Hồng Nhung: Chưa bao giờ hiểu hết nhạc Trịnh...!
Hồng Nhung, người lặng lẽ nhất trong số các diva cuối cùng cũng đã chịu "lên tiếng" với liveshow sẽ diễn ra vào 2 đêm 12, 13/05/06 tại Nhà hát TP.HCM.
Lâu lắm mới thấy Hồng Nhung làm liveshow?
Thật tình, tôi cũng thấy quả như người ta nhận xét, Hồng Nhung nhanh nhẹn thế mà làm cái gì cũng lâu!
Kể về liveshow của Nhung đi! Người ta cho rằng đây là liveshow giới thiệu album mới "Như cánh vạc bay"?
Cũng đúng nhưng chỉ là một phần thôi. Liveshow "Như cánh vạc bay" là câu chuyện về một người phụ nữ đi trong cuộc đời, được kể bằng những bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Một người phụ nữ có những bước đi mấp mô trong cuộc đời, như cánh vạc đang bay chấp chới về nơi xa. Dù đường đời có thể không phải lúc nào cũng bằng phẳng, trơn tru nhưng người phụ nữ ấy vẫn có sức mạnh riêng, tự bay một mình về chốn xa xôi.
Và đó cũng là tâm sự của Hồng Nhung?
Về một khía cạnh nào đó, thì cũng có thể hiểu là như vậy. Chương trình có 17 ca khúc. Trong đó, các bài ở album "Như cánh vạc bay" là những bài hát lần đầu tiên tôi diễn trên sân khấu. Bản thân tôi chưa bao giờ thấy hát nhạc Trịnh thấm như bây giờ.
Dịp sinh nhật và ngày giỗ Trịnh Công Sơn, các chương trình nhạc Trịnh lại diễn ra rất nhiều nơi, phong phú về hình thức thể hiện cũng như quy mô chương trình. Sô diễn của Hồng Nhung "khóa sổ" trong mùa show nhạc Trịnh năm nay?
Tôi không định làm chương trình "nhân dịp" hay "ăn theo" đâu. Thấy phù hợp thì làm. Thật ra tôi chuẩn bị cho album từ tháng 5/2005, tính ra mắt album và làm liveshow vào tháng 8/05. Nhưng Hoài Sa - người hòa âm, phối khí cho album cảm thấy chưa ưng ý lắm.
Nhạc Trịnh không thể làm ẩu được, phối khí rất khó, làm sao để không quen thuộc quá, phải mới nhưng là cái mới được chấp nhận. Tháng 3, đầu tháng 4, tôi kẹt đi Anh, Pháp đến cuối tháng 5 lại kẹt đi lưu diễn nên không thể đổi ngày liveshow được.
Hình như, mỗi khi Hồng Nhung ra album mới là sẽ dự kiến làm liveshow, và nó cũng là xu hướng gần đây của một số ca sĩ?
Không phải album nào ra cũng có liveshow. Làm liveshow đòi hỏi cao hơn làm CD rất nhiều.
Giá cao nhất là 500.000đ/vé, Nhung có thấy nó khá đắt? Và Hồng Nhung thấy mặt bằng giá vé ở các chương trình ca nhạc hiện nay thế nào?
Chuyện giá thấp giá cao cũng vô cùng lắm. Tôi từng hát ở nhà hát lớn Hà Nội trong chương trình của nhạc sĩ Phú Quang với giá 1 triệu/vé. Tôi nghĩ tiền nào của đó, mình cũng phải cho khán giả thưởng thức như thế nào để tương ứng với số tiền họ bỏ ra.
Giá cao là cao như thế nào, phải cao một cách hợp lý, tùy từng chất lượng, mức đầu tư, địa điểm diễn ra chương trình. Dù giá vé cao bao nhiêu đi nữa, tôi cũng không nghĩ sẽ kiếm lời từ liveshow.
Hồng Nhung nghĩ gì khi hát nhạc Trịnh?
Tôi nghĩ chủ quan như thế này: Nhạc Trịnh không hát theo kiểu hoành tráng hay hàn lâm, mà rất đơn giản và nữ tính. Mỗi một bài hát không có câu trả lời. Kết luôn là một câu hỏi.
Tôi chưa bao giờ hiểu hết các ca khúc của anh Sơn và cũng không nhất thiết phải hiểu hết. Tôi muốn luôn mang theo cái kết mở ấy, để chiêm nghiệm về cuộc sống, thân phận và tình yêu.
