Hậu trường chấm thi nhan sắc: "Người nhà thí sinh điện thoại… xin ưu ái"

Hương Hồ Lạc Thành

(Dân trí) - Những tranh cãi, lùm xùm xung quanh chọn ngôi vị hoa hậu khiến cuộc thi sắc đẹp dần "mất điểm" trong lòng khán giả. Một câu hỏi đặt ra là có chuyện ưu ái cho "người quen" không khi chấm thi nhan sắc?

Tối 3/8, chung kết cuộc thi Miss Grand Vietnam 2024 đã khép lại nhưng câu chuyện về việc chọn hoa hậu vẫn tạo nên làn sóng tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội.

Đáng nói, Võ Lê Quế Anh không phải hoa hậu đầu tiên vướng lùm xùm ngay sau khi được trao vương miện.

Hậu trường chấm thi nhan sắc: Người nhà thí sinh điện thoại… xin ưu ái - 1

Á hậu Thụy Vân từng ngồi "ghế nóng" cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, Thùy Tiên cũng bị vướng nghi vấn mua giải Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Vào năm 2019, ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 - Lương Thùy Linh - cũng vướng tin đồn có người quen trong ban giám khảo...

Mới đây nhất, sau khi chung kết Mr World Vietnam 2024 kết thúc, Nam vương Phạm Tuấn Ngọc cũng vướng nghi vấn được "dọn đường" để lên ngôi vương…

Mặc dù các lùm xùm sau đó đều đã được ban tổ chức và các người đẹp lên tiếng giải thích nhưng những cơn sóng gió vẫn không vì thế mà dừng lại. Những tin đồn đó cũng trở thành tác nhân khiến các cuộc thi sắc đẹp ngày càng "mất điểm" trong lòng khán giả.

Vậy có hay không chuyện nâng đỡ, ưu ái thí sinh là "người nhà", "người quen" tại các cuộc thi nhan sắc?

Thi nhan sắc: Có chuyện ưu ái cho người quen?

Trả lời câu hỏi trên của phóng viên Dân trí, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008 Nguyễn Thụy Vân thẳng thắn cho biết, chị đã tham gia làm giám khảo 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và chưa bao giờ có chuyện ưu ái cho người quen.

Thậm chí, nhờ người quen tác động còn bị ban giám khảo đánh dấu đen như là một kiểu bất lợi cho thí sinh.

Theo Á hậu Thụy Vân, khi họp ban giám khảo, trưởng ban giám khảo và trưởng ban tổ chức đã quán triệt rất kỹ: Không có một trường hợp nào được ưu tiên vì uy tín của cuộc thi phải được đặt lên hàng đầu.

Thậm chí, khi chị vô tình đi ra thang máy, các thí sinh gặp xin chụp ảnh cùng, ban tổ chức còn nhắc nhở vì cho rằng, không được tạo tâm lý cho các thí sinh là giám khảo thân hay chụp ảnh với một thí sinh khác.

Người đẹp kể: "Tôi vẫn nhớ trong lần chấm thi mới đây, anh Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, lúc đó là trưởng ban tổ chức - kể một trường hợp: Có gia đình một bạn thí sinh, nhờ một người có uy tín trong xã hội điện thoại... xin ưu ái.

Anh Sơn còn nói rõ trong cuộc họp ban giám khảo là: "Theo các anh chị trường hợp này chúng ta có nên loại luôn khỏi top không? Vì tôi rất sợ mọi người cho rằng, quan hệ có thể tác động đến cuộc thi".

Tất cả mọi người đều nói rằng: Quan trọng nhất là thí sinh đó như thế nào? Bởi chúng tôi - ban giám khảo - xem khả năng, sự tỏa sáng… của các bạn, không để chuyện khác can thiệp vào".

Theo Á hậu Thụy Vân, câu chuyện trên để cho thấy rằng, ban giám khảo cũng như ban tổ chức cần công tâm. "Tôi rất muốn khán giả tin tưởng ban giám khảo vì tất cả đều được chúng tôi cân đo đong đếm từng chút một để đưa ra quyết định cuối cùng", chị nói.

Từng ngồi "ghế nóng" cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2024 (Hoa hậu Quý bà Trái đất Việt Nam 2024), NSƯT Đỗ Kỷ cho biết, khi chấm thi hoa hậu, Ban giám khảo cũng khá "cân não" để chọn ra người đẹp nhất trao vương miện.

"Khi chấm điểm, các giám khảo phải bí mật chấm và không hỏi ý kiến, chỉ khi thư ký tổng hợp xong mới biết người đẹp đó được bao nhiêu điểm. Lần gần đây nhất, tôi chấm điểm thấy rất đồng nhất với những giám khảo khác.

Chúng tôi không có sự ưu ái nào với các thí sinh. Thực ra, nhiều người cứ đề cao chuyện cô này đi thi, cô kia dừng cuộc chơi nhưng tôi thấy rằng, cuộc thi cũng chỉ là một sự kiện giải trí, khác gì nhà hát này diễn vở mới, nhà hát kia công diễn tác phẩm đâu. Có một thực tế, chỉ những cuộc thi lớn thì thí sinh mới đông, còn những cuộc thi người đẹp khác, số lượng đăng ký không nhiều", ông Kỷ nói.

NSƯT Đỗ Kỷ cho hay, xưa nay mọi người hay quan niệm, hoa hậu là người đại diện cho tất cả phụ nữ Việt Nam nhưng thực chất không phải. Họ chỉ đại diện cho những người đẹp tham gia thi thôi vì có nhiều người đẹp hơn, tài năng hơn họ không tham gia thì sao?

