Nghệ sĩ Việt bị trầm cảm, giọng hát hụt hơi hậu Covid-19

Phương Nhung

(Dân trí) - Hay quên, thị lực yếu, cảm thấy trống rỗng, trầm cảm nhẹ, giọng hát hụt hơi, không lên được nốt cao... là những vấn đề mà không ít nghệ sĩ đang gặp phải hậu Covid-19.

Trầm cảm nhẹ, hay quên, lơ đãng 

Không nằm ngoài sự tác động của dịch bệnh, làng giải trí Việt liên tiếp có nghệ sĩ thông báo mắc Covid-19. Di chứng hậu Covid-19 cũng mang đến không ít sự bất tiện cho họ. 

Đầu tháng 1/2022, siêu mẫu Minh Tú mắc Covid-19. Thời gian đầu sau khi khỏi bệnh, cô khiến nhiều người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ bản thân bị trầm cảm nhẹ.

Minh Tú kể với PV Dân trí, cô thường bị mất ngủ và giật mình dậy lúc 3-4h sáng, dù rất buồn ngủ nhưng cô khó ngủ vì đầu đau nhức kinh khủng.

Nghệ sĩ Việt bị trầm cảm, giọng hát hụt hơi hậu Covid-19 - 1

Minh Tú trước và sau khi khỏi Covid-19 (Ảnh: Minh Tú).

"Tôi dùng từ "kinh khủng" vì tôi nghĩ nó diễn tả được cảm giác của tôi lúc đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy cơ thể tôi trì trệ và yếu ớt như vậy. Từng hơi thở nặng nề và có phần khó khăn. Tôi thậm chí không thể nói chuyện kiểu nhanh nữa vì hụt hơi, không đủ hơi để tranh luận hay có một cuộc hội thoại dài", Minh Tú tâm sự.

Ngoài ra, cô còn chịu ảnh hưởng hậu điều trị Covid-19 là hay quên, thị lực yếu, không tập trung, lạnh người, buồn nôn, khó chịu...

Minh Tú đã phải gặp bác sĩ để tư vấn sức khỏe và có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, phục hồi năng lượng. Sau một thời gian điều trị, cô cảm thấy bắt đầu ăn ngon, ngủ sâu hơn, tóc vẫn rụng nhưng ít đi.

Tuy nhiên, về mặt tinh thần, Minh Tú thừa nhận hiện tại vẫn rất hỗn loạn trong suy nghĩ, dễ khó chịu, bực tức và hay quên.

"Sau khi khỏi bệnh, sức khỏe của Tú không được như ngày xưa. Tú suy nghĩ rất nhiều, luôn tìm kiếm câu hỏi: "Mình có hạnh phúc không". Thú thực về tiền tài, sự nghiệp, tình duyên…, Minh Tú đều không có vấn đề gì. Nhưng không hiểu sao, trong lòng Minh Tú cứ buồn, lạc lõng, cảm thấy mất đi chính mình", Minh Tú bày tỏ.

Lúc nhiễm Covid-19 bị nhẹ, chỉ sốt ngày đầu, sau đó không có triệu chứng nhưng hậu Covid-19, cựu người mẫu Thúy Hằng lại đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe.

Thúy Hằng cảm thấy khó ngủ, khó thở, hụt hơi, hay quên, lơ đãng, mệt mỏi, tim đập nhanh. Ngoài ra, cô bị ho kéo dài. Thúy Hằng đã phải đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Trong một buổi chơi golf, Thúy Hằng cảm thấy không thở được, suýt ngất, phải dừng không chơi được tiếp nữa.

Cô khuyên mọi người nên ăn uống nghỉ ngơi và tập thể dục nhẹ nhàng, không chủ quan thấy âm tính là lao ngay ra đường vì cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.

Nghệ sĩ Việt bị trầm cảm, giọng hát hụt hơi hậu Covid-19 - 2

Hồng Quế đã trải qua hai lần chiến đấu với Covid-19 (Ảnh: Hồng Quế).

Người mẫu Hồng Quế cũng chia sẻ, hậu Covid-19, cô bị suy giảm trí nhớ. Hồng Quế nói với PV Dân trí: "Lần đầu tôi mắc Covid-19, không triệu chứng, khi phát hiện ra thì hai ngày sau đã khỏi. Nhưng khi tái nhiễm, tôi bị sốt, đau mỏi khớp, ho và mất giọng".

