Hai con của Từ Hy Viên vắng mặt trong tang lễ của mẹ
(Dân trí) - Nữ diễn viên Từ Hy Viên được an táng tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn ở Đài Loan (Trung Quốc). Tang lễ của cô có sự tham gia của người thân nhưng 2 con của nữ nghệ sĩ không tham dự.
Ngày 15/3, lễ chôn cất Từ Hy Viên đã diễn ra với sự tham gia của chồng hiện tại và gia đình của nữ diễn viên. Koo Jun Yup (chồng của Từ Hy Viên) là người ôm hộp đựng tro cốt của nữ nghệ sĩ. Tang lễ diễn ra vào một ngày mưa gió và lạnh lẽo.
Theo truyền thông Trung Quốc, 2 con của Từ Hy Viên không có mặt trong lễ chôn cất. Các con của nữ diễn viên ở cùng bố ruột và mẹ kế.
Hot girl Mandy, mẹ kế của 2 đứa trẻ, xác nhận thông tin này và tiết lộ rằng, gia đình cô không nhận được thông báo về tang lễ của nữ diễn viên. Đó là lý do 2 con của nữ diễn viên không tới tiễn đưa mẹ.

Ngày 15/3, gia đình Từ Hy Viên đã tổ chức lễ chôn cất nữ nghệ sĩ (Ảnh: Sohu).
Cũng trong ngày 15/3, cộng đồng mạng phát hiện ra, Mandy đăng ảnh chụp những món đồ thủ công do 2 đứa trẻ thực hiện. Có nhiều người bày tỏ bình luận tiêu cực, chỉ trích hành động của Mandy bên dưới bài đăng. Họ chỉ trích cô không đưa 2 bé tới tiễn đưa mẹ ruột nhưng Mandy đáp trả bằng lời giải thích rằng, cô không nhận được thông báo từ gia đình Từ Hy Viên.
Mandy cũng tiết lộ thêm rằng, cô chỉ biết về lễ chôn cất Từ Hy Viên khi đọc tin tức trên báo. Vợ hiện tại của doanh nhân Uông Tiểu Phi cho rằng, các con riêng của chồng cô đang dần thích nghi với cuộc sống mới và họ đang làm mọi cách để mang lại cuộc sống bình yên cho những đứa trẻ.
Cô cũng mong cư dân mạng đưa ra những bình luận hợp lý và không nên can thiệp vào đời sống của gia đình cô. Đây là lần thứ 2 Mandy đáp trả cộng đồng mạng.
Trước đó, khi Từ Hy Viên qua đời, cô từng lên tiếng bênh vực Uông Tiểu Phi, cầu xin cộng đồng mạng tôn trọng gia đình cô và 2 đứa trẻ. Cô cũng cam kết sẽ là một bà mẹ tốt với 2 con riêng của chồng.
Từ Hy Viên qua đời tại Nhật Bản trong chuyến du lịch cùng gia đình vào ngày 2/2. Người thân của nữ diễn viên cho biết, cô mắc cúm mùa và bị biến chứng viêm phổi nặng. Dù tro cốt của ngôi sao nổi tiếng đã được đưa về Đài Loan, việc mai táng Từ Hy Viên vẫn chưa thể diễn ra.
Theo dự định ban đầu, gia đình muốn giữ tro cốt của nữ diễn viên tại nhà riêng nhưng họ đối mặt với sự phản đối của những hàng xóm trong khu chung cư cao cấp.

Hai con của Từ Hy Viên không tham dự lễ chôn cất mẹ (Ảnh: Sina).
Do vậy, gia đình quyết định mai táng tro cốt nữ diễn viên theo hình thức thụ táng (chôn vào gốc cây). Tuy nhiên, quyết định của gia đình họ Từ lại vướng sự phản đối của ca sĩ Koo Jun Yup.
Sau thời gian bàn bạc, gia đình thống nhất an táng Từ Hy Viên tại Nghĩa trang Kim Bảo Sơn. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến cuộc sống gia đình cô xáo trộn.
Theo truyền thông Trung Quốc, Koo Jun Yup suy sụp, giảm cân nhiều từ khi Từ Hy Viên qua đời. Hai con của nữ diễn viên cũng chịu sự đả kích lớn từ cú sốc mất mẹ. Từ nhỏ, các con của nữ diễn viên sống chủ yếu tại Đài Loan cùng mẹ và gia đình bên ngoại.
Theo thỏa thuận của 2 bên gia đình, Uông Tiểu Phi giành quyền nuôi dưỡng và giám hộ 2 đứa trẻ khi Từ Hy Viên qua đời. Nam doanh nhân nhiều lần đưa các con xuất hiện trước truyền thông. Anh cố gắng bù đắp cho các con và giúp các con cân bằng cuộc sống.

Uông Tiểu Phi và vợ hiện tại, Mandy, đưa con gái lớn của nam doanh nhân xuống phố, tháng 3 này (Ảnh: Sina).
Ngoài ra, việc phân chia khối tài sản hàng chục triệu USD của nữ diễn viên được cho là hoàn tất. Một nửa tài sản của Từ Hy Viên thuộc về người chồng hiện tại, Koo Jun Yup và nửa còn lại thuộc về 2 con. Do bọn trẻ chưa đủ 18 tuổi, số tài sản này tạm thời do cha của chúng, Uông Tiểu Phi, quản lý.
Từ Hy Viên được khán giả yêu thích nhờ nhan sắc xinh đẹp, trong trẻo và diễn xuất tốt. Cô nổi tiếng qua những bộ phim như: Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè, Thiện nữ u hồn…
Từ năm 2012, cô không đóng phim và giữ cuộc sống cá nhân kín tiếng. Sau khi ly hôn doanh nhân Uông Tiểu Phi vào cuối năm 2021, cô không trở lại làng giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm sóc con. Năm 2022, cô tái hôn với Koo Jun Yup và hậu thuẫn anh phát triển sự nghiệp tại Đài Loan.