Minh Nhí hạnh phúc mừng con trai nuôi ra mắt phim điện ảnh đầu tay

(Dân trí) - "Tôi mừng vì con trai có vai chính điện ảnh ở tuổi 18. Tôi dặn con chuẩn bị tâm lý cho mọi ý kiến khen chê, vì không phải ai lần đầu đóng phim đã thành công”, nghệ sĩ Minh Nhí chia sẻ khi con trai nuôi Minh Khải ra mắt phim điện ảnh đầu tay.

Minh Nhí hạnh phúc mừng con trai nuôi ra mắt phim điện ảnh đầu tay - 1

Tối ngày 19/11, nghệ sĩ hài Minh Nhí rất vui vẻ và hào hứng khi đến mừng con trai nuôi Minh Khải ra mắt vai điện ảnh đầu tay Ngốc ơi tuổi 17.

Được biết, con trai nuôi Minh Nhí sinh năm 2001, quê ở Cà Mau. Minh Khải có quá khứ cơ cực khi mẹ bỏ đi từ nhỏ, bố lấy vợ mới, nên anh phải sống với bà nội rồi tự bươn trải kiếm sống từ sớm. May mắn được nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm con nuôi và hỗ trợ làm nghề. Minh Nhí gặp Minh Khải năm 15 tuổi, khi anh đang diễn vai quần chúng. Thấy hoàn cảnh chàng trai khó khăn, nghệ sĩ Minh Nhí nhận làm con để anh vừa học nghề, vừa phụ việc. Minh Nhí rèn luyện cho con từ những vai nhỏ trên sân khấu kịch do anh làm chủ.

Chia sẻ về việc con trai đóng phim điện ảnh, Minh Nhí cho biết anh hoàn toàn để con tự lập khi đóng phim. Thời gian Minh Khải đi quay, anh không đến phim trường vì sợ gây áp lực, ngại đạo diễn cả nể anh sẽ khiến con bị áp lực. “Nhưng mỗi ngày trước khi Khải đi quay, tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn tâm lý nhân vật để con trai nắm rõ để có thể hoàn thành tốt nhất việc diễn xuất”.

Nam danh hài cũng khẳng định, việc con có thể tham gia phim hoàn toàn nhờ việc đi casting và được nhận vai.

Nói về vai diễn đầu tay của con trai được ra mắt khán giả, nam danh hài Minh Nhí bày tỏ: "Tôi mừng vì con trai có vai chính điện ảnh ở tuổi 18. Tôi dặn con chuẩn bị tâm lý cho mọi ý kiến khen chê, vì không phải ai lần đầu đóng phim đã thành công. Tôi tập cho con cách suy nghĩ tự lập. Ở sân khấu kịch của mình, chỉ khi nào có vai hợp, tôi mới giao cho thằng bé, chứ không để con ỷ lại việc có cha nuôi là nghệ sĩ, ông bầu sân khấu".

Minh Nhí hạnh phúc mừng con trai nuôi ra mắt phim điện ảnh đầu tay - 2

Minh Nhí chia sẻ thêm, việc con theo nghệ thuật anh rất ủng hộ nhưng sẽ không tạo áp lực cho con cũng như không để tên tuổi của mình ảnh hưởng đến con. Ngược lại, việc con làm nếu có chưa tốt anh sẽ cho con thêm thời gian chứ không vì con làm không tốt mà sợ ảnh hưởng đến mình.

Về phía Minh Khải, nam diễn viên trẻ chia sẻ về lần chạm ngõ đầu tiên cùng điện ảnh: “Tôi phải cảm ơn chú Bá Vũ. Trong lần tôi đến thi tốt nghiệp ở sân khấu có ba Minh Nhí, khi đang vào phòng tập, chú Vũ thấy tôi hợp vai nên lập tức kêu tôi đến thử gấp. Tôi chỉ kịp ngay qua nhà thay đồ rồi đến casting. Mọi cơ duyên chỉ có thế thôi”.

Dù có ba nuôi nổi tiếng là Minh Nhí nhưng Minh Khải khẳng định bản thân không ỷ lại mà luôn cố gắng trau dồi bản thân mỗi ngày. Thậm chí việc anh đi thử vai diễn ba nuôi không hề hay biết.

Minh Khải kể: “Quay được vài ngày, tôi áp lực quá không chịu nổi nên mới gọi tâm sự cùng ba. Đến lúc đó ba mới gọi điện cho đạo diễn gửi gắm, nhờ giúp đỡ vì tôi còn trẻ, còn mới. Ba nhờ đạo diễn dạy bảo để giúp tôi diễn tốt hơn chứ đừng chê quá, tôi sợ không dám diễn thì sẽ khó tròn vai”.

Minh Nhí hạnh phúc mừng con trai nuôi ra mắt phim điện ảnh đầu tay - 3

Chuyện phim kể về Min Min (Trúc Anh), nữ sinh lớp 11 vô tư, nghịch ngợm, có bầu ngoài ý muốn với Chan Chan (Minh Khải). Hai học sinh đều bối rối sau khi để xảy ra sự cố quan hệ, mang thai mà trước đó chưa hề có tình cảm đặc biệt gì với nhau.

Cách ửng xử của gia đình khi con mang thai lúc còn ngồi trên ghế nhà trường cũng để lại nhiều bài học cho các bậc phụ huynh. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mang thai tuổi 17 (Võ Anh Thơ).

Phim còn có các diễn viên: NSƯT Hữu Châu, Thanh Thủy, Trịnh Kim Chi, Huy Khánh, Đan Trường... 

Băng Châu