Liveshow Phương Thanh cũng diễn ra cùng thời điểm. Hiếm hoi mới có chuyện đụng show nhau.
Phương Thanh không đổi ngày diễn cũng được, tôi cũng thế, hoàn toàn là ngẫu nhiên. Tiếc nhất là không được xem show của Phương Thanh. Thanh có bảo xong show em sẽ chạy qua với chị.
Liveshow không có tài trợ? Và có như khâu quảng bá cho "Như cánh vạc bay" cũng yếu, thậm chí không bằng các ca sĩ đàn em khác đang làm liveshow?
Tôi đi vắng khá nhiều, đến khi về nước tập trung cho liveshow thì chỉ còn một tháng nên cũng chỉ đủ thời gian cho chuyên môn, không kịp tìm được nhà tài trợ nào phù hợp.
Tôi tự nhận mình là yếu trong khâu marketting (cười). Vé bán ngoài địa điểm Nhà hát thành phố, còn lại thì chủ yếu giao hết cho anh Tuấn và quán cà phê Grammy của anh lo hộ. Anh Tuấn đùa bảo số điện thoại của anh ấy đang là đường dây nóng kiêm tổng đài liên quan đến show của Hồng Nhung.
Cuốn băng cassette "Bống Bồng Ơi", nhạc sĩ Trịnh Công Sơn làm cho Nhung hồi Nhung mới vào Sài Gòn là album đầu tiên đánh dấu việc chị hát nhạc Trịnh. Nó đã rất thành công, đưa tên tuổi Hồng Nhung tỏa sáng ở phía Nam, sao không thấy chị thực hiện lại trên đĩa CD để có thể lưu giữ lâu hơn?
Ồ, thú thật là tôi không để ý, quên mất. Đây là một gợi ý hay, tôi sẽ bàn với nhà sản xuất để tái bản album này.
Ca sĩ bây giờ thường có một ê-kíp khá hùng hậu hỗ trợ thực hiện các công việc. Còn Nhung, chỉ thấy người thân đứng ra lo liệu như kế mẫu Tuyết Mai, đạo diễn video Đoàn Minh Tuấn.
Những người thân quá yêu thương tôi mà gánh vác hết việc, để mình chỉ tập trung vào việc hát. Còn gì quý bằng.
Đã gọi là người trong nhà, tiền lương chả có, có khi lại còn bù lỗ thêm ấy chứ. Tôi nghĩ, nếu sống với nhau bằng tình cảm chân thành, thì việc gì cũng xoay xở được hết.
Bây giờ, tuổi tác khác thời làm liveshow ''Bồng bống ơi" 1998, "Bài hát ru 99". Nhung chuẩn bị thể lực như thế nào cho những show diễn đòi hỏi sức khỏe đảm đương chương trình trong 2 đêm liền?
Tôi vẫn tập thể lực hàng ngày, ngay cả khi xuất ngoại, cường độ tập còn nặng hơn ý chứ. Và có thể tự tin mà khoe rằng thể lực đang tốt chưa từng có đấy.
Hôm ra sân bay đón tôi đi Pháp về, anh Tuấn thấy vóc dáng tôi còn phải ngạc nhiên là "cô đi hút mỡ đấy à?". Còn tôi thì tự hào mà nói rằng "người em lấy đâu ra mỡ mà hút".
Cho đến lúc này, chị bận tâm và trông đợi điều gì nhất khi làm liveshow?
Lâu nay ít hát, nên rất mong đến ngày biểu diễn, một đêm diễn không chỉ cho mọi người mà cả cho tôi và mong khán giả sẽ nhận ra thông điệp tôi gửi gắm qua liveshow.
Còn điều bận tâm nhất là về khâu tổ chức. Tôi mời được những người có chuyên môn cao, nổi tiếng cùng làm chung với nhau, làm sao để họ phát huy được các thế mạnh của mình mà không bị động chạm nhiều đến cái tôi.
Bây giờ, bão hòa liveshow và hay bị soi mói.
Không phải liveshow nào cũng thành công. Nhưng tôi thấy dư luận cũng thành công. Tôi thấy dư luận cũng hay xét nét với liveshow thật. Đã làm nghệ thuật rồi thì luôn nhận được lời khen lẫn tiếng chê, âu cũng là điều bình thường. Làm người mà, dĩ nhiên là mình đã làm được một số việc và không được một số việc khác... cho nên mình chỉ thể hiện những cái mà mình làm được.
Theo Thời trang trẻ





