Jennifer Lopez định chi 3 triệu đô la cho đám cưới với “phi công trẻ”

(Dân trí) - Một nguồn tin thân cận khẳng định, nữ ca sĩ nổi tiếng Jennifer Lopez đang bí mật chuẩn bị cho đám cưới trị giá 3 triệu đô la Mỹ với chàng phi công trẻ Casper Smart. Cặp đôi tuyên bố chia tay vào năm ngoái nhưng gần đây đã có dấu hiệu nối lại quan hệ...

Năm ngoái, Jennifer Lopez đã tuyên bố “đá” anh chàng lăng nhăng Casper Smart sau khi phát hiện chàng vũ công kém tuổi cô lén lút tán tỉnh hai người đẹp chuyển giới khác. Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2015, Jennifer và Casper liên tục xuất hiện cùng nhau. Thậm chí, tháng 4 vừa rồi, cặp đôi còn bị phát hiện hôn nhau trong lúc nghỉ giao lao của buổi ghi hình cho chương trình American Idol.

Jennifer Lopez định chi 3 triệu đô la cho đám cưới với “phi công trẻ”

Nữ ca sĩ 45 tuổi Jennifer Lopez dự định làm đám cưới vào tháng 12 với chàng người yêu 28 tuổi - Casper Smart.

Trả lời phỏng vấn báo chí, Jennifer khẳng định, cô đang độc thân nhưng việc xuất hiện thân thiết liên tục bên anh chàng Casper Smart đã nói lên điều ngược lại. Ngay cả một người bạn thân thiết với Jennifer Lopez cũng xác nhận rằng, diva xinh đẹp và tài năng đang lên kế hoạch lên xe hoa lần thứ tư với chàng người yêu kém tuổi.

Tạp chí Life and Style cho hay, nữ ca sĩ 45 tuổi không tiếc tiền khi quyết định chi 3 triệu đô la Mỹ cho đám cưới lần thứ tư của mình với một anh chàng mới 28 tuổi. Theo kế hoạch, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 12 tới tại một khu resort 5 sao tại Hawaii hoặc Puerto Rico.

Jennifer dự định sẽ thuê nguyên một chiếc máy bay để chở khách mời đám cưới tới địa điểm tổ chức hôn lễ. Những người bạn thân thiết của Jennifer như Leah Remini, Pitbull, Eva Longoria, Ryan Seacrest, Cameron Diaz và Benji Madden, Victoria và David Beckham đều là khách mời của bữa tiệc cưới đắt giá.

Casper Smart tham dự lễ gắn sao trên đại lộ danh vọng của Jennifer Lopez vào năm 2013.

Casper Smart tham dự lễ gắn sao trên đại lộ danh vọng của Jennifer Lopez vào năm 2013.

Ngay từ bây giờ, Jennifer đã làm việc với nhà thiết kế danh tiếng Zuhair Murad để cùng tạo nên một chiếc váy cưới hoàn hảo cho cô trong ngày trọng đại. Bản thân chiếc váy đã có giá 500 nghìn đô la Mỹ và sẽ mang phong cách cổ điển và màu trắng tinh khôi. Jennifer muốn có một đám cưới thật riêng tư và chỉ có bạn bè, người thân góp mặt. Cặp sinh đôi 7 tuổi - Emme và Max của Jennifer sẽ chịu trách nhiệm bưng nhẫn cưới cho cô dâu và chú rể. Đặc biệt, Jennifer cũng muốn mời chồng cũ, Marc Anthony và vợ mới cưới của anh tới dự đám cưới.

Một vài người bạn của Jennifer cho rằng, nữ ca sĩ 45 tuổi hơi sai lầm khi làm đám cưới với một anh chàng kém cô tới gần hai chục tuổi và từng có “lịch sử” lăng nhăng. Song, Jennifer vẫn tin rằng, cô sẽ hạnh phúc bên Casper Smart. Casper, Jennifer và hai đứa con sinh đôi của cô vừa tổ chức sinh nhật cho Casper vào ngày 6/4 vừa rồi bằng một chuyến du lịch tại Mexico. Bạn bè của Jennifer khẳng định, diva 45 tuổi đang hò hẹn nghiêm túc với anh chàng 28 tuổi.

Jennifer và người chồng thứ ba, Marc Anthony, có mối quan hệ dài hơi nhất từ năm 2004 tới năm 2011.

Jennifer và người chồng thứ ba, Marc Anthony, có mối quan hệ dài hơi nhất từ năm 2004 tới năm 2011.

Casper từng tham gia tour diễn Dance Again Tour của Jennifer vào năm 2012 và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nữ ca sĩ tài năng. Tháng 6 năm ngoái, họ tạm thời chia tay vì Jennifer mất niềm tin vào Casper khi anh chàng lộ tin nhắn tán tỉnh hai người đẹp chuyển giới. Casper đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và tìm mọi cách để giành lại niềm tin của Jennifer.

Vị giám khảo của chương trình American Idol cũng cẩn trọng bảo vệ khối tài sản khổng lồ của cô bằng cách ký hợp đồng tiền hôn nhân với Casper Smart. Trong đó, Jennifer sẽ đồng ý chi cho anh chàng người yêu kém tuổi 20 triệu đô la Mỹ, một ngôi nhà và một chiếc xe hơi nếu hai người ly dị. Và tất nhiên với điều khoản rộng rãi này, Casper đã đồng ý.

Jennifer Lopez hiện sở hữu khối tài sản trị giá 300 triệu đô la Mỹ. Cô đang sống với hai đứa con, một trai và một gái, kết quả tình yêu giữa cô và người chồng thứ ba Marc Anthony. Jennifer thấy may mắn khi đám cưới tương lai của cô và Casper được sự ủng hộ của hai con. Khi cô hỏi ý kiến tụi trẻ về việc sẽ kết hôn với Casper, cả Emme và Max đều nói “đồng ý”.

Jennifer và người chồng thứ ba, Marc Anthony, có mối quan hệ dài hơi nhất từ năm 2004 tới năm 2011.

Một trong những mối quan hệ sai lầm nhất cuộc đời Jennifer Lopez chính là cuộc hôn nhân đầu tiên của cô với bồi bàn Ojani Noa kéo dài 10 tháng.

Jennifer Lopez từng có lịch sử tình trường nhiều bất hạnh. Cô đã có tới 3 đời chồng và cuộc hôn nhân thứ nhất, thứ hai của cô đều tồn tại trong thời gian ngắn ngủi. Người chồng đầu tiên của cô là một bồi bàn và hai người ly dị sau 10 tháng chung sống. Năm 1998, cô hò hẹn với rapper Diddy trong 2 năm.

Một năm sau khi chia tay với Diddy, cô cặp kè rồi làm đám cưới với vũ công Cris Judd trong năm 2001 sau khi hợp tác với anh trong video clip Love Don’t Cost A Thing. Sau 10 tháng chung sống, họ ly dị và Jennifer nhanh chóng hò hẹn với nam diễn viên Ben Affleck. Tuy nhiên, cặp đôi tuyên bố hủy hôn vào năm 2004 để Jennifer đến với người chồng thứ ba, ca sĩ Marc Anthony. Cuộc hôn nhân của Jennifer và Marc chỉ kéo dài 8 năm, họ hoàn tất thủ tục ly dị vào năm ngoái.

Vy Vy