Nghệ sĩ hài Anh Vũ: “Trời kêu, không dạ thử xem sao!”

Anh Vũ hôm nay, khuôn mặt rạng ngời, dáng đi nhanh nhẹn, tất bật với việc diễn, việc quản lý ở Sân khấu Kịch Phú Nhuận. Anh còn làm sự kiện, dẫn chương trình, quay chương trình truyền hình. Câu chuyện ngày nào bị ung thư đã chỉ còn là kỷ niệm.

Nếu giờ có nhắc lại, chỉ là những khi anh muốn động viên những người cùng cảnh ngộ.

Anh Vũ chia sẻ về hành trình vượt qua ung thư thông qua một tiểu phẩm hài thú vị.

Anh Vũ chia sẻ về hành trình vượt qua ung thư thông qua một tiểu phẩm hài thú vị.

Anh có thể chia sẻ kế hoạch làm việc của anh trong năm nay? Và kế hoạch sắp tới của anh là gì, liệu có là một vai diễn trên phim như vai má mì trong Gái nhảy?

Năm nay tôi khá bận rộn vì có 4 chuyến lưu diễn ở Mỹ, đã đi được 2 chuyến và còn 2 chuyến vào tháng 9 và tháng 11. Các vai diễn hiện tại của tôi là ông Sáu quản gia trong Số đào hoa, Thuý Vũ make - up trong Chuyện của sao, Sang trong Thay rể, Quyền trong Cưới dùm. Trong phim thì tôi đang ở vai Hùng Giám đốc trong 365 ngày để yêu trên HVT4.

Vai diễn trên phim điện ảnh thì đã có nhiều lời mời, song tôi bận quá chưa dám nhận. Năm sau tôi sẽ nhận vai trong phim điện ảnh. Kế hoạch 3 năm tới là tổ chức được live show kỷ niệm 20 năm làm nghề.

Khi nhận một vai nào đó, anh phải tưởng tượng trong đầu nhân vật đó sẽ sống ra sao trên sân khấu?

Chính xác! Chẳng hạn đóng vai thằng ăn trộm, mình phải nghĩ nó ăn trộm ra sao, chuyên nghiệp hay không chuyên, vì hoàn cảnh nào mà nó ăn trộm. Quan trọng là tuỳ theo quan niệm, vốn sống của diễn viên về nhân vật mà mỗi người diễn khác nhau. Tức là mình phải viết lai lịch cho nhân vật đó. Và một diễn viên hay là diễn được cả hai mặt. Nhân vật đẹp quá thì phải có được mặt tối của họ, nhân vật xấu vẫn có điểm thiện, để đọng lại tình cảm trong khán giả. Mỗi đêm diễn tôi lại ngẫu hứng cho nhân vật một phong thái mới, hợp với khán giả ngày hôm đó. Vậy thì mình mới rần rần, tung tăng được mỗi khi ra sân khấu.

Bước đi mới của anh trong nghề diễn là lồng câu thơ, câu văn vào vai diễn. Những câu thơ này anh sưu tầm là chủ yếu, anh có sáng tác không?

Lối diễn của tôi dạo này có chút thay đổi nhẹ. Tôi muốn làm mới mình. Ngoài Bắc có hài chèo Xuân Hinh, sao trong này không có hài thơ Anh Vũ? Tôi dẫn thơ, dẫn văn vào vai diễn một cách hợp lý. Câu văn, câu thơ đó có thể khán giả nghe rồi, nhưng nếu để đúng tình huống thì sẽ thành hấp dẫn. Có câu truyền thống, có câu trào phúng trên mạng, có cả sáng tác nữa. Tôi có đạo văn chứ (cười). Có những khán giả rất dễ thương, khi có câu văn, câu thơ nào hay, họ tag hay gửi email cho tôi. Tôi biết rằng, mình phải phấn đấu, hàng ngày và liên tục, thì mới có thành quả. Điều quan trọng nhất là có sức khoẻ, và được khán giả yêu quý. Tôi cũng tham gia những hoạt động cộng đồng như sự kiện Cùng đồng hành chiến thắng ung thư, cũng là để chia sẻ câu chuyện vượt qua ung thư của mình.

Vậy anh có thể chia sẻ kinh nghiệm chiến thắng ung thư của mình? Điều quan trọng nhất để chữa khỏi ung thư là gì?

Thứ nhất là phải phát hiện sớm. Người Việt Nam mình vốn ngại đến bệnh viện. Ngay cả tôi cũng vậy, cảm giác bụng dạ không tốt, có khi bụng quặn đau đến không diễn nổi, song đến ngày mùng 4 Tết rảnh rỗi mới tạt vô bệnh viện kiểm tra. Vậy là “sét đánh ngang mày” 2 ngày sau đó với tin bị K đại tràng (ung thư đại tràng giai đoạn 2, gần góc gan).

