Mỹ Tâm tìm thấy “bản sao” hoàn hảo

(Dân trí) - Nữ ca sĩ khẳng định giọng hát và phong thái của thí sinh Nguyễn Cao Bảo Uyên chính là cô của ngày xưa - khi vừa bắt đầu đi hát.

Trong tập 2 vòng Giấu mặt chương trình Giọng hát Việt, phần thi cuối cùng của thí sinh Nguyễn Cao Bảo Uyên 16 tuổi, đến từ Đà Lạt đã thể hiện ca khúc Arirang alone. Với chất giọng cao, đầy nội lực, cô bé 16 tuổi này đã thuyết phục được cả 4 vị huấn luyện viên quay ghế.

Mỹ Tâm tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo

Huấn luyện viên Mỹ Tâm nhận xét: “Thật sự nhìn em, nghe em trên sân khấu chị không nghĩ em 16 tuổi, chị nghĩ em là người có một trải nghiệm nào đó. Giọng hát của em rất tuyệt vời, chị xúc động khi quay ghế lại và thấy một áo dài trắng trên sân khấu dù chưa thấy mặt. Và chị xúc động hơn khi nhìn thấy em khi sân khấu xuống đèn, em rất giống chị ngày xưa”.
Mỹ Tâm tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo
Cả 4 vị huấn luyện viên đều đưa ra rất nhiều lời khen và mong muốn mang được thí sinh này về đội của mình. Tuy nhiên Bảo Uyên đã chọn huấn luyện viên Mỹ Tâm vì đây cũng là người mà cô bé thần tượng từ rất lâu.
 
Trong tập 2, Bảo Uyên cũng là thí sinh duy nhất mà Mỹ Tâm có được. Tính đến tập này thì Mỹ Tâm đã có được 4 thí sinh cho đội của mình.
 
Mỹ Tâm tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo
Trong tập này, các huấn luyện viên cũng có phần tranh luận khá sôi nổi. Mỹ Tâm luôn thể hiện phong cách tự tin của mình, có lúc cô còn ‘lấn lướt’ luôn cả 3 đàn anh, đàn chị của mình.
 
Mỹ Tâm tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo
Huấn luyện viên Tuấn Hưng cũng khá kiệm lời trong phần tranh luận để ‘lôi  kéo’ thí sinh về đội của mình. Tuy vậy, anh đã có được chiến thắng ngoạn mục khi có được 3 thí sinh về đội của mình. Các thí sinh về đội của Tuấn Hưng trong tập này có: Nguyễn Thị Minh Uyên, Lê Phương Thảo Linh, Hoàng Mai Hạ Vy.
 
Mỹ Tâm tìm thấy 'bản sao' hoàn hảo
Minh Uyên chỉ được Tuấn Hưng bấm chọn, thế nhưng khi quay lại thì cả 3 vị huấn luyện viên đều cảm thấy tiếc vì Minh Uyên cũng từng đi làm ca sĩ và có ngoại hình xinh đẹp.

 

 

Trong đó thí sinh Hoàng Mai Hạ Vy thể hiện ca khúc
Trong đó thí sinh Hoàng Mai Hạ Vy thể hiện ca khúc Yêu mình anh với chất giọng cao vút và nội lực. Cả 4 huấn luyện viên đều quay ghế khi bị thuyết phục hoàn toàn bởi giọng hát này. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng anh cần cô gái này để trở thành chiến binh mạnh nhất trong đội của mình. Mỹ Tâm và Thu Phương cũng khen ngợi chất giọng Uyên rất hay. Tuấn Hưng chỉ mong muốn được song ca cùng cô, vì vậy, Hạ Vy đã chọn Tuấn Hưng.
 
Lê Phương Thảo Linh đến từ Hà Nội, 
Lê Phương Thảo Linh đến từ Hà Nội, khi thể hiện ca khúc Những ngày đã qua Thảo Linh chinh phục được Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng, Mỹ Tâm chọn mình. Trong phần tranh luận, Tuấn Hưng đã chỉ ra được điểm yếu của giọng ca này cũng như có sự chia sẻ và đồng cảm. Nhận xét chân thành của Tuấn Hưng đã thuyết phục Thảo Linh chọn anh.
 
N
Ngay từ phần mở màn, huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng đã có được thí sinh đầu tiên với giọng hát đầy cảm xúc. Thí sinh Lê Quốc Vương thể hiện ca khúc Mây và được sự lựa chọn của cả 3 vị huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương và Mỹ Tâm. Nhưng bỏ qua những lời ‘mời gọi hấp dẫn’ từ Mỹ Tâm và Thu Phương, cậu chọn Mr Đàm.
 
N
Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng cũng thuyết phục được giọng ca Nguyễn Thị Hồng Nhung đến từ Hà Nội về đội của mình trong phần ‘tranh đấu’ cùng 3 vị huấn luyện viên còn lại. Hồng Nhung có chất giọng khỏe khoắn, cô nổi tiếng trên mạng với nghệ danh Vicky Nhung cùng những bản mashup up trên kênh Youtube. Trong phần thi này, Hồng Nhung chọn ca khúc Nobody’s perfect để thể hiện được ưu điểm của mình là cá tính, giọng hát và thẩm mỹ âm nhạc.
 
N
Thu Phương vẫn thể hiện được tính cách điềm đạm và sự quan sát phản ứng thí sinh khá tinh tế. Tập này chị cũng chọn cho mình được 2 thí sinh là Lê Hải Yến, Lê Thái Sơn. 
 
N
Thí sinh đặc biệt của đội Thu Phương là Lê Thái Sơn, vì thí sinh này chia sẻ rằng trước khi thi, mẹ của mình đã gọi bảo phải chọn người mà bà nội và mẹ rất thích, đó chính là Thu Phương.

Băng Châu
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng
Dòng sự kiện: Giọng hát Việt 2015