Johnny Depp làm phim về cựu tình báo Nga

(Dân trí) - Tạp chí thương mại Variety vừa đưa tin, “Gã cướp biển” Johnny Depp sẽ làm một bộ phim về cựu tình báo Nga, Alexander Litvinenko. Người đã bị đầu độc chết vào tháng 11/2006 tại một bệnh viện ở Luân Đôn.

Litvinenko từng là gián điệp cho Cục an ninh Liên Bang Nga (tên thường gọi trước đây là KGB). Sau khi rời khỏi cơ quan này, Litvinenko đến Anh và cũng từ đây ông đã có những chỉ trích gay gắt chính sách của điện Kremlin đồng thời viết sách tiết lộ những bí mật “động trời” - rằng FSB đã ra lệnh đánh bom một cao ốc vào năm 1990 nhưng sau đó lại quy trách nhiệm cho những người theo chủ nghĩa ly khai “Chechen” nhằm tạo ra cái cớ khôi phục lại cuộc chiến ở Chechnya.

 

Litvinenko chết vào tháng 11, vài tuần sau khi bị đầu độc bằng chất phóng xạ đồng vị loãng Poloni 210. Khi còn nằm trên giường bệnh, Litvinenko đã quy trách nhiệm cho điện Kremlin trong việc đầu độc ông. Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận những luận điệu trên. Hiện Nga và Anh đang tiến hành điều tra về cái chết của Litvinenko.

 

Hiện hãng Warner Bros đang tìm cách mua bản quyền quyển sách về Alexander Litvinenko. Theo kế hoạch, Depp sẽ tham gia cùng lúc hai vai trò nhà sản xuất kiêm vai chính.

 

Theo nguồn tin được đăng tải trên website của Variety thì Warner Bros đang phải chạy đua với đạo diễn Michael Mann của hãng Colombia Pictures, hãng phim chấp nhận chi 1,5 triệu đôla tiền bản quyền cho quyển sách về cựu tình báo Nga được viết bởi chính bà goá phụ Marina Litvinenko và Alex Goldfard, một người bạn thân của bà. Quyển sách được rất nhiều người mong đợi này sẽ được nhà xuất bản Simon & Schuster phát hành vào tháng 5 tới.

 

Hiện tại, cả hai ông lớn của Hollywood đang chạy đua ráo riết để giành bản quyền cho bộ phim của mình, vẫn chưa có kết luận cuối cùng, song một nguồn tin khác cho biết: Một công ty điện ảnh giấu tên đã mua được bản quyền quyển sách từ một phóng viên của N.Y.T, Alan Cowell. 

 

Phương Mi

Theo MSN