Hà Nội đi đâu, xem gì những ngày cuối tháng 3

(Dân trí) - Những ngày cuối tuần của tháng 3 tại Hà Nội, có rất nhiều sự kiện văn hóa giải trí diễn ra. Cùng Dân Trí điểm qua những sự kiện đáng chú ý:

Đi đâu?

Không như mọi năm, mới chỉ cuối tháng ba thôi đường phố Hà Nội đã ngợp những gánh hàng hoa Loa Kèn, loài hoa biểu tượng của tháng tư Hà Nội. Sắc trắng tinh khôi trang điểm cho Hà Nội một vẻ đẹp thân thuộc, cổ kính nhưng không kém lãng mạn. Dạo khắp các con phố để ngắm những gánh hàng hoa, sưu tập thêm cho mình những góc máy, những bức ảnh đẹp về những đóa hoa báo hiệu giao mùa này. Hay mua ủng hộ các cô gánh hàng hoa một bó Loa Kèn thật đẹp về trang trang trí trong nhà cho thêm phần tươi mới.

Một số triển lãm đáng chú ý: “Triển lãm CƯỜI! Nghệ thuật tạm với Plonk & Replonk” tại Manzi, nhóm ‘Plonk & Replonk’ của bộ đôi nghệ sĩ/ anh em Hubert Froidevaux và Jacques Froidevaux rất nổi tiếng tại Thụy Sĩ và Pháp. Cùng khám phá sự hài hước châm biếm, mỉa mai qua những loại hình nghệ thuật như: nhiếp ảnh, điêu khắc, sắp đặt, in ấn…

Triển lãm “Ngày thứ 8″ tại Hà Nội là triển lãm dành cho nhóm họa sĩ nữ tại Hà Nội, Dương Thùy Dương, Đặng Tú Thư và Nguyễn Thị Minh Tâm. Đây sẽ là triển lãm thú vị với không gian sáng tạo rất độc đáo và nhiều cảm xúc. Triển lãm sẽ kéo dài một tháng giành cho khách tham gia thưởng lãm từ ngày 26/3 đến hết ngày 25/4/2015.

Triển lãm “Bán bòng”, Nhân Ngày Quốc tế Pháp ngữ năm nay, Plonk & Replonk trở lại L’Espace với một triển lãm - sắp đặt những áp phích và đồ vật gây cười. Đây cũng là dịp để công chúng thưởng lãm những tác phẩm của họa sĩ khách mời Nguyễn Mạnh Hùng, được giới thiệu như một phép đối chiếu tinh tế. Triển lãm vào cửa tự do tại Trung Tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội – L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

“Lễ hội tắt đèn 2015”, đây là lễ hội nằm trong chuỗi cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2015” được tổ chức vào thứ Bảy ngày 28/3/2015 tại Hoàn Kiếm, Hà Nội.  Lễ hội sẽ có các gian hàng đồ lưu niệm, quà tặng, chương trình nghệ thuật đường phố, đặc biệt là chương trình nghệ thuật có sự tham dự của khách mời nổi tiếng: Văn Mai Hương, Đinh Mạnh Ninh, Hà Okio, Bảo Trâm, JustaTee, nhóm nhảy Big Toe và ST.319…

Ngày 28/3, tại Trung tâm triển lãm Vân Hồ sẽ diễn ra “Lễ hội nước Đức”, tại lễ hội sẽ diễn ra các chương trình ca nhạc, triển lãm, ẩm thực Đức, trong đó nổi bật là màn trình diễn sôi động của ban nhạc Raggabund đến từ nước Đức nhân kỉ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Cộng hòa liên bang Đức.  Chương trình lễ hội vào cửa tự do, bắt đầu từ 10h sáng ngày 28/3, chắc chắn sẽ là điểm đến thú vị cho những ai muốn trải nghiệm và tìm hiểu nền văn hóa Đức.

Xem gì?

Chuẩn bị bước sang những ngày đầu tháng 4, cũng là dịp kỉ niệm và tưởng nhớ đến ngày mất của nhân tài âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tại Hà Nội cũng sẽ diễn ra một số chương trình âm nhạc để tưởng nhớ đến vị nhạc sĩ tài hoa này.

