Nghệ sĩ Hàn Quốc ngẫu hứng vẽ tranh trừu tượng lên váy cưới

B.Phương

(Dân trí) - Nghệ sĩ Hàn Quốc Susan Shin có màn trình diễn hội họa độc đáo tại buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Quỳnh Anh.

Susan Shin là nghệ sĩ trừu tượng của Hàn Quốc, hiện sống và làm việc tại Hà Nội. Cô có 10 năm học chuyên ngành thiết kế thời trang và hội họa. Các tác phẩm tranh của Susan có đặc trưng về sự mộng mơ, mãnh liệt, thể hiện trí tưởng tượng phong phú.

Trong lễ trao giải Wedding Symphony diễn ra tối 28/8 tại TPHCM, nghệ sĩ Susan Shin có màn kết hợp với nhà thiết kế Quỳnh Anh để sáng tạo váy cưới ngay trên sân khấu. 

Nghệ sĩ Hàn Quốc ngẫu hứng vẽ tranh trừu tượng lên váy cưới - 1

Nghệ sĩ Susan Shin vẽ trực tiếp lên váy cưới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mở màn, một người mẫu bước ra với mẫu đầm cưới trắng muốt. Nghệ sĩ Susan dùng màu acrylic vẽ trực tiếp lên chiếc váy với các mảng màu ngẫu hứng theo cảm hứng mơ mộng.

Trong lúc nghệ sĩ Hàn sáng tác trên sân khấu, các người mẫu lần lượt trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Quỳnh Anh. Khi các người mẫu thực hiện xong phần catwalk cũng là lúc tác phẩm vẽ trên đầm cưới của Susan Shin hoàn thành.

Nghệ sĩ Hàn Quốc ngẫu hứng vẽ tranh trừu tượng lên váy cưới - 2

Trong lúc Susan Shin vẽ tranh, các người mẫu trình diễn bộ sưu tập mới của nhà thiết kế Quỳnh Anh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhà thiết kế Quỳnh Anh cho rằng hội họa và thời trang luôn gắn kết, giao thoa cùng nhau. Nghệ sĩ Susan Shin cũng bày tỏ sự hào hứng khi hỗ trợ Quỳnh Anh trong tiết mục đặc biệt. Cô hy vọng ý tưởng vẽ trực tiếp lên vải sẽ tạo nên những mẫu đầm độc đáo trong ngành thời trang váy cưới. 

Trong bộ sưu tập mới, nhà thiết kế Quỳnh Anh giới thiệu 15 mẫu váy cưới với phong cách trẻ trung, cá tính như đầm cổ yếm, đầm ôm dáng ngắn... Những thiết kế cũng có điểm nhấn ở đường xẻ đùi, chi tiết mô phỏng hình vỏ ngọc trai... 

"Tôi không bó hẹp bản thân trong những thiết kế tối giản hay cổ điển mà muốn khám phá nhiều hơn sắc thái của sự thanh lịch. Với tôi, vẻ đẹp thanh lịch nằm trong cốt lõi của mỗi người và có rất nhiều cách để phá bỏ những quy tắc quen thuộc", nhà thiết kế sinh năm 1992 nói.