Mai Thu Huyền: “Gái hai con chắc chưa phải về hưu đâu nhỉ?”

(Dân trí) - Cuộc sống hiện tại của Mai Thu Huyền là công việc chánh văn phòng của FPT, một gia đình nhỏ cùng chồng và cô con gái 4 tuổi, chị dự định sang năm 2007 sẽ sinh thêm một em bé nữa! Trong năm 2007 này, Huyền trở lại với điện ảnh trong bộ phim truyền hình “Nhà có ba chị em gái”.

Việc chị thưa thớt xuất hiện trên màn ảnh là do bận rộn, ít nhận được lời mời từ phía các đạo diễn, hay vì chị ít tìm được nhân vật và kịch bản như ý?

 

Cả ba lý do đều đúng! Công việc ở FPT quá bận rộn với áp lực rất cao, do đó khi nào có nhân vật hay, kịch bản ưng ý thì tôi mới có thể “hy sinh” thu xếp công việc và thời gian để tham gia được. Vì tôi không tham gia đóng phim thường xuyên nên cũng ít được các đạo diễn để ý đến. Tuy nhiên, cũng có những phim được mời nhưng tôi đã từ chối vì thấy nhân vật không phù hợp.

 

Chị từng nói, nghệ thuật là niềm say mê và đóng phim là niềm khao khát của chị, nhưng bây giờ, việc nhận một kịch bản phim lại là sự “hy sinh” công việc và thời gian của chị? 

 

Lúc nào, nghệ thuật cũng là niềm đam mê của tôi. Bất kể lúc nào tôi cũng mong muốn được đóng những bộ phim hay và có những vai diễn ấn tượng đối với khán giả. Tuy nhiên cơ duyên đã đưa tôi đến với công ty FPT và tôi thấy đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của mình.

 

Tôi rất yêu công việc, yêu các bạn đồng nghiệp và môi trường năng động ở FPT. Và tôi mong muốn khẳng định được mình trên nhiều lĩnh vực, cả trong nghệ thuật cũng như trong công tác quản lý.

 

Mai Thu Huyền: “Gái hai con chắc chưa phải về hưu đâu nhỉ?”  - 1

 Một cảnh trong phim truyền hình "Nhà có ba chị em gái" -

phim mới nhất của nữ diễn viên Mai Thu Huyền

 

Nếu có khán giả ca thán rằng “Mai Thu Huyền đã mải vui duyên mới và mải mê kiếm tiền nên quên đóng phim rồi”, chị nghĩ sao?

 

Tôi rất vui vì vẫn còn nhiều khán giả nhớ đến tôi mặc dù đã hơn bốn năm không tham gia đóng phim và khi quay lại thì xuất hiện cũng rất thưa thớt. Tôi muốn chuyển đến bạn khán giả đó rằng mặc dù có duyên mới nhưng tôi vẫn không bao giờ quên nghệ thuật và luôn chờ đợi những vai diễn hay để có thể phục vụ cho khán giả.

 

Phần lớn các vai diễn của chị đều là những nhân vật hiền lành, thùy mị… Chị có nghĩ mình đã bị “chết” trong một kiểu vai?

 

Đa số các vai diễn của tôi đều là những nhân vật chính diện và thường rất hiền lành, chịu thương chịu khó nhưng mỗi vai diễn trong mỗi bộ phim đều khác nhau. Bởi vậy, không có nhân vật nào giống nhân vật nào cả, mỗi người đều có một cuộc sống nội tâm riêng, một môi trường sống riêng nên ở mỗi vai tôi đều có đất để sáng tạo ra cái gì đó riêng biệt và không bị trùng lắp.

 

Tuy nhiên, tôi vẫn hy vọng có một đạo diễn nào đó “dũng cảm” mời tôi vào một vai có tính cách, ví dụ “nổi loạn” chẳng hạn. Tôi rất thích thử thách và khám phá những điều mới mẻ nên nếu được như vậy thì tôi cũng tin là mình có thể làm được.

 

Vai Nhiên, giống và khác chị ngoài đời như thế nào? Chị có phải là mẫu phụ nữ coi gia đình là trên hết?

 

Tôi đúng là một người phụ nữ coi gia đình là trên hết, vì đó chính là tổ ấm, là nền tảng của tôi, nếu có một gia đình hạnh phúc tôi tin là người phụ nữ có thể làm tốt tất cả những công việc khác. Dù cũng là một con người của công việc, khi đã làm việc là làm hết mình nhưng gia đình đối với tôi lúc nào cũng là “ưu tiên số một”.

 

Mai Thu Huyền: “Gái hai con chắc chưa phải về hưu đâu nhỉ?”  - 2

 Mai Thu Huyền và Bình Minh trong

bộ phim truyền hình "Nhà có ba chị em gái"

 

Trong phim, Nhiên luôn cô đơn và buồn tủi khi chồng vì cuộc sống bận rộn ngày càng xa cách. Trước một người đàn ông ga - lăng, lịch thiệp, yêu thương và chiều chuộng mình… Nhiên đã xao lòng. Trong quá trình diễn xuất, chị có bao giờ đặt một giả sử, nếu là Nhiên, mình sẽ…?

 

Tâm lý của Nhiên cũng giống như tâm lý của rất nhiều người phụ nữ khác ngoài đời thường. Nếu tôi là Nhiên tôi sẽ không để người chồng ra đi vì thực sự Nhiên vẫn rất yêu chồng. Cảm xúc với người đàn ông kia chỉ là một trạng thái tâm lý bình thường ở người phụ nữ khi có một ai đó quan tâm đặc biệt đến mình. Nhiên có thể vượt qua sự tự ái cá nhân, chịu thiệt thòi một chút để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

 

Dù không muốn, nhưng mỗi gia đình đều đang bị ảnh hưởng ít nhiều từ nhịp sống hiện đại năng động, bận rộn, nhiều tính toán. Xin được hỏi, gia đình nhỏ của chị có bị ảnh hưởng trước nhịp sống hiện đại ấy? 

 

Trước nhịp sống hiện đại, rất nhiều gia đình bị ảnh hưởng và gia đình tôi cũng không phải là một ngoại lệ. Quan trọng nhất là vợ chồng phải biết chia sẻ và cảm thông cho nhau vì tất cả sự bận rộn ấy đều xuất phát từ mong muốn xây dựng một cuộc sống gia đình đầy đủ và sung túc hơn.

 

Mai Thu Huyền: “Gái hai con chắc chưa phải về hưu đâu nhỉ?”  - 3
 Mai Thu Huyền bên chồng và con gái

 

“Biện pháp” giữ gìn hạnh phúc của chị là?

 

Các cụ đã dạy “Lạt mềm buộc chặt”, tôi thấy câu nói đó rất đúng và ngoài ra vợ chồng cần có sự tôn trọng và cảm thông cho nhau.

 

Mục đích với điện ảnh ở thời điểm hiện tại của chị là gì?

 

Có lẽ đúng nhất là “Niềm đam mê nhưng phải chờ đợi thời cơ”.

 

Nghe nói, dự định trong năm 2007 của chị là sinh thêm một em bé nữa? Vậy còn phim thì sao?

 

Bé Huyền Anh cũng gần bốn tuổi rồi, đã đến lúc tôi phải sinh thêm cho Huyền Anh một em bé để cho có chị có em. Còn đóng phim thì lúc nào cũng được mà, gái “hai con” chắc chưa đến nỗi bị về hưu đâu nhỉ?

 

Cảm ơn chị và chúc chị luôn thành công, hạnh phúc!

 

Hiền Hương