MC Quốc Đạt cùng MC Thanh Thảo huấn luyện thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

Hương Hồ

(Dân trí) - Nam MC điển trai cùng MC Thanh Thảo đã có buổi huấn luyện cho các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 - Miss Cosmo Vietnam 2023 để có những kỹ năng thuyết trình trước đám đông.

MC Thanh Thảo từng được yêu mến qua những chương trình truyền hình như: Vui cùng Hugo, Tam sao thất bản, Vietnam Idol,... Chính vì sự thành công không ngờ của chương trình Vui cùng Hugo mà thế hệ khán giả 8x, 9x tặng cho cô cái tên thân thuộc là Thanh Thảo Hugo.

Mới đây, nữ MC (SN 1981) tiếp tục đảm nhận vị trí huấn luyện cho các thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2013. Đồng hành cùng MC Thanh Thảo tại cuộc thi này là MC Quốc Đạt.

MC Quốc Đạt cùng MC Thanh Thảo huấn luyện thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - 1

MC Thanh Thảo - Quốc Đạt ở hậu trường cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MC Quốc Đạt (SN1993) quen mặt với khán giả qua các chương trình tại Ban chuyên đề đài truyền hình TPHCM (HTV) như Hot trend, Thứ 3 học trò, Nghề của bạn, Thảnh thơi vui sống,... Anh cũng từng lọt vào top 5 The TV Face - Gương mặt truyền hình 2022.

Đánh giá về các thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023, Thanh Thảo cho biết: "Đây là một mùa với nhiều sự đổi mới, Ban Tổ chức cũng như các thí sinh tham gia ngày càng chuyên nghiệp. Ngoài nhan sắc thì các bạn còn chú ý trau dồi tri thức. Đó là yếu tố quyết định các bạn có điểm nhấn nổi bật trong cuộc thi".

Với kinh nghiệm từng cộng tác giảng dạy cho sinh viên trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM, MC Quốc Đạt chia sẻ: "Việc của chúng tôi là tiếp thêm sức mạnh bằng những kỹ năng mềm cho các bạn thêm tự tin khi thuyết trình trước đám đông hoặc tự tin chia sẻ quan điểm, điều chỉnh giọng nói trước ống kính".

MC Thanh Thảo cũng chia sẻ thêm về người đồng hành với mình tại cuộc thi nhan sắc: "Quốc Đạt là cậu em nhanh nhẹn, có trình độ và tư duy cùng với khả năng ứng biến linh hoạt với những tình huống xảy ra. Nhờ Quốc Đạt, chương trình kết nối hơn, các thí sinh cũng bớt dần bỡ ngỡ, tự tin thể hiện mình trên sân khấu".