PhotoStory

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở

Thực hiện: Lạc Thành - Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - Vì nhà neo người nên diễn viên chèo Vũ Ngoan phải cắp theo con đến Nhà hát, tranh thủ kèm con học ở hậu trường. Nhiều nghệ sĩ đi làm gần 15 năm chưa đủ tiền mua nhà, phải đi ở nhờ gác xép rộng 8m2.

Rạp ít khán giả, lương thấp khiến cho đời sống của nghệ sĩ chèo... lao đao. Để kiếm thêm thu nhập, họ làm thêm và co kéo từng ngày để mưu sinh.

Nhóm phóng viên Dân trí đã theo chân những nghệ sĩ chèo để ghi lại hình ảnh đời thường, những góc khuất ít người biết về họ.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 1

18h, chúng tôi có mặt trên phố Doãn Kế Thiện (Cầu Giấy, Hà Nội), nơi có nhiều nghệ sĩ đang ở Nhà công vụ của Nhà hát Chèo Việt Nam. Lúc này, nghệ sĩ Lại Xuân Chường (SN 1987) đang tất bật đi chợ để chuẩn bị nấu bữa tối cho gia đình. 

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 2

Xuân Chường và vợ là Cao Thị Nhung (SN 1991) cùng quê Thái Bình, công tác tại Nhà hát Chèo Việt Nam. Khi chồng đi chợ về, chị Nhung nhanh chóng nấu ăn. Bếp của gia đình anh chị được bố trí phía ngoài hành lang khu tập thể, mùa nắng thì rất nóng, ngày mưa anh chị phải che ô, đội nón nấu ăn. 

Trong cơn bão số 3 vừa qua, do mưa nhiều ngày nên anh chị không thể đứng nấu ở bếp, đành đi nấu nhờ nhà hàng xóm.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 3

18h30, cả nhà anh Chường ăn tối. Đã lấy nhau hơn 10 năm nhưng vợ chồng anh Chường vẫn phải đi ở nhờ Nhà công vụ. Căn phòng của anh chị rộng khoảng 35m2, chứa nhiều đồ đạc của gia đình.

Anh Chường cho hay, trước đây có 3 gia đình cùng ở chung phòng này, chia làm 3 góc với 2 gác xép. Vợ chồng anh ở gác xép rộng 8m2 khiến cho việc sinh hoạt, ăn uống rất bất tiện. Sau này, 2 gia đình chuyển đi nên anh chị có phòng rộng rãi hơn.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 4

Trong căn phòng chật hẹp, anh Chường dành một góc trên gác xép để lưu giữ những bằng khen, huy chương mà mình đạt được.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 5

19h15, anh chị ra khỏi nhà để lên Nhà hát Chèo Việt Nam. Những tối bố mẹ đi diễn, hai con chị là Tây (SN 2015) và Bắp (SN 2019) ở nhà trông nhau và tự ngủ.

Chị Nhung nói, lương hiện tại của anh chị chưa đến 10 triệu đồng/tháng, vì phải nuôi 2 con nhỏ nên anh chị đã phải rất cố gắng. Vợ chồng chị cũng đi làm thêm kiếm thu nhập như làm MC sự kiện, đám cưới hay hát chèo ở một số chương trình nhỏ.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 6

Cùng với nhiều đồng nghiệp, anh chị lên xe của Nhà hát, đến rạp chạy vở mới. Chị Nhung chia sẻ rằng, hôm nào phải dạy con học hoặc bận dọn dẹp nhà cửa, chị sẽ di chuyển bằng xe máy muộn hơn để dành thêm thời gian ở nhà với các con.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 7

20h, ô tô chở các nghệ sĩ tới rạp hát ở đường Kim Mã. NSƯT, biên đạo múa An Chinh (trái) và NSƯT Phú Kiên - Trưởng đoàn nghệ thuật Truyền thống - có mặt khá sớm. Hai nghệ sĩ là những gương mặt khá quen thuộc với khán giả ở nhiều phim truyền hình. Ít ai biết rằng, ngoài đời họ là anh em ruột.

Hôm nay các diễn viên tập vở Chuyện làng Đình, vở chèo của tác giả Hồng Mạc Cát do nghệ sĩ Chu Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Nhà hát - làm đạo diễn.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 8

20h10, các diễn viên vào phòng thay đồ chuẩn bị tập vở. Chị Vũ Thị Thanh Tâm (SN 1979) là nhân viên phục trang của Nhà hát tranh thủ ăn cơm hộp để chuẩn bị trang phục cho các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 9

Ở hậu trường, diễn viên Vũ Thị Ngoan (SN 1988) đang dạy con gái là bé Tuệ Nhi học bài. Chị Ngoan kể rằng, vì nhà có 2 mẹ con nên những lúc diễn tối, chị thường mang con đi làm cùng cho yên tâm.

