Hòa nhạc Tchaikovsky với Nguyễn Hữu Khôi Nguyên

(Dân trí) – Chương trình hòa nhạc “Tchaikovsky Night" gồm những tác phẩm của nhà soạn nhạc người Nga Tchaikovsky qua tiếng đàn violon của nghệ sĩ Nguyễn Hữu Khôi Nguyên vừa trở về từ Pháp và Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam.

Chương trình hòa nhạc Subcription số 52 của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tại Nhà Hát Lớn Hà Nội đêm 21 và 22/6 dành toàn bộ chương trình giới thiệu hai tác phẩm đỉnh cao của nhà soạn nhạc vĩ đại người Nga P.I.Tchaikovsky.

Nhạc Tchaikovsky đậm chất Nga nhưng vẫn luôn có một lối riêng, ngân vang, sâu lắng, hòa hợp. Tác phẩm của ông miêu tả thiên nhiên tuyệt vời của nước Nga và phản ánh chân thực về con người, thời đại, tình cảm và khát vọng.

Bản concerto cho violin giọng Rê trưởng của Tchaikovsky nằm trong số những tác phẩm được biểu diễn nhiều nhất của thể loại này, hầu hết các nghệ sĩ solo violin chuyên nghiệp đều từng biểu diễn tác phẩm này. Với xúc cảm mãnh liệt và những kỹ thuật violin độc đáo, các nghệ sĩ violin luôn chọn tác phẩm này để thể hiện kỹ năng, đẳng cấp biểu diễn của mình.
 
Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên

Bản giao hưởng số 6 “Pathétique”(Bi hùng) là một trong số những tác phẩm giao hưởng nổi tiếng nhất của trường phái âm nhạc Lãng mạn mà còn nằm trong số những bản giao hưởng nổi bật nhất của nền âm nhạc thế giới. Cùng với Bản giao hưởng số 5 của Tchaikovsky, hai tác phẩm này thường xuyên được biểu diễn và thu âm cho đến tận ngày nay.

Đêm nhạc Tchaikovsky đánh dấu sự trở lại Việt Nam của nhạc trưởng danh tiếng người Ý Andrea Pestalozza, người được biết đến trên trường quốc tế với niềm say mê âm nhạc đương đại, một nhạc trưởng tâm huyết từng biểu diễn với những dàn nhạc danh tiếng nhất thế giới tại Pari, Berlin, Moscow, Leningrado, Milan, Venice, Rome …
 
Nhạc trưởng danh tiếng người Ý, Andrea Pestalozza

Nhạc trưởng danh tiếng người Ý, Andrea Pestalozza

Đặc biệt với sự trở về của một trong hai anh em nghệ sĩ violin người Việt Nam rất thành công tại Pháp, nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên. Cả hai anh em Nguyễn Hữu Nguyên và Nguyễn Hữu Khôi Nam đều tốt nghiệp tại Nhạc Viện Paris Pháp và đều là trở thành thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Pháp, Nguyễn Hữu Nguyên đảm nhiệm vị trí nghệ sĩ solo cấp 3 của Dàn nhạc.

Nghệ sĩ Nguyễn Hữu Nguyên từng đoạt giải nhất cuộc thi violon toàn quốc, đã tốt nghiệp thủ khoa tại Nhạc viện Paris và hiện là solist thứ 3 của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp, đồng thời là thành viên tứ tấu đàn dây Darius và Impresa (Pháp).

N.H