Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm ở Tây Nguyên

Vi Anh

(Dân trí) - Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Hương Ly đã trình diễn thành công bộ sưu tập "Xuân trên bản thượng", mang đậm hơi thở của Tây Nguyên đại ngàn.

Vừa qua, tại Bảo tàng Thế giới Cà phê đã diễn ra hai chương trình hòa nhạc cổ điển "Cảm hứng Chiềng đi" và giới thiệu BST thổ cẩm đương đại đặc biệt mang tên "Xuân trên bản thượng" của NTK La Phạm dành cho cộng đồng địa phương, du khách tới Buôn Ma Thuột.

Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm ở Tây Nguyên - 1

Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm của La Phạm ở Tây Nguyên (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đã gây ấn tượng tới công chúng với hàng nghìn khách tham dự và theo dõi trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ: Nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, nghệ sĩ piano Phó An My và nhà soạn nhạc Đặng Tuệ Nguyên.

BST thời trang đương đại "Xuân trên bản thượng" được lấy từ cảm hứng thổ cẩm nhằm tôn vinh tinh hoa văn hóa của các dân tộc ít người tại Việt Nam, góp phần làm phong phú, đa dạng nền văn hóa bản địa của cộng đồng hơn 45 dân tộc tại Đắk Lắk. BST gồm 20 thiết kế thực hiện dành riêng cho chương trình sử dụng chủ yếu là các chất liệu tự nhiên, bản địa tại Việt Nam như: thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc H'Mông, Dao, Thái... lụa tơ tằm, vải gai, vải lá dứa...

Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm ở Tây Nguyên - 2

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thu hút với thần thái quyến rũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trình diễn trong BST là top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Hương Ly. Vốn là người đẹp quê ở Gia Lai nên đây có thể coi là mối nhân duyên với Hương Ly khi cô có cơ hội tham gia một sự kiện tôn vinh những nét đẹp văn hóa bản địa của quê hương mình. Cùng với Hương Ly là những người mẫu bản địa đã trình diễn thành công bộ sưu tập "Xuân trên bản thượng", mang đậm hơi thở của Tây Nguyên đại ngàn.

Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm ở Tây Nguyên - 3

Hương Ly và NTK La Phạm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ lâu nay, Hương Ly đã có mối quan hệ thân thiết với NTK La Phạm vì cùng chung ý tưởng về thời trang bền vững. Tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, cô cũng mang tới thông điệp về thời trang bền vững và nhận được sự chú ý của khán giả.

"Thời trang như nhân duyên, một cầu nối để tôi truyền tải những tinh hoa văn hóa Việt đến với thế giới bằng những thiết kế đương đại, có sự giao hòa và tính ứng dụng cao ở nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa.  Đây cũng là cách để tôi và nhiều người tìm về cội nguồn văn hóa của mình", chị chia sẻ lý do tham dự chương trình.

Hương Ly trình diễn áo dài thổ cẩm ở Tây Nguyên - 4

Hình ảnh tại sự kiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

La Phạm chia sẻ show diễn lần cũng là cơ hội để chị tìm hiểu nhiều hơn về các chất liệu vải thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc ở Tây Nguyên và có thể thực hiện một bộ sưu tập riêng để giới thiệu trong dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 sắp tới.