Hoa hậu, Á hậu làm MC - người duyên dáng, người “bình hoa di động”

(Dân trí) - Nếu như Thụy Vân, Hoàng Oanh... được coi là những Á hậu đắt show ở vai trò người dẫn chương trình thì Á hậu Hoàng My lại bị gọi tên thảm họa MC ngay lần đầu dẫn trên sóng truyền hình, Hoa hậu Jennifer Phạm không ít lần gặp sự cố vì nói "hớ" trong nghiệp cầm mic.

Á hậu Tú Anh lần đầu lên sóng truyền hình quốc gia ở vai trò MC. (Nguồn: VTV).

Những gương mặt tự tin đảm nhiệm MC song ngữ

Á hậu Thụy Vân là Á hậu đắt show MC.
Á hậu Thụy Vân là Á hậu đắt show MC.

Á hậu Thụy Vân không chỉ rất đắt show event mà còn là gương mặt MC quen thuộc trên sóng VTV. Với kinh nghiệm nhiều năm theo nghề, Thụy Vân sở hữu lối dẫn duyên dáng, cách ứng biến tình huống linh hoạt. Á hậu hiện là một gương mặt đắt show MC. Cô cũng chỉ dẫn nhiều cho Á hậu Tú Anh trong thời gian đàn em thực tập làm người dẫn chương trình truyền hình.

Ở khu vực phía Nam, Á hậu Hoàng Oanh là một cái tên được nhắc đến nhiều trong vai trò MC. Từ sau khi đoạt danh hiệu Én đồng Người dẫn chương trình 2013, Hoàng Oanh ngày càng đắt show làm MC. Cô cũng được bình chọn vào top 3 Nữ MC được yêu thích nhất - giải thưở​ng truyền hình HTV Awards. ​Cô dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách như: The Remix 2015, The Voice Kids 2015...

Á hậu Hoàng Oanh là người đẹp có khả năng dẫn song ngữ Việt - Anh.
Á hậu Hoàng Oanh là người đẹp có khả năng dẫn song ngữ Việt - Anh.

Không như nhiều người đẹp xem MC như là nghề tay trái, Hoàng Oanh đầu tư rất nghiêm túc cho công việc này như nghề nghiệp chính của mình. Én đồng được nhiều người yêu thích nhờ lối dẫn duyên dáng, khả năng dẫn lưu loát song ngữ Việt - Anh cùng kinh nghiệm xử lý tình huống trên sân khấu.

Á hậu 3 Hoa hậu Quốc tế Thúy Vân cũng là người đẹp nỗ lực hết sức mình trong việc khẳng định thế mạnh bản thân trong vai trò MC song ngữ. Với vốn tiếng Anh có sẵn và được mài giũa bởi các người thầy là các MC nổi tiếng, Thúy Vân liên tục được tin tưởng để dẫn dắt các sự kiện lớn.

Thúy Vân đa dạng trong cách dẫn.
Thúy Vân đa dạng trong cách dẫn.

Từ vai trò MC dẫn đôi cùng diễn viên Bình Minh trong Lễ trao giải Mai vàng, Gala Mai vàng Chào xuân, tới việc được là MC duy nhất của Gala Tết sum vầy và trở thành người đại diện để giới thiệu các thành thích nổi bật trong lĩnh vực, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... của năm.

Khi Hoa hậu bị chê “bình hoa di động”

Ngoại hình sáng sân khấu, nụ cười duyên là ưu thế để Jennifer Phạm đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình, tuy nhiên cách dẫn kém duyên, không ít lần nói hớ khiến người đẹp vẫn được biết đến như một MC “bình hoa di động”.

Gương mặt sáng sân khấu, khả năng tiếng Anh lưu loát nhưng Jenifer Phạm không ít lần nói hớ khi dẫn tiếng Việt.
Gương mặt sáng sân khấu, khả năng tiếng Anh lưu loát nhưng Jenifer Phạm không ít lần nói hớ khi dẫn tiếng Việt.

