Hà Hương: “Nguyệt thảo mai” là “cơn lốc” đưa tôi trở lại với nghệ thuật”

(Dân trí) - “Nguyệt “thảo mai” bất ngờ hot trở lại nó như một “cơn lốc” vậy, cơn lốc đã đưa Hà Hương quay trở lại với nghệ thuật”, diễn viên Hà Hương chia sẻ về cơ hội giúp chị quay trở lại với diễn xuất sau gần 10 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật.

Mới đây, thông tin diễn viên Hà Hương đã quay trở lại với nghệ thuật khi nhận lời tham gia trong bộ phim "Mỹ nhân thần sách" hợp tác cùng Thái Lan khiến khán giả cảm thấy bất ngờ. Đây cũng là vai diễn đầu tiên của chị sau khi “Nguyệt thảo mai” bỗng nhiên hot trở lại trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả.

Diễn viên Hà Hương nhận lời tham gia phim điện ảnh sau hơn 10 năm gác kiếm
Diễn viên Hà Hương nhận lời tham gia phim điện ảnh sau hơn 10 năm "gác kiếm"

Thời điểm sau khi bộ phim “Phía trước là bầu trời” phát sóng cũng khá thành công nhưng vì sao chị tạm ngừng công việc diễn xuất. Chị có cảm thấy tiếc không khi từ bỏ nghệ thuật sau nhiều năm như vậy?

Tôi thấy rằng may mắn đến với mình rất ngẫu nhiên nên mỗi quyết định của tôi đều phù hợp ở một khoảng thời gian nào đó. Tôi chưa bao giờ phải cảm thấy hối tiếc về những quyết định của mình.

Ví dụ như khi tôi đang nổi ở bộ phim “Phía trước là bầu trời” từ những năm 2001, thời điểm đó tôi là diễn viên múa, tôi rất đam mê múa và thường xuyên đi lưu diễn ở nước ngoài.

Sau khoảng thời gian đó phim truyền hình, phim nhựa ở phía Bắc cũng không phát triển nên cũng không có nhiều phim để tham gia mà nhìn lại thì tôi cũng khoảng 27 tuổi, độ tuổi phù hợp để tôi quyết định kết hôn. Sau khi lập gia đình, tôi mang bầu, có con thì dường như tôi bị cuốn theo guồng cuộc sống gia đình như bao nhiêu người phụ nữ khác. Và tôi thấy rằng đó là sự lựa chọn và quyết định đúng đắn của mình.

Kể cả bây giờ, thời điểm mà tôi quay lại với nghệ thuật với điện ảnh, phim truyền hình cũng là một điều phù hợp khi hai con của tôi cũng đã trưởng thành không còn phải lo lắng nhiều.

Nguyệt thảo mai bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội sau 17 năm cũng giúp khán giả quan tâm nhiều hơn đến diễn viên Hà Hương ở hiện tại
"Nguyệt thảo mai" bất ngờ tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội sau 17 năm cũng giúp khán giả quan tâm nhiều hơn đến diễn viên Hà Hương ở hiện tại

Cuộc sống của chị có bị xáo trộn sau khi “Nguyệt thảo mai” bị “đào mộ” lại không?

Tất nhiên là có rồi, không ai lại đón nhận được một điều bất ngờ quá lớn trong cuộc đời như vậy (cười). Sau một đêm đạo diễn gọi điện tới chúc mừng tôi đã nổi tiếng trở lại làm tôi giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra với bản thân. Nó như một "cơn lốc" vậy, một cơn lốc đã đưa Hà Hương quay trở lại với nghệ thuật. Tôi thấy mình là một người may mắn và được khán giả ưu ái rất nhiều.

Khi tên tuổi của chị bỗng thu hút trên mạng xã hội, chị có nhận được lời mời tham gia chương trình hay bộ phim nào không?