Thứ hai là cần dinh dưỡng tốt. Ngay cả khi hóa trị, nhìn thức ăn là buồn nôn cũng phải ráng ăn. Ăn đó, ói liền đó cũng phải ăn lại, và uống sữa cho bệnh nhân ung thư để giữ sức. Chế độ ăn của Anh Vũ lúc trị bệnh là ăn ít cơm nhưng ăn bù củ mì tinh, khoai lang, củ chuối, củ nùng, ăn thật nhiều rau xanh, và cá có chứa EPA như cá hồi, cá mòi, cá ngừ chống suy mòn. Bổ sung thêm sữa chua không đường. May mắn là tôi có sự quan tâm, chăm sóc tận tình của ba mẹ, với những bữa cơm ngon.

Dù bận rôn đi diễn, Anh Vũ vẫn tranh thủ tập yoga mỗi ngày.
Dù bận rôn đi diễn, Anh Vũ vẫn tranh thủ tập yoga mỗi ngày.

Thứ ba là vận động. 3 tháng sau khi chữa bệnh, tôi bắt đầu tập yoga với những động tác hít thở. Trước tiên là để ngủ được, không mất ngủ rồi lại “vẽ bức tranh định mệnh”. Sau dần tăng đô cho cơ thể khoẻ mạnh. Giờ đây, dù bận rộn đi diễn, tôi vẫn tranh thủ tập yoga (chí ít cũng phải tập thở), ăn uống kỹ lưỡng, và luôn lạc quan, vui vẻ. Như ông bà xưa thường nói: “Giữ khí, gìn tinh, lại giữ thần. Ít lo, ít nghĩ, ít lao thân. Cơm nên vừa đủ, đừng nhiều vị. Rượu chỉ vài phân, chớ quá từng”.

Điều cuối cùng không kém quan trọng là tinh thần lạc quan, vui vẻ, được sự động viên từ gia đình, người thân, bạn bè. Đến giờ, tôi vẫn nhớ đến cô bé tặng tôi con hạc giấy đã giúp tôi lấy lại tinh thần vượt qua cơn bạo bệnh cùng những người thân, người bạn đã sát cánh bên tôi. Như chị Hồng Vân vẫn để dành những vai diễn nhẹ cho tôi khi trị liệu, như những người kêu tôi: “Có vai này hay lắm dành cho em nè, mau khoẻ để diễn nha!” hay “Khoẻ đi vô quay cái này cho anh!”. Nhờ đó mà tôi chiến thắng bệnh ung thư và khoẻ mạnh đến ngày hôm nay.

Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc chiến chống ung thư cũng như trong cuộc đời của Anh Vũ.
Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc chiến chống ung thư cũng như trong cuộc đời của Anh Vũ.

Hiện tại, người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh là ai?

Đó là má. Má tôi là người phụ nữ hết lòng bươn chải vì gia đình. Từ những món cá của mẹ mà nhỏ đến lớn tôi chỉ thích ăn cá. Món cá nục kho thơm, cá lóc kho tiêu kẹo kẹo có thêm thịt ba rọi xắt nho nhỏ vô, cực ngon. Còn món cá nục, cá thu, nấu ngót. Bữa cơm của tôi đơn giản lắm, cứ có cá là được! Và thật nhiều rau tươi. Đối với tôi cuộc sống hiện tại là hạnh phúc đủ đầy, xây được căn nhà khang trang cho gia đình, công việc có show diễn thường xuyên, được khán giả yêu mến.

Xin cảm ơn anh!

Mẹ là người quan trọng nhất trong cuộc chiến chống ung thư cũng như trong cuộc đời của Anh Vũ.

ProSure Walk 2013 là chương trình đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trong hành trình chống suy mòn vượt qua căn bệnh ung thư do Hội dinh dưỡng Việt Nam tổ chức dưới sự tài trợ của nhãn hàng ProSure, Abbott Hoa Kỳ.

ProSure là sản phẩm dinh dưỡng chuyên biệt cho người bệnh ung thư, được bổ sung đầy đủ hàm lượng EPA, giàu protein, năng lượng cao, bổ sung chất xơ hòa tan FOS, đầy đủ các vitamin và khoáng chất. Sản phẩm đã được chứng minh giúp bệnh nhân ung thư cải thiện sự ngon miệng, tăng thể trọng, tăng cường sức khỏe và hoạt động thể lực, nâng cao chất lượng cuộc sống. Thông tin thêm tại www.prosure.com.vn.

 

Hoàng Mai