Đêm nhạc Trịnh Công Sơn "Ngàn năm thương nhớ" 2015 sẽ diễn ra tại sân khấu Rạp Công Nhân. Xuyên suốt chương trình là những sáng tác, giai điệu quen thuộc và nổi tiếng của cố nhạc sĩ được trình bày qua tiếng hát của các ca sĩ : Lô Thủy, Tuấn Hiệp, Dương Hoàng Yến và ban nhạc Lãng Du.

Chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn "Hạ Huyền 2", những tác phẩm của ông sẽ được trình bày của giọng ca Giang Trang và sự phối hợp của nhạc sĩ giuta Thanh Phương. Xuyên suốt chương trình là 12 tác phẩm được hòa âm theo phong cách Acoustic, đơn giản, mộc mạc và lay động. Chương trình diễn ra vào tối 27/3/2015.

“Tứ tấu APaixonado với Tango”, gồm bốn nghệ sĩ độc tấu với ý tưởng mang tới một màu sắc mới cho âm nhạc Việt Nam: kết hợp nhạc cổ điển , tân cổ điển, pop, jazz, và rock. Những ca khúc pop, rock của các ca sĩ nổi tiếng theo phong cách cổ điển. Diễn ra tối 27/3 tại V Art-Room.

Một chương trình mà những fan của K-pop không thể bỏ qua đó là chương trình "Music Bank in Hà Nội” tại sân động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 28 tháng 3 năm 2015. Rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng đến từ đất nước Kim Chi sẽ khuấy đảo sân khấu.
Hà Nội đi đâu, xem gì những ngày cuối tháng 3

Các chương trình phim ảnh và sân khấu kịch cũng rất nhiều tác phẩm được khán giả đón nhận và chờ đợi.

“Liên hoan phim Pháp ngữ 2015”, diễn ra tại Trung tâm văn hóa Pháp tại Hà Nội từ ngày 24-31 tháng , bên cạnh các địa điểm khác là Vinh, Huế và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan sẽ trình chiếu 9 bộ phim của 7 quốc gia trong cộng đồng nói tiếng Pháp. Trong đó đại diện Việt Nam tham gia đóng góp 3 phim truyện và tài liệu: “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, “Những đứa con của làng” và Đập cánh giữa không trung”.

Tại các hệ thống rạp chiếp phim tại Hà Nội, tiếp tục trình chiếu nhiều bộ phim ăn khách như: “Lọ Lem”, “Ám ảnh bóng đêm”, “Những kẻ nổi loạn”, “Siêu lừa đảo”, “Đế chế Robot”. Phim Việt cũng tiếp tục trình chiếu bộ phim điện ảnh mang đề tài đồng tính “Cầu vồng không sắc”.

Tiếp tục một tác phẩm điện ảnh Việt ra mắt ngày 27/3 tại hệ thống các cụm rạp trong cả nước “Dịu Dàng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt. Câu chuyện xoay quanh số phận của cô gái trẻ tên Linh và ông chủ cầm đồ Thiện. Họ đến với nhau bằng cuộc hôn nhân vội vã, chóng vánh với nhiều nghi hoặc về hạnh phúc và về mọi hành trình phía trước. Phim có sự tham gia của ngôi sao Dustin Nguyễn và diễn viên trẻ Thanh Tú, sẽ là một gợi ý thú vị đối với khán giả Việt.

Sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam sẽ tiếp tục diễn ra hai vở kịch “3 trong 1” và “Bệnh Sĩ”. Bên cạnh đó tại Nhà hát tuổi trẻ sẽ diễn ra seri hài “Xóm hóng” với chủ đề “Gậy ông đập lưng ông” và chương trình hài kịch “Ao làng”. Tiếp đó vào tối chủ nhật vẫn sẽ tiếp tục công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Biến dạng”. Là những lựa chọn thú vị đối với những khán giả yêu sân khấu kịch tại thủ đô.

Hữu Đông