Mẹ con Kylie Jenner lo lắng chuyện kinh doanh sau khi Kylie mất danh tỷ phú

(Dân trí) - Tạp chí Forbes vừa loại Kylie Jenner khỏi danh sách tỷ phú và cáo buộc cô nói dối về số liệu của công ty cũng như giả mạo tờ khai thuế.

Kylie Jenner không còn là tỷ phú

Kylie Jenner đã bị loại khỏi danh sách các tỷ phú của tạp chí Forbes vào thứ sáu vừa qua sau khi tạp chí này tuyên bố rằng cô đã "thổi phồng quy mô và thành công trong kinh doanh của mình trong nhiều năm."

"Bà Kris và con gái Kylie đang hoảng loạn và sợ rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thương hiệu của họ và thậm chí tệ hơn, họ có thể gặp rắc rối với chính phủ," một người trong cuộc tiết lộ với tờ The Sun. Nguồn tin cũng cho rằng Kylie và Kris lo lắng cuộc tranh cãi này làm mờ nhạt danh tiếng của gia đình họ.

Mẹ con Kylie Jenner lo lắng chuyện kinh doanh sau khi Kylie mất danh tỷ phú - 1

Luật sư chuyên về lĩnh vực gian lận tài chính Jan Handzlik nói với DailyMail hôm thứ sáu rằng Kylie có thể phải đối mặt với một cuộc điều tra hình sự về các cáo buộc cường điệu. "Tôi đoán là ở mức tối thiểu, SEC (Ủy ban giao dịch chứng khoán) sẽ bắt đầu mở một cuộc điều tra không chính thức và sau đó có thể nâng lên một cuộc điều tra chính thức."

Kendall Jenner, Kylie Jenner đọ dáng

Sau khi thông tin này lan rộng, Kylie đã lên trang Twitter cá nhân và phản bác cáo buộc gian dối, cô viết: "Tôi nghĩ rằng đây là một trang web có uy tín. tất cả những gì tôi thấy là một số tuyên bố không chính xác và các giả định chưa được chứng minh. Tôi chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ danh hiệu này hoặc cố tình nói dối. Nhưng không sao, tôi may mắn thành công hơn tuổi, tôi có một cô con gái xinh đẹp, kinh doanh thành công và tôi đang làm mọi việc rất tốt."

Forbes đã đưa Kylie lên trang bìa của các tỷ phú nữ vào năm 2018, họ đặt cho cô danh hiệu tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới vào năm 2019 và một lần nữa vào năm 2020.

Kylie Jenner đẹp đôi Travis Scott

Kiều Minh

Theo Sun