Hương vị truyền thống tái hiện ở chợ Tết Ecopark

Người Hà thành lâu nay vốn quen với các hội chợ tết chen chúc, ngợp trời hàng hóa. Nhưng có một nơi mà chợ Tết xưa được tái hiện chân thực nhất, với nhiều hoạt động văn hóa dân gian mang đậm hình ảnh truyền thống trong thơ Đoàn Văn Cừ, Vũ Đình Liên…

Được tổ chức tại khu đô thị Ecopark, chỉ cách làng gốm cổ Bát Tràng 300m, Chợ Tết Ecopark là những thước phim sống động về một phiên chợ đặc biệt dịp cuối năm của người Việt, khi mai đào đã chúm chím nở. Đó là hình ảnh ông đồ già ngồi viết câu đối đỏ bên đường, dưới những cây nêu, các gian hàng bày bán tranh Tết các loại: tranh Đông Hồ, tranh Hàng Trống; các nghệ nhân nặn tò he, các nghệ sỹ hát ả đào…
 
Chợ Tết Ecopark mang đặc trưng của chợ Tết người Việt xưa
Chợ Tết Ecopark mang đặc trưng của chợ Tết người Việt xưa
Chợ Tết Ecopark mang đặc trưng của chợ Tết người Việt xưa

Với gần 60 gian hàng được tổ chức quy mô nhất từ trước tới nay, chợ Tết Ecopark bán nhiều mặt hàng, nhưng nhiều nhất là các mặt hàng phục vụ cho tết Nguyên đán, từ gạo nếp, lá dong để gói bánh chưng, các loại trái cây dùng thờ cúng (ngũ quả) để cúng tổ tiên, các nguyên liệu, thực phẩm thường dùng trong dịp Tết như mứt Tết các loại, kẹo bánh, rượu dân tộc, những món ngon vật lạ, đặc sản các vùng miền…

Với không gian rộng lớn, Chợ Tết còn trưng bày và bán nhiều loại cây cảnh, cây hoa ngày Tết, đặc biệt là quất Văn Giang nức tiếng cả vùng, các sản phẩm gốm Bát Tràng tinh túy, điêu luyện tiêu biểu của nghệ thuật làm gốm..

Điểm nhấn đặc biệt của Chợ Tết Ecopark là lễ hội gói bánh chưng với quy mô lên đến 500 chiếc bánh được gói chỉ trong vòng một ngày. Du khách tham gia có thể trải nghiệm cảm giác thú vị khi lần đầu tiên tự tay gói chiếc bánh vốn đã rất quen thuộc, tự cân đong tỷ lệ gạo, thịt hay đỗ tùy theo sở thích, cùng ngồi trò chuyện bên bếp lửa tí tách trong lúc chờ vớt bánh…
 
Các chợ phiên hàng tháng tại Ecopark luôn tấp nập người mua sắm
Các chợ phiên hàng tháng tại Ecopark luôn tấp nập người mua sắm

Không chỉ tham quan, mua bán, du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn dân dã đặc trưng ngày tết, tham gia vào các trò chơi dân gian vui nhộn. Chắc hẳn một phiên chợ thuần Việt, chắt lọc những nét đẹp văn hóa đặc trưng nhất của vùng đồng bằng Bắc Bộ sẽ mang đến cho du khách, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài nhiều khám phá mới mẻ và trải nghiệm thú vị.

Trong khuôn khổ chợ Tết, du khách tham gia còn được hưởng các dịch vụ như chăm sóc xe Mercedes miễn phí, lái thử xe Mercedes với các mẫu mới. Đặc biệt các bé sẽ được các bác sĩ và chuyên gia y tế của bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Vũ Văn Tiến