Mỹ Tâm: "2022 là một năm quá mãn nguyện với tôi"

Thiên Hương

(Dân trí) - Mỹ Tâm đã khép lại một năm rực rỡ với chuỗi đêm nhạc "My soul 1981" và liveshow "Tri âm" thu hút hơn 30.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội).

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, "họa mi tóc nâu" vẫn không ngừng cất cao tiếng hát và dường như tên tuổi của cô chưa khi nào "hạ nhiệt". Tháng 11/2022, Mỹ Tâm trở thành ca sĩ duy nhất tính đến thời điểm này có thể thực hiện liveshow cá nhân tại sân vận động thu hút hơn 30.000 người tham dự.

Mỹ Tâm: 2022 là một năm quá mãn nguyện với tôi - 1

Mỹ Tâm bùng nổ trong liveshow "Tri âm" với hơn 30.000 khán giả tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 11/2022 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Với "Tri âm", Mỹ Tâm được cho là ca sĩ làm liveshow tại sân vận động có giá vé cao nhất (4 triệu đồng) và doanh thu có thể tính bằng triệu USD, ngang với các nghệ sĩ trên thế giới. Chị thấy sao về những con số này?

- Đó là niềm hạnh phúc rất lớn lao với tôi. Dĩ nhiên, một chương trình lớn thì mình phải đầu tư nhiều và chấp nhận chuyện đó, để không cảm thấy hối tiếc vì những điều mình đã làm trong sự nghiệp.

Giờ nghĩ lại, đó như là một giấc mơ với tôi. Khi bước ra sân khấu, tôi thật sự hơi choáng vì sự cuồng nhiệt của khán giả. Giây phút đó, tôi nhận ra Việt Nam cũng có thể làm được những show như thế này và mình là minh chứng cho điều đó.

Ngoài những điều nói trên thì đọng lại trong tôi là cảm xúc của khán giả. Điều tôi thấy vui nhất chính là khi khán giả cảm thấy rằng ai cũng phải có một lần trong đời tham gia vào một liveshow tại sân vận động như vậy. Đó là một cảm xúc vô cùng tuyệt vời! 

Nhạc sĩ Quốc Bảo từng dành nhiều lời khen cho Mỹ Tâm sau "Tri âm". NSND Thanh Hoa cũng nói rằng "Mỹ Tâm là một trong những nghệ sĩ trẻ mà tôi thấy ngoài đam mê, sáng tạo còn có cả trí tuệ". Chị nhận thấy thế nào về lời nhận xét của mọi người?

- Trước hết, tôi phải cảm ơn nhạc sĩ Quốc Bảo và NSND Thanh Hoa vì đã dành cho tôi nhiều lời tốt đẹp. Tôi lúc nào cũng cố gắng vì những người yêu mến mình. Phải làm sao để những người đã đặt niềm tin và tình cảm cho mình không thất vọng. Đó là động lực để bản thân tôi lúc nào cũng cố gắng.

Mỹ Tâm: 2022 là một năm quá mãn nguyện với tôi - 2

Nữ ca sĩ quỳ gối, cúi đầu trước khán giả (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhìn lại năm 2022, Mỹ Tâm nhận thấy bản thân đã làm được điều gì và còn điều gì chưa làm được?

- Tôi thấy mình "quá được" luôn (cười). Từ năm 2021, tôi là ca sĩ đầu tiên có được một liveshow "nhớ đời" ở sân vận động Phú Thọ (TPHCM). Cũng may, lúc đó nước mình đã kiểm soát dịch Covid-19 rất tốt nên tôi mới có thể thực hiện đêm nhạc này.

Đến năm 2022, tôi cũng đã thực hiện được chuỗi "My soul 1981". Nói thật, tôi không dám nghĩ là sau đó mình còn làm được cả "Tri âm" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội). Năm 2022 với tôi như vậy là quá mãn nguyện rồi! 

Có được một năm "mãn nguyện" như vậy, Tết này, chị có gì đặc biệt hơn?

- Năm nay, cũng như thường lệ, tôi về quê đón Tết với cha mẹ, rồi đi thăm bà con, đi làm từ thiện... Mọi thứ không thay đổi.

Nhắc đến Tết, lại nhớ nồi bánh tét "thần thánh" của chị. Mỹ Tâm có bí quyết gì cho món bánh này?

- Bí quyết của tôi là chỉ cần canh đúng giờ là bánh sẽ chín và ngon. Tôi thường nấu bánh trong 12 tiếng và tầm 6 tiếng thì thay nước. Ngoài ra, còn phải siêng trở bánh nữa!

Mỹ Tâm: 2022 là một năm quá mãn nguyện với tôi - 3

Mỹ Tâm trong cuộc trò chuyện với Dân trí (Ảnh: Trần Đạt).

