Lam Trường đang chờ thời gian thích hợp để làm đám cưới

(Dân trí) - “Chúng tôi quen nhau cũng đã 4 năm rồi. Dù Phương còn trẻ, không ít lần tôi và Phương cãi nhau, nhưng điều tôi đánh giá cao ở Phương có sự chín chắn, cách cư xử của Phương cũng làm tôi ngạc nhiên”, Lam Trường chia sẻ về vợ sắp cưới của anh.

Anh đã dự tính gì về thời gian kết hôn sau khi đã đính hôn cùng bạn gái?

Đúng là tôi và Yến Phương đã đính hôn, giờ tôi đang chọn thời gian thích hợp để đám cưới. Tôi muốn mang lại niềm vui cho gia đình và để bản thân cảm thấy yên tâm hơn và dành tâm trí cho công việc. Có người phụ nữ mình yêu thương bên cạnh sẽ là động lực lớn cho cá nhân tôi tiếp tục chinh phục con đường sự nghiệp phía trước.

Người ta nói, “người đàn ông đã một lần ly hôn là một bảo vật”. Sau sự đỗ vỡ của hôn nhân, anh có nghĩ mình sẽ trở thành một bảo vật?

Con người bao giờ cũng vậy, trong cuộc sống thật khó tránh khỏi những lần vấp ngã nhưng quan trọng là sau khi vấp ngã ta có biết cách đứng dậy hay không. Từ kinh nghiệm được rút ra tư những lần vấp ngã trước đây, tôi luôn nghĩ về việc sắp tới mình sẽ làm như thế nào để mình tránh không dẫm lên vết xe đổ của những lần ngã trước. Chắc chắn cuộc sống sẽ còn nhiều vấn đề mới phát sinh và sẽ khó tránh khỏi những vấp váp sau này nhưng quan trọng là sau mỗi lần ngã ta học được gì và cách mạnh mẽ đứng lên sau thất bại.

Lam Trường và vợ tương lai, Yến Phương đang chọn ngày thích hợp để làm đám cưới.

Lam Trường và vợ tương lai, Yến Phương đang chọn ngày thích hợp để làm đám cưới.

Vậy theo anh, việc dẫn đến sự đổ vỡ trong cuộc hôn nhân trước là lỗi của anh hay của đối phương?

Bây giờ thật khó để chỉ ra lỗi thuộc về ai, thực tế mỗi người có cuộc sống riêng và hoàn cảnh riêng, mình không thể trách mình, cũng không trách người. Bản thân mỗi người cũng không hoàn hảo, tôi có lúc chưa làm tốt, mắc những sai lầm, nhưng cái chính là việc cả hai dung hòa những lỗi lầm đó như thế nào. Đưa ra vấn đề, nếu nói theo kiểu xây dựng thì khác, tới thời điểm đó suy nghĩ mình chưa thông để giải quyết tốt vấn đề đó, để rồi đi đến kết cuộc là chuyện chia tay. Nếu nói theo tâm linh cũng là chữ duyên. Nhưng tôi thấy mọi thứ đều tuỳ thuộc theo hoàn cảnh, con người, trong những lúc đó mình đưa ra những hành xử mang tính cá nhân và đó là lý do dẫn đến chuyện đổ vỡ sau này.

Vậy đứng trước những đổ vỡ đã qua, anh có sợ đặt niềm tin vào một điều gì đó rồi nó lại khiến anh thất vọng?

Thường khi cho thì tôi nghĩ mình sẽ không hối hận nhưng tôi nghĩ bản thân sẽ cảm thấy buồn khi người nhận không cảm nhận được tấm lòng của mình. Tôi thấy ai cũng có những lý do riêng, đôi khi mình không cần phải nói ra mà người trong cuộc sẽ hiểu rõ. Tôi quan niệm một điều, ôm trong lòng sự dằn vặt, hờn trách chỉ là cách để tự làm tâm trạng của bản thân mình xấu đi vì thế nghĩ về những điều tích cực, yêu thương nhiều hơn, đặt niềm tin vào cuộc sống và chăm sóc bản thân mình tốt hơn là cách tốt nhất để có thể xoa dịu nỗi đau trong mình.