Tôi nhận được một vài lời mời nhưng vì chưa phù hợp với bản thân cũng như hoàn cảnh hiện tại nên tôi đã không nhận lời. Hiện tại tôi cũng đang theo đuổi những hoạt động khác như kinh doanh, và một trung tâm dạy về kỹ năng mềm cho trẻ em.

Vì sao chị nhận lời tham gia dự án phim điện ảnh lần này?

Khi đạo diễn có lời mời, tôi đã tìm hiểu về kịch bản lẫn thời gian quay phim. Tôi bây giờ không phải là Hà Hương của thời còn trẻ nên tôi phải lựa chọn vai diễn sao cho phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của bản thân. Ngoài ra, tôi cũng muốn tri ân những người đã ủng hộ tôi suốt thời gian vừa qua với một vai diễn mới cũng như biến cơ hội này trở thành bước đệm để có thể quay trở lại với nghề.

Nếu như động lực chính khiến đạo diễn mời chị vào vai diễn lần này bởi sức hút của “Nguyệt thảo mai” thì chị cảm thấy như thế nào?

Tôi nghĩ đó là một cơ duyên, nhưng để một bộ phim thành công còn là sự quyết định của cả hai bên giữa diễn viên và nhà sản xuất. Ngoài ra người diễn viên còn phải có khả năng diễn xuất.

Liệu đây sẽ là lần quay trở lại showbiz lâu dài hay chỉ là "cuộc dạo chơi" nhỏ?

Tôi tin vào duyên số, ví dụ như “Phía trước là bầu trời” đó là một cơ duyên thì "Mỹ nhân thần sách" cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên tôi tham gia. Còn sau đó có tiếp tục hay không thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa. Như lần quay trở lại này của tôi cũng sẽ bị giới chuyên môn đánh giá khắt khe hơn. Và họ sẽ là người đưa ra nhận xét liệu tôi có thể tiếp tục đi trên con đường này không.

Chị có gặp khó khăn gì khi trở lại với diễn xuất sau 17 năm?

Từ những ngày đầu vào Sài Gòn để quay hình cho bộ phim mới, tôi đã nhận được nhiều sự ủng hộ của nhà sản xuất. Mọi người nói chuyện và chia sẻ với tôi rất nhiều khiến tôi không hề có suy nghĩ rằng mình gặp nhiều bỡ ngỡ khó khăn khi quay trở lại với trường quay. Với tôi bây giờ mọi thứ rất là hoàn hảo và trọn vẹn.

Khi tham gia cùng dàn diễn viên trẻ cảm giác của chị như thế nào?

Tôi là một người vui tính và năng động trên phim trường nên tôi rất thích làm việc với các bạn diễn viên trẻ vì họ có rất nhiều đam mê và nhiệt huyết. Tôi thấy cuộc sống của mình dần trở nên tươi mát hơn khi được tiếp xúc với các bạn trẻ.

Chị có lo lắng rằng mình sẽ bị so sánh với lần tái xuất này không?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia vào một bộ phim điện ảnh nên vai chính hay vai phụ đều không quan trọng, quan trọng diễn xuất của mình như thế nào. Lúc quyết định tham gia tôi cũng khá lo lắng vì tôi không hề biết được cách làm việc của mọi người sẽ như thế nào.

Sự nổi tiếng quá bất ngờ sau nhiều năm có khiến chị bị áp lực không?

Sau 17 năm rời xa màn ảnh tôi bỗng nhiên nổi tiếng lại nên tôi cũng khá áp lực. Nhưng tôi luôn cố gắng để có thể làm tốt vai trò của mình với vai diễn mới khiến mọi người yêu thích không chỉ riêng Nguyệt của 17 năm trước. Và tôi cũng không có có quan niệm phải thoát khỏi “cái bóng” của một vai diễn nào bởi vì vai diễn đó tôi được khán giả yêu quý và nhớ đến. Việc quan trọng nhất của hiện tại đó là tôi diễn tốt những vai diễn mới.

Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!

Băng Châu