Hoa hậu Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IISAM

Hương Hồ

(Dân trí) - Người mẫu Lê Hồ Quốc Bảo bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tâm huyết của Hoa hậu Thanh Hà dành cho các hoạt động cộng đồng và chúc mừng cô nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IISAM.

Tối 6/5, tại TPHCM, Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà đón nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IIMSAM của tổ chức Liên Hiệp Quốc. 

Ông Remigio Maradona - tổng thư ký tổ chức IIMSAM - Liên Hiệp Quốc là người ký quyết định trao tặng danh hiệu cho hoa hậu Nguyễn Thanh Hà. Quyết định nêu rõ sứ mệnh của người đẹp sinh năm 2004 là "chống lại tình trạng suy dinh dưỡng trên thế giới, ủng hộ mục tiêu hành động thiên niên kỷ 2020-2030 về các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc". 

Hoa hậu Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IISAM - 1

Người mẫu Quốc Bảo chúc mừng Hoa hậu Thanh Hà nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IISAM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến chúc mừng Thanh Hà, người mẫu Lê Hồ Quốc Bảo bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tâm huyết của Hoa hậu dành cho các hoạt động cộng đồng. Anh từng có dịp đồng hành với Nguyễn Thanh Hà trong sự kiện khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thể thao - Du lịch biển huyện Thạnh Phú 2023.

Trải qua quá trình làm việc chung, Quốc Bảo cảm nhận được sự tâm huyết, tinh thần trách nhiệm của Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 trong từng dự án. Vì thế, Quốc Bảo cho rằng danh hiệu mà Nguyễn Thanh Hà vừa đạt được là hoàn toàn xứng đáng. "Hà là một cô gái trẻ tuổi nhưng lại rất bản lĩnh và trách nhiệm. Đó là điều không chỉ Bảo mà nhiều bạn trẻ khác học hỏi", anh chia sẻ.

Đồng thời, Lê Hồ Quốc Bảo nói rằng anh may mắn vì trong quá trình hoạt động nghệ thuật được gặp những bạn trẻ tài năng, bản lĩnh như Thanh Hà. Đó là động lực để nam người mẫu cố gắng hơn trong nghề để có tiếng nói và lan tỏa nhiều điều giá trị hơn đến với cộng đồng. "Tôi cũng hy vọng có thể tiếp tục đồng hành với Hà trong nhiều dự án ý nghĩa khác trong tương lai", anh bày tỏ.

Về phần Thanh Hà, người đẹp bày tỏ niềm vinh dự khi nhận danh hiệu Đại sứ thiện chí trẻ IIMSAM của tổ chức Liên Hiệp Quốc - ghi nhận những đóng góp của cô trong việc thực hiện các hoạt động cộng đồng như chống suy dinh dưỡng, thúc đẩy an ninh lương thực, giáo dục, y tế.... Đây cũng là động lực giúp người đẹp 10X cố gắng thêm trong thời gian tới. 

"Tôi hứa sẽ cố gắng hơn trong hành trình lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng cũng như giúp đỡ người dân bị  ảnh hưởng do biến đổi khí hậu cuộc sống tốt hơn, thích nghi tốt với điều kiện hiện tại; đồng thời giúp trẻ em khó khăn có cuộc sống tốt hơn", Hoa hậu Thanh Hà chia sẻ.

Nguyễn Thanh Hà sinh năm 2004, gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào. Cô sở hữu chiều cao 1,7m, số đo ba vòng nóng bỏng 85-56-90 cùng vốn ứng xử lưu loát. Sau khi đăng quang cuộc thi trong nước, người đẹp quê Bến Tre tiếp tục dự thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 và giành thành tích cao nhất. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp những việc làm ý nghĩa của Thanh Hà được lan tỏa hơn trong cộng đồng.

Quốc Bảo là gương mặt khá mới mẻ trên các sàn diễn thời trang. Ở tuổi 20, anh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp hình thể, với chiều cao 1,85m, nặng 76kg và số đo 102-70-98cm.

Nam người mẫu tiết lộ trong thời gian tới, anh sẽ thử sức tại Mister Cosmopolitan 2023 - cuộc thi Quý ông Quốc tế 2023. Đây là cuộc thi được tổ chức tại Malaysia từ ngày 2 - 8/10.