Khi chị Ngoan ra sân khấu, con gái ngoan ngoãn ngồi ở hậu trường làm bài tập. Nữ diễn viên cho biết, vì hoàn cảnh nên con gái tự lập khá sớm. Cô bé biết cắm cơm, đi đổ rác, dọn dẹp nhà cửa mỗi khi mẹ bận công việc.

Không có người trông con, nghệ sĩ chèo đưa con đến rạp, tranh thủ kèm con học (Video: Nguyễn Hà Nam).

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 10

Không chỉ Vũ Ngoan mà nhiều nghệ sĩ không có người trông con cũng cho các bé đi làm cùng. Dưới sân khấu, các khán giả nhí chăm chú và cổ vũ nhiệt tình cho bố mẹ tập vở.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 11

Đứng nép bên cánh gà, nghệ sĩ Xuân Khoát (SN 1975) đang xem đồng nghiệp diễn. Từng làm việc tại Nhà hát Chèo Thái Bình rồi Nhà hát Chèo Hà Nam, năm 2016, anh Xuân Khoát chuyển ra Nhà hát Chèo Việt Nam.

Ngoài diễn chèo, anh Xuân Khoát còn đi diễn thêm các tiểu phẩm hài, trợ lý các đoàn phim. "Làm nghệ sĩ chèo rất vất vả, phải yêu nghề mới kiên trì theo đuổi được. Khi chuyển về Nhà hát Chèo Việt Nam, tôi may mắn được các anh chị nghệ sĩ ở đây giúp đỡ rất nhiều nên cũng vững tin với đam mê nghệ thuật", nam diễn viên tâm sự.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 12

Phía dưới, nghệ sĩ Chu Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Việt Nam - đang hướng dẫn tập vở. Theo ông Nghĩa, diễn viên chèo rất vất vả, họ phải bỏ nhiều thời gian, công sức vào cho vai diễn mà thu nhập không tương xứng, có người không chịu được khó khăn đã xin nghỉ.

"Cát-xê của chèo cũng rất thấp, nếu diễn vai chính, họ được trả 200-300.000 đồng/buổi, vai phụ thì 100-150.000 đồng/buổi.

Nếu tập vở như hôm nay, vai chính được trả khoảng 50.000 đồng, vai phụ chỉ 20.000 - 30.000 đồng/buổi. Thậm chí, cát-xê của diễn viên không đủ tiền mua một bát phở nên việc giữ chân được diễn viên là rất khó. Chỉ những ai thực sự đam mê và yêu nghề mới trụ được", ông Nghĩa thẳng thắn nói.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 13

Chuyện làng Đình có 6 màn với nhiều lát cắt hay. Ở vở diễn này, Xuân Chường và Cao Nhung đóng vợ chồng trên sân khấu. Chị Nhung cho biết, dù vất vả nhưng vợ chồng chị chưa từng nghĩ sẽ bỏ nghề.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 14
Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 15

Nhà hát Chèo Việt Nam có gần 100 diễn viên, cán bộ đang làm việc. Các diễn viên đều là những người có chuyên môn tốt, được đào tạo bài bản.

Nghệ sĩ chèo ở gác xép 8m2, đi diễn cắp theo con, cát-xê không đủ mua phở - 16

23h đêm, các nghệ sĩ kết thúc buổi luyện tập. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ đều yêu nghề và mong muốn lưu giữ nghệ thuật chèo cho thế hệ sau. Với niềm tin như thế nên mỗi lần lên sân khấu, gạt bỏ những lo toan thường nhật, họ lại diễn hết mình, như "con tằm nhả tơ".

Chèo là loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống đặc trưng của Việt Nam. Thời hoàng kim, khán giả xếp hàng ra tận đầu phố, đợi soát vé vào xem tại rạp.

Tuy nhiên, những năm gần đây, chèo cũng như một số môn nghệ thuật khác như: Cải lương, tuồng... rơi vào khủng hoảng khi thị hiếu khán giả thay đổi. Công chúng có nhiều kênh giải trí đa dạng, có thể xem các chương trình trên các ứng dụng công nghệ hiện đại nên không mặn mà với chèo.