"Hoa hậu Hòa bình thế giới bị tước vương miện vì nợ tiền và đòi hỏi quá nhiều"

(Dân trí) - Trước tuyên bố chủ động trả lại vương miện của người đẹp Anea Garcia, Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2015 (Miss Grand International 2015), đại diện của tổ chức này đã lên tiếng “đáp trả”. Đại diện của tổ chức tuyên bố: “Cô ấy đã bị tước vương miện và chúng tôi có đầy đủ chứng cứ”.

Phút đăng quang của Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2015

Anea Garica, người Cộng hòa Dominica, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình thế giới, trong đêm chung kết diễn ra tại Thái Lan vào tháng 10/2015. Tuy nhiên, trong tháng 3 này, cô đã bị buộc trả lại vương miện và giao lại cho Á hậu 1 của cuộc thi.


Người đẹp Anea Garica đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2015.

Người đẹp Anea Garica đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình thế giới 2015.

Ngày 28/3 vừa rồi, đoạn video clip ghi lại những đoạn email giữa hoa hậu Anea Garcia và đại diện tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới được tung lên mạng. Theo đó, phía người đẹp Anea Garcia tuyên bố, cô là người chủ động từ bỏ vương miện vì không hài lòng với cách làm việc của tổ chức này. Trước đó, đại diện của tổ chức lại khẳng định, họ đã tước vương miện của Anea Garcia vì người đẹp có quá nhiều đỏi hỏi và yêu sách.

Những tuyên bố của người đẹp Anea Garica đã buộc đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới phải lên tiếng. Họ tuyên bố: “Anea Garcia bị tước vương miện và chúng tôi có đầy đủ lý do để làm việc này”. Tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới khẳng định, Anea Garcia tới Nam Sudan để gặp đại diện của tổ chức tại đó chứ không phải đi một mình như cô ca thán. Người đẹp cho rằng, những chuyến công tác một mình và không được sắp xếp chu đáo rất nguy hiểm với cô. “Chúng tôi có đầy đủ chứng cứ và vé để chứng minh điều đó”, đại diện tổ chức nói.


Người đẹp 20 tuổi khẳng định cô tự trả lại vương miện chứ không bị tước.

Người đẹp 20 tuổi khẳng định cô tự trả lại vương miện chứ không bị tước.

Ngoài ra, Anea còn kể rằng, cô bị xâm hại bởi một người lạ mặt tại Nam Sudan. Song, đại diện của tổ chức khẳng định, họ giữ liên lạc với người đẹp Cộng hòa Dominica suốt giai đoạn cô ở Nam Sudan và hoa hậu luôn tỏ ra vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí, người đẹp 20 tuổi không bao giờ phàn nàn về bất kỳ điều gì khi đi công tác tại đó.

Với chuyện người đẹp kêu ca về việc không được bảo vệ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, đại diện của tổ chức cũng giải thích cụ thể. Anea Garica đã đề nghị được gỡ bỏ một đoạn clip phỏng vấn vì cảm thấy xấu hổ. Người đẹp nói tiếng Anh nhưng sử dụng ngữ pháp không chuẩn. Anea diện một chiếc váy “hở” quá mức trong một sự kiện. Đại diện của tổ chức cho đây là phần lỗi của hoa hậu Cộng hòa Dominca chứ không phải của họ nhưng cảm thấy bực mình vì người đẹp lại oán trách người truyền thông làm việc không chu đáo.


Đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới đáp lại, Anea bị thu lại vương miện vì đòi hỏi quá nhiều.

Đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới đáp lại, Anea bị thu lại vương miện vì đòi hỏi quá nhiều.

Theo hợp đồng ký kết giữa hai bên, Hoa hậu Anea Garica sống tại một căn hộ khá tiện nghi tại Bangkok trong vòng 1 năm mà không phải bận tâm tới tiền thuê nhà và nhận thêm 40 nghìn đô la mỗi tháng tiền lương. Trong bức thư gửi đại diện tổ chức Hoa hậu Hòa bình thế giới, Anea phàn nàn phải chi tiêu tốn kém và nhận một khoản hỗ trợ khiêm tốn.

“Sau khi trao đổi khá cở mởi về những khó khăn của hoa hậu, chúng tôi nhận được email đề nghị được từ bỏ vương miện. Thái độ của cô ấy thật ích kỷ và vô lý, điều đó khiến chúng tôi quyết định thu lại vương miện của cô ấy. Cô ấy tỏ ra là người luôn sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ khi muốn, vì thế chúng tôi không thấy yên tâm với cô ấy.

Cô ấy luôn yêu cầu được ứng tiền trước và chúng tôi đã sẵn sàng giúp đỡ. Cô Garica còn mượn 7000 đô la Mỹ từ giám đốc của chúng tôi và chưa trả lại.

"Hoa hậu Hòa bình thế giới bị tước vương miện vì nợ tiền và đòi hỏi quá nhiều" - 4

Hoa hậu Hòa bình Thế giới kế nhiệm là Claire Elizabeth Parker của Úc. Cô ấy sẽ là một hoa hậu tốt, giống nhưa Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2013 và năm 2014”, người đại diện của tổ chức Hoa hậu Hòa bình Thế giới khẳng định.

Người đẹp Claire Elizabeth Parker sẽ tổ chức họp báo nhậm chức vào tháng 4 tới. Người đẹp Úc thừa nhận cô rất sốc và bất ngờ khi nhận được thông báo từ tổ chức khi được chọn thay thế cho hoa hậu Anea Garica. Cô gửi lời cảm ơn tới tổ chức, khán giả và người hâm mộ toàn thế giới vì đã chúc mừng và tạo điều kiện cho cô đón nhận cơ hội mới mẻ này.


Người đẹp Úc - Claire Elizabeth Parker được chọn thay thế cho Anea Garcia đảm nhận vai trò Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2015.

Người đẹp Úc - Claire Elizabeth Parker được chọn thay thế cho Anea Garcia đảm nhận vai trò Hoa hậu Hòa bình thế giới năm 2015.

Mi Vân