Hồng Quế cảnh báo mọi người hãy chủ động phòng chống dịch bệnh trong mọi hoàn cảnh, không nên xuất hiện tâm lý chủ quan, lơ là dù đã từng nhiễm bệnh bao nhiêu lần trước đó. Theo cô, cũng đừng ai nghĩ rằng, mình sẽ "bất tử" trước dịch bệnh mà không chú ý đến các biểu hiện.

Hụt hơi khi hát

Một số ca sĩ đối diện với hậu Covid-19 đã bị ảnh hưởng đến giọng hát. Nhiều khán giả yêu quý giọng hát của Hòa Minzy tỏ ra lo lắng khi cô tâm sự: "Hậu Covid-19 là những màn hát hụt hơi, lên không tới nốt và thở gấp sau nốt cao...".

Từng được biết đến là giọng ca chinh phục được các nốt cao, vậy mà chỉ sau vài ngày mắc Covid-19, nữ ca sĩ lại gặp bất tiện này.

Nhiều người cũng đồng cảm với Hòa Minzy vì cô gặp vấn đề sức khỏe đúng lúc gặp trắc trở tình cảm, mới chia tay bạn trai. Khán giả để lại rất nhiều bình luận động viên Hòa Minzy sớm khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nghệ sĩ Việt bị trầm cảm, giọng hát hụt hơi hậu Covid-19 - 3

Hòa Minzy và Erik đều gặp vấn đề về giọng hát những ngày mới khỏi Covid-19 (Ảnh: FB Hòa Minzy, Erik).

Trước đó, người em thân thiết với Hòa Minzy là nam ca sĩ Erik cũng gặp vấn đề tương tự. Trong một chương trình biểu diễn tại Đà Nẵng, giọng ca sinh năm 1997 gây tranh cãi khi vướng lỗi thanh nhạc, phần trình diễn không trọn vẹn.

Anh bị hụt hơi, giọng lạc đi và không thể hoàn thành nốt cao. Việc sớm trở lại sân khấu hậu Covid-19 là lý do mang đến sự bất tiện này cho nam ca sĩ.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng rơi vào tình trạng chung. Anh cho biết, hậu Covid-19, anh bị hụt hơi và giọng hát không thể nhanh chóng trở lại được như cũ.

"Quân bị khá nặng với di chứng, đó là hơi thở bị hụt khá nặng. Giọng hát của Quân không còn được trong trẻo mà bây giờ nó có độ khàn nhất định. Nhưng tự nhiên, Quân cũng vui vì giờ giọng hát của mình có sự khàn đục gì đấy, nó cũng ra một cái riêng...

Khi bị hậu Covid-19 thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến màu giọng của mình, tuy nhiên lại không ảnh hưởng đến kỹ thuật thanh nhạc. Với ca sĩ có nền tảng kỹ thuật âm nhạc tốt, nắm vững cơ bản cũng như là nâng cao thì vượt qua cái này rất đơn giản thôi. Mình có nền tảng tốt thì mình xử lý mọi vấn đề đều tốt", Trung Quân chia sẻ.

Nghệ sĩ Việt bị trầm cảm, giọng hát hụt hơi hậu Covid-19 - 4

Đôi bạn thân thiết Thùy Tiên, Phương Nga đều mới nhiễm Covid-19 (Ảnh: FB Thùy Tiên, Phương Nga).

Trong khi nhiều nghệ sĩ đã thông báo âm tính thì tuần này, nhiều cái tên khác lại trở thành F0. Tối qua, á hậu Phương Nga thông báo: "Chính thức nâng hạng, từ F1 thành F0".

Hoa hậu Thùy Tiên - cô bạn thân thiết của Phương Nga cũng được phát hiện mắc Covid-19 khi đặt chân tới Thái Lan. Do đó, chuyến đi đến Mỹ Latinh của cô phải dời lại. May mắn, cô có tinh thần tuyệt vời và các triệu chứng nhẹ. Được biết, sức khỏe của Thùy Tiên hiện tại đã ổn hơn.