Keira Knightley: Đóng cảnh khỏa thân từ khi 15 tuổi!

(Dân trí) - Ngôi sao của bộ phim “Cướp biển vùng Caribe” Keira Knightley đã khẳng định với tạp chí Strut rằng, với cô, đóng cảnh khỏa thân chỉ là…chuyện nhỏ.

Nữ diễn viên người Anh xinh đẹp này là gương mặt của tạp chí Strut số đặc biệt của mùa đông năm 2007, trên số báo này, Keira đã tâm sự với phóng viên về cuộc sống và niềm đam mê điện ảnh của cô.

 

Keira nói: “Tôi đã đóng Cướp biển vùng Caribe trong vòng 2 năm và tôi thấy, điều này thật tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn làm những điều gì đó cho khác đi và thay đổi đi một chút, vì thế, tôi chọn 2 kịch bản phim khác. Tôi tham gia bộ phim Lụa rồi sau khi Lụa đóng máy 5 ngày, tôi lại diễn xuất trong Atonement. Tôi muốn đóng nhiều loại phim, nhiều loại vai diễn để mọi người hiểu rằng, tôi có thể đóng nhiều thể loại phim chứ không chỉ mãi là “Cướp biển”.

 

Keira Knightley: Đóng cảnh khỏa thân từ khi 15 tuổi! - 1
 

 

Với nhiều diễn viên, cảnh khỏa thân có thể khiến họ lo ngại nhưng với Keira, chuyện này chẳng có vấn đề gì, cô tâm sự: “Tôi thấy bình thường, hoàn toàn bình thường với việc đóng cảnh khỏa thân. Thú thực là tôi đã diễn cảnh khỏa thân đầu tiên từ khi mới 15 tuổi. Không ai hài lòng với cơ thể của mình, mọi người cảm thấy lo âu nhưng với tôi, cơ thể chỉ là một vấn đề nhỏ, còn gương mặt, suy nghĩ và tâm trí của tôi nữa chứ, tôi có thể sử dụng tất cả chúng”.

 

Keira Knightley: Đóng cảnh khỏa thân từ khi 15 tuổi! - 2
 

 

“Nếu tôi không thấy thoải mái với cái gì thì tôi sẽ không làm. Tôi chỉ đóng cảnh khỏa thân nếu tôi thấy hài lòng với những cộng sự và hoàn cảnh bộ phim, tôi sẽ nói chuyện nghiêm túc với đạo diễn và lắng nghe xem anh ấy muốn tôi đóng như thế nào rồi sau đó tôi thực hiện, vậy thôi”.

Keira Knightley: Đóng cảnh khỏa thân từ khi 15 tuổi! - 3
  

 

Bộ phim tiếp theo mà Keira thực hiện là The Edge of love, một phim do mẹ cô viết kịch bản, Keira thổ lộ: “Tôi thích kịch bản phim này và tất nhiên, tôi muốn đóng phim của mẹ mình. Mẹ tôi là một người tài năng và tôi rất vui khi được làm việc với bà. Tôi đã đọc hầu hết các kịch bản phim của bà trong nhiều năm nay”.

 

Vĩnh Ngọc

Theo Fade