Khi công bố giải thưởng của cuộc thi Hoa hậu, Jennifer Phạm hùng hồn: “Giải Á hậu 1 đã lọt vào tay cô...” Một lần khác khi dẫn chương trình “Duyên dáng Việt Nam”, Jennifer nói hớ khi đối đáp với MC Khắc Nguyện: “Cứ tưởng tượng tỉnh dậy bên một người đàn ông chưa đánh răng và có cái mồm thối như thế thì…”. Ngay sau đó, cô chữa cháy: “Dù chồng mình có thối mồm nhưng yêu thương mình chân thành đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi”.

Khi đảm nhận vai trò MC của Giọng hát Việt nhí, cô gây cảm giác buồn tẻ khi lặp đi lặp lại điệp khúc “hít thở sâu”, “cười lên nào” với mỗi thí sinh nhí trước phần biểu diễn của mình.

Á hậu Hoàng My từng bị ném đá khi dẫn chương trình.
Á hậu Hoàng My từng bị ném đá khi dẫn chương trình.

Một chân dài khác cũng mất điểm khi làm MC là Á hậu Hoàng My. Sau đêm chung kết Siêu mẫu Việt Nam năm 2013, cô nhận “gạch đá” vì giọng nói đều đều, lối dẫn quên kịch bản khiến bạn dẫn là MC Anh Quân nhiều lần phải gánh đỡ một cách lộ liễu.

Nhiều người còn không ngần ngại gọi Hoàng My là “thảm họa” MC hay "hạt sạn to nhất" của siêu mẫu. Tuy nhiên, ngay sau chương trình, Hoàng My đã dũng cảm thừa nhận thiếu sót của mình và công chúng cũng đã có cái nhìn cảm thông hơn.

Những nhân tố mới được kì vọng

Phạm Hương sát cánh cùng Bình Minh trong vai trò MC.
Phạm Hương sát cánh cùng Bình Minh trong vai trò MC.

Trong lễ trao giải HTV Awards lần thứ 10 vừa qua, Phạm Hương gây chú ý khi xuất hiện với vai trò MC duyên dáng bên cạnh Bình Minh. Đẹp, duyên dáng, ăn nói lưu loát là ưu thế của người đẹp Hải Phòng khi lần đầu thử sức ở một chương trình truyền hình trực tiếp.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 thường xuyên gặp gỡ và trò chuyện với nam diễn viên - MC Bình Minh để trao đổi kịch bản cũng như nhờ đàn anh chia sẻ thêm kinh nghiệm. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên trong suốt lễ trao giải, Phạm Hương không gặp bất cứ sai sót nào và nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp cũng như khán giả. Tuy nhiên chất giọng bị có phần bị pha tạp của Phạm Hương chưa được lòng số đông công chúng cùng lối dẫn chưa đa dạng là điểm mà người đẹp nên lưu tâm.

Tú Anh lần đầu lên sóng sau hơn một năm rèn luyện.
Tú Anh lần đầu lên sóng sau hơn một năm rèn luyện.

Mới đây nhất, sự xuất hiện của Á hậu Tú Anh trên sóng truyền hình quốc gia cũng gây sự chú ý của công chúng. Á hậu Tú Anh tốt nghiệp chuyên ngành Báo Phát thanh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền vào năm 2015. Cô cho biết biên tập viên truyền hình là định hướng sự nghiệp lâu dài. Sau hơn một năm rèn luyện, Á hậu Tú Anh đã được dẫn bản tin Tài chính tiêu dùng.

Lần đầu được lên sóng trong vai trò MC, Tú Anh khá run nhưng đã bình tĩnh dẫn lưu loát, và không gặp bất cứ sự cố gì. Vì lá “lính mới” nên lối dẫn của Tú Anh chưa thực sự nổi bật và có điểm nhấn, đôi chỗ có những chữ phát âm chưa tròn, cách khua tay có phần thừa thãi.

Tuy nhiên việc dẫn dắt một chương trình chính luận, dài hơi đòi hỏi sự chuẩn xác, nghiêm túc là một cố gắng đáng ghi nhận của Á hậu. Tú Anh cũng ghi điểm ở nụ cười tươi, ăn hình. Hi vọng khi tiếp tục mài giũa, người đẹp sẽ là một “làn gió mới” của sóng truyền hình quốc gia.

Nhật Phương