Gen Z biến lễ hội âm nhạc thành "sàn diễn" thời trang ngoài trời
(Dân trí) - Những chiếc corset lấp lánh, quần jogger phóng khoáng, váy hoa 3D nổi bật hay phụ kiện Y2K... được trưng diện, cho thấy giới trẻ đang biến lễ hội âm nhạc thành "sàn diễn" thời trang ngoài trời.
Muôn kiểu thời trang của Gen Z tại lễ hội âm nhạc (Video: Mai Châm).
Không khí sôi động của các lễ hội âm nhạc những năm gần đây không chỉ thu hút khán giả bởi sân khấu và nghệ sĩ, mà còn trở thành nơi Gen Z thể hiện gu thời trang cá nhân. Khắp không gian lễ hội, hàng nghìn bạn trẻ xuất hiện với những cách phối đồ đa dạng, ưu tiên sự thoải mái, tính ứng dụng và dấu ấn riêng. Chính sự khác biệt ấy tạo nên một “sàn diễn” ngẫu hứng đầy màu sắc.

Hoàng Mai Phương (SN 2004), sinh viên Trường Đại học FPT, lựa chọn phong cách bohemian (du mục) pha hiện đại với áo crop top màu be xẻ ngực, quần jogger (quần thụng bó gấu) trắng và khăn họa tiết buộc ngang hông.
Gam màu be - trắng tạo cảm giác nhẹ nhàng, phù hợp với không gian thiên nhiên của lễ hội. Trong khi đó, chiếc khăn buộc hông mang hơi hướng du mục đang trở thành một trong những phụ kiện được nhiều cô gái Gen Z yêu thích khi tham dự các sự kiện âm nhạc ngoài trời. Các thiết kế tương tự hiện được bán phổ biến trên thị trường với giá từ 250.000-600.000 đồng.

Mái tóc xoăn nhẹ được Mai Phương lựa chọn để cân bằng tổng thể trang phục. Nếu bộ đồ thiên về vẻ phóng khoáng và cá tính, kiểu tóc lại giúp tăng cảm giác nữ tính, mềm mại.
Đây cũng là công thức phối đồ khá phổ biến trong giới trẻ hiện nay: Trang phục đơn giản nhưng tạo điểm nhấn bằng phụ kiện hoặc kiểu tóc thay vì sử dụng quá nhiều họa tiết cầu kỳ.

Nguyễn Gia Linh (SN 2001), hiện làm việc trong lĩnh vực bất động sản, gây chú ý với set đồ mang cảm hứng tiệc tùng. Người đẹp phối áo corset (cúp ngực) trắng hai dây cùng chân váy sequin ánh bạc bắt sáng.

Những chất liệu ánh kim như sequin, metallic hay kim tuyến đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các lễ hội âm nhạc bởi khả năng phản chiếu ánh sáng sân khấu, giúp người mặc nổi bật ngay cả trong đám đông.
Một chiếc corset tương tự hiện có giá từ 350.000-700.000 đồng, trong khi chân váy sequin dao động khoảng 400.000-900.000 đồng.

Dương Trà Giang (SN 2009, Ninh Bình) lựa chọn phong cách Y2K với áo hai dây họa tiết chấm bi, quần soóc đen và thắt lưng da trắng bản lớn.
Y2K tiếp tục là xu hướng được yêu thích trong cộng đồng Gen Z nhờ sự kết hợp giữa nét nổi loạn của thập niên 2000 và tính ứng dụng trong đời sống hiện đại. Những chiếc thắt lưng bản lớn, quần cạp trễ hay phụ kiện kim loại là đặc trưng dễ nhận thấy của phong cách này.

Mái tóc tết hai bên cùng đôi giày búp bê phối hai màu đen - trắng giúp tổng thể của Trà Giang trở nên trẻ trung và tinh nghịch hơn.
Các món đồ trong bộ trang phục thuộc nhóm thời trang bình dân, dễ dàng tìm thấy trên các sàn thương mại điện tử với tổng chi phí chưa đến 2 triệu đồng.

Thúy Giang (bên phải ảnh, SN 2000), hiện công tác trong ngành văn hóa, mang đến màu sắc khác biệt với phong cách punk-rock. Chiếc áo giả da đen ôm sát cơ thể được kết hợp cùng lớp voan màu cam quấn bất đối xứng quanh hông, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ giữa hai gam màu đối lập.

Không chỉ trang phục, phần trang điểm và phụ kiện cũng được Thúy Giang đầu tư kỹ lưỡng. Khuyên tai bản lớn màu cam neon cùng lối makeup sắc sảo giúp tổng thể thêm phần nổi bật. Những set đồ mang cảm hứng punk-rock hiện có giá từ 800.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng nếu sử dụng các sản phẩm thiết kế riêng của local brand (thương hiệu nội địa).

Bùi Thị Khánh Hoa (SN 2005), sinh viên Học viện Hành chính và Quản trị công, xuất hiện với chiếc váy đen đính hoa hồng 3D phủ kín thân váy. Xu hướng đính kết nổi khối đang được nhiều thương hiệu Việt khai thác trong thời gian gần đây nhờ hiệu ứng thị giác mạnh và khả năng tạo dấu ấn cá nhân.
Dù được đánh giá là khá nóng khi mặc trong điều kiện thời tiết mùa hè, những thiết kế đính kết 3D vẫn được ưu ái tại các lễ hội âm nhạc. Nhiều bạn trẻ cho rằng đây là dịp hiếm hoi để họ thử nghiệm những bộ đồ ít có cơ hội sử dụng hằng ngày.

Tuệ Mai (SN 2008), học sinh lớp 12 Trường THPT Lương Văn Tụy (Ninh Bình), theo đuổi phong cách athleisure - xu hướng kết hợp giữa thời trang và thể thao. Cô phối áo sát nách màu đen cùng quần jogger xanh bạc hà, tạo cảm giác năng động, khỏe khoắn và phù hợp với việc di chuyển liên tục trong nhiều giờ dưới thời tiết mùa hè.
Không ít bạn trẻ tham dự lễ hội âm nhạc ưu tiên yếu tố thoải mái hơn sự cầu kỳ. Những thiết kế thun co giãn, quần jogger rộng, giày bệt hoặc giày thể thao xuất hiện với mật độ dày đặc. Đây cũng là xu hướng dễ hiểu khi thời lượng lễ hội thường kéo dài từ chiều đến tối, đòi hỏi trang phục vừa đẹp vừa thuận tiện vận động.

Quan sát tại lễ hội âm nhạc Forestival 2026 diễn ra tại Ninh Bình cho thấy, sắc đen và trắng vẫn là 2 gam màu được yêu thích nhất. Từ áo hai dây, váy ngắn, áo corset đến trang phục thể thao, màu đen - trắng xuất hiện ở hầu hết các phong cách khác nhau.
Ưu điểm của 2 gam màu này là dễ phối đồ, tôn dáng và tạo cảm giác nổi bật hơn khi kết hợp cùng các phụ kiện màu sắc rực rỡ.

Từ những bộ trang phục chỉ vài trăm nghìn đồng đến các thiết kế được đầu tư hàng triệu đồng, điểm chung dễ nhận thấy của thời trang lễ hội là sự ưu tiên cho cá tính riêng thay vì chạy theo một khuôn mẫu nhất định.

Thời trang lễ hội âm nhạc vì thế đang trở thành một trong những không gian mà giới trẻ có thể thoải mái thử nghiệm, phá bỏ giới hạn và thể hiện bản sắc cá nhân thông qua cách ăn mặc.










