Mel Gibson hối hận vì bài xích người Do Thái

(Dân trí) - Nam diễn viên Mel Gibson nói rằng việc phát ngôn bài xích người Do Thái của mình là sự bột phát khi anh bị bắt do lái xe trong tình trạng say rượu vào mùa hè năm ngoái. Anh khẳng định “đó là hành động ngu ngốc” và muốn làm lành với họ.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Diane Sawyer của hãng ABC tại chương trình Good Morning America vào thứ năm và thứ sáu, Gibson nói rằng anh thấy cần phải trừng phạt mình và “làm lành nếu họ (những người Do Thái) bị tổn thương về những điều mà tôi đã nói”.

 

Gibson bị bắt giữ vào tháng 7 khi anh này đang lái xe trong tình trạng say rượu trên đường cao tốc ở Mabilu, California. Theo bản tường trình, Gibson đã buộc tội những người Do Thái là khởi nguồn của tất cả các cuộc chiến tranh…

 

Sự việc đã trở thành đề tài sốt dẻo trên các bản tin quốc tế, dẫn đến việc giới lãnh đạo Do Thái đã lên án Gibson. Chính điều này đã làm cho sự nghiệp điện ảnh của anh ở Hollywood bị ngưng trệ.

 

Từ đó, Gibson đã quyết tâm không lái xe khi đang say rượu và cố gắng không lạm dụng rượu. Thông qua người đại diện của mình, anh đã gửi lời xin lỗi vì những hành động sai trái của mình.

 

ABC đã đưa ra một vài lời phân tích trong một cuộc phỏng vấn Gibson vào thứ ba. Lần cuối cùng anh trò chuyện với Sawyer vào năm 2004, lúc đó họ tranh luận xung quanh việc anh hay bộ phim The passion of the Christ của anh chống lại người Do Thái, và Gibson đã phủ nhận điều này.

 

Châu Sa

Theo News