
Bài: Hiền Hương
Ảnh: Hữu Nghị