Vậy với những tổn thương trong cuộc sống, anh làm gì để xoa dịu những điều đó?

Như tôi đã nói ở trên, tôi chọn cách yêu thương nhiều hơn và tin vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. Có khi tôi để nỗi đau đó cho nó tự trôi đi, tôi không chia sẻ nhiều và thoải mái, niềm vui thì chia sẻ còn nỗi buồn thì sẽ giữ lại cho mình. Trong nhiều chuyện tôi không như mọi người đã chọn cách thanh minh bởi nếu ai hiểu sẽ thương tôi hơn, còn đôi khi nói ra không giải quyết được vấn đề gì cả. Tôi thấy cái nào sai mình nhận, còn đúng thì không cần nói ra. Có sai có sửa và mình biết tha lỗi cho bản thân, để thấy rằng, tha thứ chính là điều cởi trói cho những dằn vặt để bản thân hướng thiện và làm tốt hơn.

Lam Trường thấy bình yên, hạnh phúc và có tiếng nói chung bên bạn gái kém 20 tuổi.

Lam Trường thấy bình yên, hạnh phúc và có tiếng nói chung bên bạn gái kém 20 tuổi.

Còn về người yêu hiện tại của mình, anh có thể chia sẻ một chút về cô ấy? Về quãng thời gian yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân?

Chúng tôi quen nhau cũng đã 4 năm rồi. Mặc dù Phương còn trẻ, không ít lần tôi và Phương cãi nhau, nhưng điều tôi đánh giá cao ở Phương có sự chín chắn, cách cư xử của Phương cũng làm tôi ngạc nhiên. Tôi quý và thương Phương vì Phương có nhiều điều phải lo lắng trong cuộc sống, tôi muốn chia sẻ để cùng Phương xây dựng một tương lai tốt hơn và cả hai có thể tìm được tiếng nói chung. Phương có thể chia sẻ với tôi nhiều điều trong cuộc sống. Đó chính là lý do cả tôi và Phương thấy hợp nhau và yêu nhau.

Vì sao anh chọn cô gái trẻ hơn anh đến 20 tuổi để kết hôn?

Ngoài yếu tố cá nhân giữa tôi và Phương thì một điều nữa khiến tôi quyết định gắn bó lâu dài với Phương là vì gia đình của Phương là gia đình đáng mến. Ba mẹ Phương rất tốt bụng, ba anh em của Phương đều hiền lành, tôi thấy được tình cảm của những người trong gia đình như vậy tính cách quý báu đó. Trong cuộc sống công việc của tôi thường có nhiều sóng gió, bất an, nên tìm kiếm người tốt và gia đình tốt là một điều thích hợp.


Lam Trường sắp tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.

Lam Trường sắp tổ chức liveshow kỷ niệm 20 năm ca hát.

Sắp tới, anh sẽ thực hiện một liveshow, anh có thể chia sẻ một chút với người hâm mộ?

Tôi cũng như khán giả của mình, tôi chờ đợi một bữa tiệc âm nhạc, hội ngộ gia đình và những người bạn trong nghề. Cùng thể hiện những ca khúc gắn bó với tôi trong hơn 20 năm ca hát. Đó như một món quà tôi dành cho người hâm mộ đã dõi theo tôi suốt chặng đường 20 năm ca hát. Vì thế, khi làm chương trình tôi luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ từ việc chọn bài như thế nào, trình diễn ra sao, âm thanh, ánh sángđể đảm bảo có một đêm nhạc hoàn hảo nhất. Ngoài ra cũng cần đảm bảo sức khoẻ cho đêm diễn. Hiện nay tôi dành nhiều thời gian luyện tập về thể lực để có sức khoẻ tốt cho live show lần này.

Băng Châu