Hoa hậu Giáng My diện áo dài trắng, nhan sắc "lão hóa ngược" gây ấn tượng

Hân Bảo

(Dân trí) - Xuất hiện trong tà áo dài trắng thanh lịch, Hoa hậu Giáng My gây ấn tượng mạnh với nhan sắc trẻ trung ở tuổi 52.

Giáng My sinh năm 1971 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố là đạo diễn còn mẹ là giảng viên âm nhạc. Thập niên 1990, cô trở thành diễn viên, người mẫu và là một trong những "nữ hoàng ảnh lịch" hàng đầu.

Người đẹp đăng quang cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng năm 1992. Đến nay, cô vẫn được gọi vui là "hoa hậu độc nhất vô nhị" hay "hoa hậu chưa có người kế vị" vì cuộc thi chỉ tổ chức một lần duy nhất.

Những năm qua, Giáng My theo đuổi việc kinh doanh, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện giải trí, làm giám khảo một số cuộc thi. Tuy nhiên, mỗi lần cô xuất hiện đều nhận được sự quan tâm bởi vẻ đẹp "bị thời gian lãng quên".

Hoa hậu Giáng My diện áo dài trắng, nhan sắc lão hóa ngược gây ấn tượng - 1

Nhan sắc "không tuổi" của Giáng My (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hôm 16/12, Hoa hậu Đền Hùng gây chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt cuộc thi Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam (do UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp phép). 

Người đẹp diện áo dài trắng thanh lịch, kết hợp phụ kiện là chiếc mấn và vòng cổ ngọc trai, giúp tôn lên vẻ sang trọng, quý phái. Bên cạnh đó, lối trang điểm nhẹ nhàng, tự nhiên càng giúp cô được khen ngợi "lão hóa ngược" ở tuổi 52.

Hoa hậu Giáng My diện áo dài trắng, nhan sắc lão hóa ngược gây ấn tượng - 2

Hoa hậu Giáng My "đọ sắc" với Ngọc Châu (Ảnh: Ban Tổ chức).

Hoa hậu Giáng My cho biết sở dĩ cô nhận lời làm Trưởng Ban giám khảo là vì kỳ vọng vào chất lượng thí sinh và cuộc thi. Người đẹp mong muốn các sinh viên sẽ lan tỏa lòng yêu quê hương đất nước, trở thành những lãnh đạo trong tương lai.

"Đấy là ước mơ của tôi trong thế kỷ mà phụ nữ được làm những điều trước đây chỉ dành cho nam giới", cô nói.

Cuộc thi Hoa hậu sinh viên hòa bình Việt Nam là sân chơi cho nữ sinh từ 18 đến 25 tuổi, có trí tuệ, đạo đức tốt, kết quả học tập tốt, giỏi tiếng Anh nhằm tôn vinh lòng nhân ái, lòng yêu nước và quảng bá văn hóa, di sản của Việt Nam thông qua các hoạt động ý nghĩa, nhân văn.

Hoa hậu Ngọc Châu cũng trở thành thành viên Ban giám khảo. Cô thu hút ánh nhìn khi diện thiết kế đầm dạ hội dài với sắc đỏ nổi bật, ôm sát, trễ vai, khoe vóc dáng quyến rũ tại sự kiện.