Khi nữ diễn viên Hàn đóng cảnh "nhạy cảm"

(Dân trí) - Trong vòng 20 năm trở lại đây, các nữ diễn viên Hàn Quốc không còn ngần ngại xuất hiện trong những cảnh mát mẻ. Đối với họ, việc khoe da thịt trên phim là minh chứng cho niềm đam mê điện ảnh và là một công cụ hiệu quả để khẳng định khả năng diễn xuất.

Nữ diễn viên Eom Ji Won nổi tiếng với một cảnh mát mẻ trong bộ phim Tale of Cinema cho biết: "Theo tôi, những cảnh nude chính là một thông điệp quan trọng để chứng tỏ đẳng cấp của nữ diễn viên. Sau khi thoát y trước ống kính máy quay, tôi cảm thấy mình có đủ cam đảm chấp nhận bất kỳ vai diễn nào".

 

Hay nữ diễn viên Moon So Ri, đã phát biểu rất thẳng thắn trong buổi họp báo bộ phim Bewitching Attraction (Bùa mê): "Tôi không nhận thấy một chút áp lực nào khi đóng những cảnh nude. Mọi cái đều do dư luận phóng đại lên. Tôi hi vọng, mọi người sẽ tiếp nhận những cảnh mát mẻ với một thái độ thoáng hơn".

 

Được biết, trong Bewitching Attraction, Moon So Ri vào vai một giáo sư trẻ quyến rũ và xinh đẹp, vướng vào mối quan hệ rắc rối với năm người đàn ông. Với cô, tình yêu chỉ là một trò chơi mà cô chính là người điều khiển và giành chiến thắng tuyệt đối.

 

Nổi tiếng nhất trong giới nghệ sỹ Hàn Quốc bởi số lượng cảnh nóng trong phim chính là nữ diễn viên bạc mệnh Lee Eun Joo. Lee Eun Joo khởi nghiệp với cảnh nude trong bộ phim đầu tay Virgin Stripped Bare by Her Bachelors của đạo diễn Hong Sang Soo. Tiếp sau đó, những cảnh diễn nóng bỏng trong The Scarlet Letter, bộ phim được thực hiện trước khi Lee Eun Joo tự tử, cũng đã tiêu tốn khá nhiều giấy mực của báo giới.

 

Không chỉ có những nữ diễn viên trẻ mới dùng hình ảnh mát mẻ để khẳng định “đẳng cấp”, thậm chí, những nữ diễn viên kỳ cựu với 10 năm kinh nghiệm như Jeon Do Yeon và Kim Hye Soo cũng lần lượt nhận lời thoát y trong các bộ phim Happy EndHypnotized.

 

Poster của phim "The Scarlet Letter"  và "Virgin Stripped

Bare by Her Bachelors", cả hai đều có sự góp mặt

của nữ diễn viên Lee Eun Joo.

 

Tuy nhiên, việc thực hiện những cảnh quay nhạy cảm không hề dễ dàng. Việc bất đồng ý kiến giữa đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất thường xuyên xảy ra và hậu quả cuối cùng là sự tổn thương tâm lý của những nữ diễn viên. Họ chính là người trực tiếp hứng chịu búa rìu dư luận, đặc biệt khi những cảnh diễn này quá “phô”. Ví dụ như cuộc tranh luận nảy lửa giữa nữ diễn viên Seong Hyeon Ah và nhà sản xuất bộ phim Lover. Seong Hyeon Ah đã chấp nhận thực hiện một cảnh quay nóng bỏng trong Lover, nhưng cô phản đối việc đạo diễn chỉ dùng “cảnh hot” để quảng bá cho phim.

 

"Tôi đồng ý xuất hiện nude trong phim với mong muốn mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh giàu tính nghệ thuật. Nhưng tôi không nghĩ rằng, việc xoáy mạnh vào cảnh nude để quảng bá cho phim hoàn toàn sai lầm. Khán giả đến rạp xem phim vì muốn thưởng thức những bộ phim hay, lôi cuốn chứ không chỉ để xem cảnh nóng", Seong Hyeon Ah cho biết.

 

Dù hiện nay, dư luận Hàn Quốc đã có cái nhìn thoáng hơn đối với những cảnh quay nhạy cảm trong phim, nhưng việc nude trên phim cũng gây ra những ảnh hưởng đáng tiếc. Nhất là đối với những nữ diễn viên trẻ, việc chấp nhận đóng cảnh khoe da thịt đồng nghĩa với việc đánh mất hình ảnh “thần tượng”. Đó là trường hợp của Kim Ji Hyeon trong Summer Time,  Lee Ji Hyeon trong Spectrum, Kim Tae Hyeon trong Lies.

 

Khi nữ diễn viên Hàn đóng cảnh "nhạy cảm" - 3
 

Seong Hyeon Ah trong bộ phim

dày đặc cảnh nóng bỏng - Lover.

 

Trái ngược với những nữ diễn viên kể trên, rất nhiều nữ nghệ sỹ khác không bao giờ chấp nhận những cảnh nóng. Tiêu biểu trong số đó phải kể tới “cô nàng ngổ ngáo” Jeon Ji Hyeon. Cô luôn hạn chế khoe da thịt trong các bộ phim và chỉ chấp nhận đóng những bộ phim không đòi hỏi phải hôn quá nhiều. Chính vì vậy, Jeon Ji Hyeon hiện được xem điển hình tiêu biểu trong việc duy trì hình ảnh trong sáng. Điều này cũng giúp cô trở thành nữ diễn viên được mời làm người mẫu quảng cáo nhiều nhất Hàn Quốc.

 

Tuy nhiên, Jeon cũng bị báo giới chỉ trích khá nhiều. Theo họ, Jeon quá tập trung vào chiến lược xây dựng hình tượng ngôi sao mà quên đầu tư cho vai diễn. Chính vì vậy, các vai diễn của Jeon quá đơn điệu và chưa có chiều sâu. Đó là lý do khiến các phim được thực hiện sau Cô nàng ngổ ngáo của Jeon Ji Hyeon là Ngọn gió yêu thươngHoa cúc dại, đều không thành công về doanh thu tại thị trường trong nước.

 

Nhiều người đặt ra câu hỏi: “Vậy những cảnh nóng có cần thiết trong các bộ phim của Hàn Quốc nói riêng hay châu Á nói chung hay không?”.

 

Theo ý kiến của những nhà phê bình điện ảnh: "Cảnh nóng chỉ nên xuất hiện khi nó thực sự cần thiết. Hơn nữa, để thực hiện những cảnh này, cả người diễn viên và nghệ sỹ đều phải ghi nhớ một nguyên tắc: những cảnh quay nhạy cảm chỉ thực sự phát huy tác dụng và nhận được sự hưởng ứng của khán giả nếu nó được bố trí hợp lý và không gượng gạo".

 

Mi Vân

Theo Koreaherald