Dịp Tết, các cô gái thường lo lắng phải "đối mặt" với câu hỏi "bao giờ lấy chồng". Còn Mỹ Tâm thì sao?

- Lâu rồi, tôi cũng không còn nhận những câu hỏi như thế này nữa nên tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nếu có người hỏi thì tôi nói "cứ từ từ" thôi. Mình có thời gian mà, sợ gì. Điều gì đến rồi sẽ đến, thời gian là thuốc tiên (cười).

Mỹ Tâm đã có một năm thành công về âm nhạc, còn về phim ảnh thì như thế nào? Khán giả đang rất tò mò khi nào "đạo diễn Mira Dương" mới tái xuất sau "Chị trợ lý của anh" (2019)?

- Hầu như sau phim "Chị trợ lý của anh", mọi người đã hỏi tôi rất nhiều rằng khi nào ra phim nữa. Chẳng hạn như đạo diễn Quang Huy. Tôi có hỏi ngược lại anh ấy: "Sao anh không hỏi em khi nào ra album hay ra nhạc?". Anh ấy nói: "Nhạc thì bình thường quá rồi. Phim thắng lớn nên mới hỏi chứ" (cười). 

Với tôi, mọi thứ phải phụ thuộc vào cảm xúc. Khi đã làm được một điều gì đó rồi thì tôi sẽ làm cái khác, hoàn thành một cột mốc nào rồi thì tôi ít khi nào lặp lại. Kế hoạch tôi không phải chỉ có phim không đâu, mà còn nhiều cái hay ho lắm, như album "Tâm 10" chẳng hạn hoặc là điều gì đó nữa. 

Tôi đang có một kế hoạch khác, sẽ bật mí sau. Tóm lại, tôi không thiếu dự án, nếu muốn làm sẽ có nhiều cái hay ho để nghĩ tới. Quan trọng nhất, phải đúng thời điểm và cảm xúc.

Mỹ Tâm: 2022 là một năm quá mãn nguyện với tôi - 4

Nữ ca sĩ có nhiều kế hoạch cho năm 2023 (Ảnh: Trần Đạt).

Nhắc đến album, khán giả cũng rất nóng lòng chờ đợi album thứ 10 của chị bởi "Tâm 9" đã ra mắt cách đây tận 6 năm...

- Tôi không ngờ thời gian trôi nhanh đến như vậy. Cái này là do thời gian, chứ không phải do tôi. Tôi chưa làm được gì hết mà thời gian thì cứ trôi ào ào (cười).

Theo Mỹ Tâm, vì sao những năm gần đây, ca sĩ Việt dường như không còn mặn mà với album?

- Đó cũng là một vấn đề khó. Ca sĩ nào cũng mong muốn có được một album cho mình nhưng để có một album nổi bật thì phải đạt được nhiều yếu tố. Tuy nhiên, cá nhân tôi thấy hiện nay, nhiều ca sĩ Việt vẫn ra album. Chẳng hạn như Tóc Tiên. Tôi thấy album của em ấy rất đầu tư, tâm huyết.

Tôi nghĩ rằng trong âm nhạc, cũng có yếu tố hên xui trong việc tiếp cận khán giả. Ngoài việc bản thân ca sĩ đầu tư chỉn chu thì cần thêm yếu tố may mắn nữa. Bên cạnh đó, album cũng phải xuất hiện đúng thời điểm để khán giả có nhiều cảm xúc khi tiếp nhận.

Tôi nghĩ rằng tất cả ca sĩ đều có khả năng làm album cho mình, điều cốt yếu vẫn là bài hát hay và phù hợp với thị hiếu của khán giả.

Xin cảm ơn Mỹ Tâm về cuộc trò chuyện này!

Hỏi nhanh - đáp gọn ngày Tết!

Món ăn Mỹ Tâm "mê" nhất trong ngày Tết?

- Chính là bánh tét.

Còn món nào khiến chị "dè chừng"?

- Không có (cười).

Điều mà chị hài lòng nhất trong năm 2022?

- Đó là liveshow "Tri âm" và chuỗi "My Soul 1981".

Điều gì khiến chị chưa hài lòng?

- Là khi tôi lỡ mặc cái đầm quá rộng (cười).

Mỗi dịp Tết đến, chị thường chuẩn bị bao nhiêu bao lì xì?

- Nhiều lắm, tôi không nhớ hết.

Mỹ Tâm có còn được nhận lì xì không?

- Tôi được cả gia đình lì xì.

Chị mong ước điều gì cho năm mới?

- Tôi lúc nào cũng muốn bản thân và gia đình có nhiều sức khỏe. Bên cạnh đó, tôi mong những suy nghĩ của mình sẽ thực hiện được.