Hoa hậu Đỗ Thị Hà hóa đào nương, nhan sắc gây xao xuyến

Mộc Khải

(Dân trí) - Đảm nhận vị trí quan trọng trong show diễn "Ký họa quê hương", Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến nhiều người trầm trồ với nhan sắc ấn tượng.

Tối 26/11, show thời trang Ký họa quê hương - nằm trong dự án thời trang nghệ thuật quảng bá 63 tỉnh thành và đưa văn hóa Việt Nam ra quốc tế - đã diễn ra tại quảng trường Sao Đỏ (Hải Dương), với sự góp mặt của nhiều sao Việt như: Võ Hoàng Yến, Tiểu Vy, Bảo Ngọc, Mai Phương, Đỗ Thị Hà...

Tại đây, nhà thiết kế Nguyễn Minh Công chính thức cho ra mắt bộ sưu tập Mộng đào nguyên lấy cảm hứng từ nghệ thuật dân ca ca trù của Bắc bộ và hình ảnh đào nương (cô gái thể hiện ca trù) tuyệt sắc.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hóa đào nương, nhan sắc gây xao xuyến - 1

Đỗ Thị Hà thu hút tại show thời trang "Ký họa quê hương" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nguyễn Minh Công chia sẻ, ở bộ sưu tập này, anh đã dùng góc nhìn của người trẻ hiện đại để viết nên câu chuyện về truyền thống dân ca Bắc bộ thời xưa bằng thời trang.

Bộ sưu tập gồm 24 thiết kế với 6 thiết kế dành cho trẻ em, được thực hiện bằng các chất liệu như lụa, gấm, tơ tằm, voan lưới và lấy màu đỏ rực rỡ làm chủ đạo. 

Người đảm nhận vị trí vedette của bộ sưu tập này chính là Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Chiếc váy Đỗ Thị Hà mặc là sự kết hợp giữa áo yếm cùng váy công chúa bồng bềnh, sử dụng chất liệu voan lưới kết hợp cùng kỹ thuật thêu tay tỉ mỉ.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hóa đào nương, nhan sắc gây xao xuyến - 2

Đỗ Thị Hà trong trang phục đỏ rực rỡ (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trên trang phục của Đỗ Thị Hà, nhà thiết kế còn đính kết hình ảnh hoa đào làm điểm nhấn. Theo Nguyễn Minh Công, loài hoa này thể hiện hình ảnh của người con gái sắc sảo, mỹ miều nhưng vẫn phảng phất sự mong manh, gây vương vấn.

Nhà thiết kế cho rằng loài hoa này cũng giống như hình ảnh đào nương, vừa có tài, có sắc vừa mong manh, mềm mại.

Với thiết kế đỏ rực, hoa hậu sinh năm 2001 thu hút sự chú ý trong từng bước đi trên sàn diễn và được nhiều người khen ngợi có nhan sắc gây sao xuyến.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hóa đào nương, nhan sắc gây xao xuyến - 3

Người đẹp sở hữu nhan sắc gây xao xuyến (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cũng bày tỏ, với phong thái trình diễn chuyên nghiệp cùng vẻ đẹp ấn tượng, Đỗ Thị Hà đã truyền tải trọn vẹn hình ảnh đào nương lộng lẫy trong trí tưởng tượng của anh.

Ngoài Đỗ Thị Hà, bộ sưu tập của Nguyễn Minh Công còn được khen ngợi nhờ sự thể hiện của người mẫu nhí An Cát Diệp. Trên sân khấu, An Cát Diệp đã có màn múa lụa tự tin, uyển chuyển và duyên dáng, nhận được sự tán thưởng của khán giả.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà hóa đào nương, nhan sắc gây xao xuyến - 4

Người mẫu nhí múa lụa trên sàn diễn (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nguyễn Minh Công chia sẻ, thông qua bộ sưu tập này, anh mong muốn truyền tải thông điệp gìn giữ và phát huy những nét đẹp, giá trị bền vững của nghệ thuật dân tộc.

"Tôi mong muốn những thiết kế của mình vừa có thể tôn vinh, gìn giữ nét đẹp truyền thống dân gian vừa phù hợp với thời trang hiện đại của giới trẻ, để những vẻ đẹp này sẽ luôn được gìn giữ, truyền đời và phát huy", Nguyễn Minh Công chia sẻ.