Khi các sao muốn tự tay “xoá sổ” vai diễn của chính mình

(Dân trí) - Dù đã nhận được rất nhiều tiền bạc và hào quang nhưng một số ngôi sao vẫn cảm thấy hối tiếc vì đã tham gia vào những dự án phim không phù hợp.

Penn Badgley và Chace Crawford

Dù tạo dựng được tên tuổi với vai diễn Nate Archibald trong bộ phim “Gossip girl” nhưng Chace Crawford lại có những hồi ức chẳng hề vui vẻ khi tham gia tác phẩm này. Nam tài tử chia sẻ: “Tôi sẽ đi tìm kiếm chân giá trị của mình. Nó đang ở đâu đó trên phim trường. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra vào khoảng mùa phim thứ hai, dẫn sang mùa thứ ba, rồi tất cả đều bị ném ra ngoài cửa sổ”.
Dù tạo dựng được tên tuổi với vai diễn Nate Archibald trong bộ phim “Gossip girl” nhưng Chace Crawford lại có những hồi ức chẳng hề vui vẻ khi tham gia tác phẩm này. Nam tài tử chia sẻ: “Tôi sẽ đi tìm kiếm chân giá trị của mình. Nó đang ở đâu đó trên phim trường. Tôi nghĩ nó sẽ xảy ra vào khoảng mùa phim thứ hai, dẫn sang mùa thứ ba, rồi tất cả đều bị ném ra ngoài cửa sổ”.
Người bạn diễn Penn Badgley của Chace cũng có những cảm nhận tương tự khi tham gia vào “Gossip girl”. Mỗi khi nghĩ về “Gossip girl”, chàng “Dan Humphrey” lại cảm thấy hối tiếc và phải mất khá nhiều thời gian Penn mới có thể bộc bạch rằng: “Tự hào về một điều gì đó là một thứ cảm giác thực sự tốt đẹp và nó là một thứ cảm giác mới mẻ. Giờ tôi đã có thể bước tới một cảm nhận cao hơn một chút, đó là tôi không cần phải liên tục xin lỗi về những việc mà tôi đã làm trong quá khứ”.
Người bạn diễn Penn Badgley của Chace cũng có những cảm nhận tương tự khi tham gia vào “Gossip girl”. Mỗi khi nghĩ về “Gossip girl”, chàng “Dan Humphrey” lại cảm thấy hối tiếc và phải mất khá nhiều thời gian Penn mới có thể bộc bạch rằng: “Tự hào về một điều gì đó là một thứ cảm giác thực sự tốt đẹp và nó là một thứ cảm giác mới mẻ. Giờ tôi đã có thể bước tới một cảm nhận cao hơn một chút, đó là tôi không cần phải liên tục xin lỗi về những việc mà tôi đã làm trong quá khứ”.

Katherine Heigl

Nữ diễn viên tóc vàng ghét vai diễn trong bộ phim “Grey’s Anatomy” đến mức cô từ chối đưa tên mình vào danh sách tranh giải Emmy năm 2008 vì bộ phim quá tồi tệ và Katherine cần “bảo toàn tính toàn vẹn” của lễ trao giải. Sau đó, Katherine Heigl vẫn tiếp tục công kích nhà sản xuất và khẳng định mình cùng các diễn viên khác đã phải làm việc tới 17 giờ mỗi ngày để phục vụ cho bộ phim.
Nữ diễn viên tóc vàng ghét vai diễn trong bộ phim “Grey’s Anatomy” đến mức cô từ chối đưa tên mình vào danh sách tranh giải Emmy năm 2008 vì bộ phim quá tồi tệ và Katherine cần “bảo toàn tính toàn vẹn” của lễ trao giải. Sau đó, Katherine Heigl vẫn tiếp tục công kích nhà sản xuất và khẳng định mình cùng các diễn viên khác đã phải làm việc tới 17 giờ mỗi ngày để phục vụ cho bộ phim.

Mischa Barton

Người đẹp sinh năm 1986 từng thẳng thắn thừa nhận rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không ký hợp đồng tham gia bộ phim “The OC” nổi tiếng.
Người đẹp sinh năm 1986 từng thẳng thắn thừa nhận rằng nếu có thể quay ngược thời gian, cô chắc chắn sẽ không ký hợp đồng tham gia bộ phim “The OC” nổi tiếng.

Mischa Barton còn chân thành tâm sự với báo chí rằng: “Đó là một thứ mà tôi gần như đã không làm. Tôi đã có một điều thực sự tuyệt vời với bộ phim. Mọi người cũng nói là nên biết ơn những gì mà bạn có nhưng đó chắc chắn không phải là điều mà tôi mong đợi”.

Billy Ray Cyrus

Dù được làm việc với cô con gái Miley trong bộ phim “Hannah Montana” nhưng Billy Ray Cyrus vẫn cảm thấy rất buồn phiền vì đã nhận lời đóng bộ phim này. Billy Ray Cyrus từng có lần tâm sự rằng: “Tôi sẽ nói cho bạn biết ngay bây giờ, bộ phim chết tiệt đó đã huỷ hoại gia đình tôi. Tôi muốn đưa mọi thứ trở lại ngay trong một giây. Để gia đình tôi lại ở đây và để mọi người đều ổn, bình yên, hạnh phúc, bình thường, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Vâng, đúng vậy, tôi sẽ xoá sổ tất cả mọi thứ trong một giây nếu tôi có thể”.
Dù được làm việc với cô con gái Miley trong bộ phim “Hannah Montana” nhưng Billy Ray Cyrus vẫn cảm thấy rất buồn phiền vì đã nhận lời đóng bộ phim này. Billy Ray Cyrus từng có lần tâm sự rằng: “Tôi sẽ nói cho bạn biết ngay bây giờ, bộ phim chết tiệt đó đã huỷ hoại gia đình tôi. Tôi muốn đưa mọi thứ trở lại ngay trong một giây. Để gia đình tôi lại ở đây và để mọi người đều ổn, bình yên, hạnh phúc, bình thường, điều đó sẽ thật tuyệt vời. Vâng, đúng vậy, tôi sẽ xoá sổ tất cả mọi thứ trong một giây nếu tôi có thể”.

Dù “Hannah Montana” mang lại nhiều thành công và danh tiếng cho Billy Ray Cyrus nhưng nam tài tử cũng đã phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc gia đình mình. Sau khi đóng “Hannah Montana”, Billy Ray Cyrus đã ly dị vợ và mối quan hệ của nam tài tử với cô con gái nổi tiếng Miley Cyrus cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều.

Dung Nhi

Theo CM