Joanna Leskiewicz - Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu

Chiếc mũi to hơi khoằm, cộng với chiếc miệng rộng, gương mặt Joanna Leskiewicz không quá nổi bật nhưng cô lại là người may mắn nhất trong đêm chung kết Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2005 khi ''ẵm'' ngôi vị Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2005 .

Joanna Leskiewicz năm nay 24 tuổi, cao 1m75, số đo ba vòng (85-62-88). Cô sinh sống ở Brisbane (Australia). Cô từng đoạt giải Á khôi 1 trong cuộc thi Người mẫu áo tắm của năm 2005 tổ chức cách đây ít tháng.

Ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2005 thuộc về Johna Lema Kwasow (Germany), Á hậu 2 là Kristel Marisse Tingzon (Philippines), Á hậu 3 trao cho Juliana Liptakova (Slovak Republic) và Bai Shan (China) đoạt Á hậu 4.

Joanna Leskiewicz - Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu  - 1

Hoa hậu và 4 Á hậu

 


Ban tổ chức cũng trao các giải phụ cho: Miss Mexico - Trang phục truyền thống đẹp nhất: Miss Guangzhou - Thân hình đẹp nhất. Miss Thượng Hải - Hoa hậu duyên dáng. Miss Greece - Hoa hậu ăn ảnh. Miss Seoul - Hoa hậu hữu nghị. Miss Xiang Shan - Hoa hậu được yêu mến nhất: Miss Phnom Phen - Hoa hậu có nụ cười đẹp nhất: Miss Caracas - Hoa hậu trình diễn đẹp nhất: Miss Mexico - Hoa hậu tính cách: Miss Istanbul - Hoa hậu thanh lịch: Miss Warsaw - Hoa hậu dễ chịu nhất. Miss Qing Dao - Hoa hậu mặc trang phục Trung Quốc đẹp nhất.

Thí sinh Nguyễn Nga Diệp Hồng - đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi dù đã nỗ lực nhưng may mắn không mỉm cười với cô và đành ngậm ngùi về tay trắng  Tuy vậy, với những gì học hỏi từ lần so tài vừa qua cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm và bài học để tranh tài ở cuộc thi Hoa hậu trái đất 2005 diễn ra vào cuối tháng 10 tới. 

Được biết, một cuốn sách ảnh chụp các thí sinh trong suốt những ngày diễn ra Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu 2005 và hình ảnh đêm chung kết sẽ được phát hành ít ngày sau khi cuộc thi kết thúc.

Theo Netmode/Thaimiss