Chuyện dài về "em-xi":

MC Quỳnh Hoa: "Gia đình là quan trọng nhất"

(Dân trí) - Là một trong những MC được nhiều người yêu thích, nhưng Quỳnh Hoa khá khiêm tốn khi nhận xét về mình: "Thật ra mình chưa bao giờ dám khẳng định mình là một MC chuyên nghiệp, vì mình đến với nghề do đam mê và tình cờ thôi".

Ngoài công việc dẫn chương trình, chị còn có một nghề khác thì phải?

 

Hiện nay, Hoa đang làm trưởng phòng Văn hoá nghệ thuật của nhà văn hoá Thanh niên TPHCM, công việc của mình là tổ chức các hoạt động cho thanh niên thành phố. 

 

Theo chị, tại sao các nhà tổ chức lại chọn Quỳnh Hoa cho những chương trình của họ?

 

Lúc đầu có lẽ là do may mắn. Trước khi có cuộc thi người dẫn chương trình truyền hình thì ở TPHCM chỉ có 3 gương mặt nữ MC là Minh Hương, Quỳnh Hương và Hoa. Chính vì thế mà tụi Hoa hay đùa với nhau: “Sao mọi người chưa cảm thấy ngán khi mà cứ mời mãi ba gương mặt này nhỉ?”. 

 

Vậy thì cơ duyên nào đã đưa chị đến với công việc dẫn chương trình?

 

Năm 1994, khi còn là sinh viên năm cuối trường Ngoại thương, tụi Hoa đã tự dàn dựng một chương trình, tự may quần áo, biên đạo múa để đi thi văn nghệ toàn thành. Trong lúc làm chương trình, Hoa được quyền tuyển lựa những bạn làm MC cho các tiết mục của trường. Chọn tới, chọn lui nhưng Hoa không thấy ai đạt yêu cầu cả nên cuối cùng tự mình ra dẫn luôn. 

 

Họ và tên: Huỳnh Thị Quỳnh Hoa.

 

Tốt nghiệp: Đại học ngoại thương TPHCM.

 

Nơi công tác: Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, ca sỹ trong nhóm hát Phù Sa.

 

Giải thưởng: Huy chương vì thế hệ trẻ, Huy chương vàng tiếng hát sinh viên toàn quốc.

 

Chương trình đã dẫn: Hoa hậu Việt Nam, Duyên dáng Việt Nam, 300 năm TPHCM, Quà tặng trái tim, Những miền đất yêu thương, Tết làm điều hay, Chương trình giao lưu hữu nghị Việt-Hàn, Việt-Trung…

 

Cũng may mắn, trong ngày thi hôm đó có anh Hữu Luân và anh Phạm Đăng Khương làm ban giám khảo. Cả hai anh ấy thấy Hoa có năng khiếu dẫn chương trình nên mời về cộng tác với Nhà văn hóa Thanh niên.

 

Vừa làm MC, vừa làm công tác tổ chức, lại tham gia nhóm hát Phù sa, làm sao chị đảm bảo được cả công việc và gia đình?

 

Tùy quan niệm mỗi người thôi, nhưng với Hoa thì gia đình vẫn là quan trọng nhất. Khi bận rộn quá, gia đình sẽ chia sẻ và cảm thông với mình. Có những khi đi suốt cả tuần, ông xã bắt đầu nhăn mặt, thì mình tự hiểu ý là ông xã không vui rồi và tự điều tiết. Vì thế sau thời gian bận rộn đó, mình lại dành thời gian nghĩ ngơi và chăm sóc gia đình để bù đắp.

 

Trong những vai trò mà chị đang đảm nhận, chị cảm thấy chưa hài lòng ở vai trò nào?

 

So với những người phụ nữ khác, thì hình như vai trò của một người vợ trong gia đình Hoa chưa hoàn thành. Do đặc thù công việc nên Hoa hay bận rộn vào buổi tối. Đó là điều Hoa cảm thấy thiếu sót nhất nhưng biết làm sao đây. Song, Hoa nghĩ, công việc dẫn chương trình không thể theo mình cả đời, nên cuối cùng mình cũng quay về với gia đình mình thôi.

 

MC Quỳnh Hoa: "Gia đình là quan trọng nhất" - 1
MC Quỳnh Hoa và các nghệ sĩ.

 

Nói vậy, chị không xem nghề dẫn chương trình là nghiệp và đeo đuổi nó tới tận cùng?

 

Thật ra Hoa đến với nghề MC một cách vô cùng tình cờ và vẫn tâm niệm MC luôn luôn là nghề tay trái.

 

Trong 13 năm làm nghề, có “sự cố” nào khiến chị day dứt đến tận bây giờ không?

 

Có chứ, làm sao tránh khỏi những lúc như thế. Có một lần Hoa giới thiệu rất ngon lành và say sưa về bài hát Chị tôi của Trọng Đài trong phim Người Hà Nội, nhưng không biết Trần Tiến cũng có một bài cùng tên. Nhưng thực ra, chị Hồng Hạnh không hát bài đó. Lúc đó mình cảm thấy muốn tìm chỗ nào đó để mà chui xuống đất…(Cười).

 

Đi nhiều nơi, dẫn nhiều chương trình, chị thấy cách dẫn của MC 2 miền thế nào?

 

Theo Hoa, cái khác nhau lớn nhất có lẽ là ngôn ngữ. Còn cách dẫn thì cũng còn tuỳ cảm nhận của mỗi người. Ở miền Bắc khán giả hơi khó tính hơn một chút nên MC phải trau chuốt.

 

Là người đi trước, chị có lời khuyên gì dành cho các bạn trẻ đang háo hức muốn trở thành người dẫn chương trình?

 

Hoa không ngờ bây giờ nghề dẫn chương trình lại trở thành niềm đam mê của rất nhiều bạn trẻ đến vậy. Nghề nào cũng vậy, cái đầu tiên các bạn phải xem mình có năng khiếu hay không, nếu có năng khiếu và cộng thêm đam mê thì từ từ tập luyện, các bạn sẽ thành công.

Thật ra, mình chưa bao giờ dám khẳng định mình là một MC chuyên nghiệp vì mình đến với nghề chỉ vì đam mê và tình cờ thôi. Nếu như không có những năm tháng dẫn chương trình ở nhà văn hoá Thanh niên, mình cũng không có được những kinh nghiệm như bây giờ.

 

MC Quỳnh Hoa: "Gia đình là quan trọng nhất" - 2
Quỳnh Hoa và con gái.

 

 

Nhiều khán giả muốn biết về một MC Quỳnh Hoa đời thường như thế nào?

 

Ngoài đời, Quỳnh Hoa cũng như bao người khác thôi, cũng có lúc tự tin mà cũng có lúc bối rối, cũng có những lúc mình làm được mọi việc và có khi thấy mình vô cùng yếu đuối.

 

Chị có thể bật mí về gia đình nhỏ của mình?

 

Ông xã Hoa thì làm kinh doanh, còn con gái thì mới 7 tuổi thôi. Gia đình Hoa luôn cố gắng dành ngày cuối tuần cho gia đình.

 

Chị có ý định có thêm một baby nữa không?

 

Cái đó cũng là ước muốn, nhưng còn lúc nào thì xin được bí mật.

 

Cám ơn chị về cuộc trò chuyện này!

 

Trung Thành