Một giám khảo từng chấm thi hoa hậu xin được giấu tên lại thẳng thắn: "Một số cuộc thi hoa hậu ngày nay là hình thức "gọi vốn" từ các công ty, nhà tài trợ".

Vị này cho rằng, thi hoa hậu là cuộc chơi của những người có tiền. Một số ban tổ chức gọi đó là lệ phí tham gia thi, số tiền có thể dao động từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Còn sau đó, vào các vòng trong sẽ cao hơn. Nếu muốn có danh hiệu, có thể họ phải chi số tiền lớn nữa.

"Ai được lợi từ các cuộc thi đó? Chắc chắn là ban tổ chức rồi nhưng hiện tượng này chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh thôi. Đừng để người ta nói: "Thi hoa hậu là sự kiện của người thích tiền, thích son phấn chứ không phải là cuộc thi của vẻ đẹp, trí tuệ". Các cơ quan có uy tín nên tổ chức hoa hậu 2 năm 1 cuộc là được", người này bày tỏ.

Ông Dương Xuân Nam - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nói, ông thấy buồn cười khi có những cuộc thi hoa hậu bắt thí sinh nộp tiền mới được tham gia.

"Các cuộc thi này đi ngược với mục đích cuộc thi Hoa hậu Việt Nam những năm đầu tiên: Đó là tôn vinh cái đẹp của người con gái Việt Nam, tạo nên một ngày hội văn hóa hấp dẫn, các cô gái ở biên giới, hải đảo cũng tham gia.

Nếu thi phải nộp tiền thì e rằng không ổn. Ngày trước chúng tôi phải bỏ tiền ra tổ chức để giúp thí sinh ăn ở, đi lại, thí sinh không phải nộp bất cứ gì cả. Mọi đánh giá của chúng tôi đều công bằng và không liên quan đến các kinh phí dự thi", ông Dương Xuân Nam chia sẻ.

Hậu trường chấm thi nhan sắc: Người nhà thí sinh điện thoại… xin ưu ái - 2

Nhà thơ Dương Kỳ Anh - "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tiêu chí chấm thi có khắt khe, công bằng?

Nói về việc các cuộc thi sắc đẹp thường bùng nổ tranh cãi trái chiều vì kết quả chọn hoa hậu, Á hậu Nguyễn Thụy Vân cho rằng, đó cũng là điều dễ hiểu vì khán giả vô cùng quan tâm đến những cuộc thi uy tín và ngày càng khắt khe trong việc lựa chọn.

Theo người đẹp, 9 người 10 ý và quan điểm về nhan sắc của mỗi khán giả là khác nhau. Tuy nhiên, khán giả chỉ nhìn thấy các thí sinh trên sân khấu, còn ban giám khảo mới là người đồng hành cùng họ suốt hành trình của cuộc thi.

"Ai nỗ lực, có cố gắng, có sự tỏa sáng và thật sự có nền tảng vững vàng, tâm hồn đẹp, giàu xúc cảm… chúng tôi có thể nhìn nhận và đánh giá được hết.

Bản thân mỗi cuộc thi ra đời đã có những tiêu chí riêng để phù hợp với tên của cuộc thi. Chúng ta cũng nên tôn trọng tiêu chí của những cuộc thi và ban giám khảo.

Bởi, suy cho cùng uy tín của cuộc thi và danh tiếng của mỗi người cầm cân nảy mực rất quan trọng. Giám khảo đâu thể vì một mối quan hệ hay sự ưu ái mà đánh mất", Á hậu Thụy Vân bày tỏ.

TS. Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp cho biết, bà có nhiều năm ngồi ghế giám khảo các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam… Mỗi lần chấm thi, đối với bà việc lựa chọn công bằng luôn đặt lên hàng đầu.

"Khi ngồi chấm thi, tôi và ban giám khảo đã có một quy định mà tất cả các thành viên đều nhất trí là tất cả những thông tin cụ thể của các thí sinh dự thi tuyệt đối không được cung cấp ra ngoài", Tiến sĩ khẳng định.

Đã có kinh nghiệm ngồi "ghế nóng" nhiều cuộc thi sắc đẹp, một hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp có uy tín của Việt Nam (xin được giấu tên) cũng cho hay, ngay từ đầu đã có rất nhiều tiêu chí để chọn ra một thí sinh.

Ví dụ như: Gia cảnh, học vấn, đời tư, thậm chí là những điều mà nhiều người không để ý như cách các thí sinh ứng xử với những người bình thường xung quanh, khả năng hòa đồng và năng lượng để kết nối mọi người…

"Trước mặt ban giám khảo đương nhiên lúc nào các bạn ấy cũng thể hiện mình là tốt, là hay nhưng có thể với những người như nhân viên của khách sạn hay những người dọn dẹp lại khác. Và ban giám khảo sẽ để ý cả những chi tiết đó", người đẹp này nói.

Cô cũng cho biết thêm, đội ngũ quản lý thí sinh chính là "tai mắt" của ban giám khảo và họ cũng sẽ tư vấn ngược lại cho ban giám khảo.

"Đêm chung kết chỉ thiên về trình diễn nhiều hơn. Thực tế, chấm hoa hậu là chấm cả một quá trình và quá trình đó đến từ cả những điều rất nhỏ.

Những điều đó không thể hiện qua một đêm thi chung kết mà thể hiện trong cả quá trình. Vì vậy, nhiều khi kết quả không phải như mọi người nhìn thấy trên sân khấu", người này chia sẻ.