Mai Thu Huyền: "Em muốn được sống nhiều cuộc đời..."

Mai Thu Huyền không xinh, đấy là cô nói như vậy khi tôi hỏi có phải các đạo diễn mời Huyền đóng phim vì "người đẹp dáng chuẩn". Còn tôi thì lại thấy Huyền đẹp, cái đẹp của cô gái hiện đại đầy cá tính nhưng không mất đi vẻ Á Đông dịu dàng.

Từng là người mẫu Hoa học trò, đó là mối nhân duyên đưa Mai Thu Huyền đến với điện ảnh. Mười năm gắn bó cùng môn nghệ thuật thứ 7, "tài sản nghệ thuật" của cô là 18 phim trong đó có 12 phim truyền hình. Sinh ra trong một gia đình có nhiều người làm nghệ thuật (bố và cậu là quay phim, hai dì là diễn viên xiếc và kịch nói)... "nên niềm đam mê nghệ thuật đã ăn sâu vào em từ khi còn bé và sẽ không bao giờ tắt".

 

Có nhiều người ngạc nhiên khi biết Huyền là một diễn viên nghiệp dư, không qua bất kỳ trường lớp đào tạo diễn xuất nào. Trong những nhân vật dịu dàng nhẫn nhịn nhưng giàu nghị lực, khán giả nhớ đến Trúc trong Những ngọn nến trong đêm và bây giờ (sau 4 năm mới xuất hiện vì bận rộn cho công việc và gia đình) là Hiền trong Tia nắng mong manh (6 tập). Huyền nói: "Nhớ phim ảnh, nhớ khán giả quá nên em nhận tiếp một vai diễn nữa đấy!". Vậy là tháng 10, trên VTV3, khán giả sẽ gặp lại Huyền trong Minh Nguyệt của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

 

Ngoài đời, Huyền là người có cá tính rõ ràng. Điều đó thể hiện qua cái trán bướng bỉnh và đôi mắt to thông minh luôn nhìn vào người đối diện khi trò chuyện. Huyền không tự tin lắm vào hình thức của mình, nhất là cái... trán dô: "Trước kia, em thường để tóc mái che đi nhưng bây giờ thì kệ. Lộ trán dô, em thấy cũng hay hay và cơ bản nó phù hợp với những vai diễn".

 

Thông minh và khéo léo cùng với sự bướng bỉnh rất cá tính. Đó là lời nhận xét của khá nhiều đạo diễn từng làm việc với Mai Thu Huyền. Để vào vai tự nhiên, cô phải tự học hỏi rất nhiều: nghiên cứu kỹ kịch bản, tìm hiểu nhân vật, quan sát thực tế cuộc sống. Sự chu đáo trong công việc như vậy khiến mỗi đạo diễn khi làm việc cùng cô không thể "thờ ơ" với ý kiến của Huyền như thay đổi tình huống cho nhân vật, để nhân vật gần gũi với người xem hơn.

Một người mẹ của cô gái hơn 2 tuổi, một nhân viên public relation của FPT tại TPHCM, Huyền cố gắng đảm nhiệm tất cả những nhiệm vụ đó một cách tốt nhất, để có thể dành thời gian cho những vai diễn. "Em thích hóa thân vào các nhân vật khác nhau để được sống nhiều cuộc đời, qua đó em học hỏi được rất nhiều", Huyền nói.

 


Theo VTV