Sao mai điểm hẹn 2010:

“Hà Hoài Thu có thể đã bị loại sớm hơn…”

(Dân trí) - Với việc Hà Hoài Thu bị loại sau một lần duy nhất lọt vào top không an toàn và Mỹ Như “thoát hiểm” nhiều lần, phóng viên <i>Dân trí</i> đã đặt câu hỏi với BTC “Vậy lá phiếu của khán giả nằm ở đâu trong luật chơi của SMĐH?”.

Luôn nằm trong top an toàn từ đầu mùa giải Sao mai điểm hẹn (SMĐH) 2010, chỉ một lần duy nhất đứng trong top 3 không an toàn, Hà Hoài Thu đã bị loại. Trong khi đó, thí sinh Mỹ Như đã được giải cứu đến hơn nửa chặng đường để có chân trong top 4 lọt vào chung kết. Vậy có một câu hỏi đặt ra, trong luật chơi của SMĐH, lá phiếu của khán giả có ý nghĩa như thế nào?
 
Đứng trước câu hỏi của phóng viên Dân trí, bà Huyền Thanh- Phó ban văn nghệ (Đài truyền hình VN), Phó trưởng ban tổ chức của cuộc thi SMĐH cho biết “Chính những lá phiếu bình chọn đã đưa Hà Hoài Thu vào đến live show thứ 9 của cuộc thi. Nếu không được bình chọn, Hà Hoài Thu đã bị lọt vào top không an toàn từ trước đó, và có thể đã bị loại từ live show 7, live show 8 chứ không phải đến live show 9 mới bị loại. Với việc vì sao Mỹ Như liên tục được hội đồng nghệ thuật chọn đi tiếp, bạn phải hỏi ý kiến của hội đồng nghệ thuật”. 
 
“Hà Hoài Thu có thể đã bị loại sớm hơn…” - 1
Hai trường hợp đặc biệt tại SMĐH 2010.

Theo bà Huyền Thanh, BTC có văn bản tường thuật cụ thể cho việc bình chọn của từng tuần. “Nếu cần thiết, chúng tôi hoàn toàn có thể công bố những con số bình chọn cụ thể. Chúng tôi không công bố vì e ngại rằng, những con số có thể ảnh hưởng đến tâm lý của thí sinh. Ví dụ, bạn A thấy bạn B được bình chọn với con số gấp 10 lần mình sẽ chán nản, chẳng muốn tập luyện nữa, vì đằng nào chẳng bị loại. Ngược lại, bạn B thấy được bình chọn cao sẽ tự tin, sẽ chủ quan và lơ là tập luyện”.

SMĐH là một chương trình truyền hình đề cao tính tương tác với (hẳn) hai hệ thống bình chọn qua điện thoại. Như bà Huyền Thanh khẳng định, chương trình đề cao những lá phiếu bình chọn và sẽ có giải thưởng riêng- là giải thưởng dành cho ca sỹ được khán giả bình chọn nhiều nhất. Tuy nhiên, có thể thấy, 4 gương mặt của đêm chung kết: Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên, Mỹ Như… đều là những thí sinh đã từng bị loại không dưới một lần do nhận được ít tin nhắn bình chọn của khán giả. Họ đều phải trông đợi vào lá phiếu của hội đồng nghệ thuật. 
 
“Hà Hoài Thu có thể đã bị loại sớm hơn…” - 2
Với SMĐH, hội đồng nghệ thuật có quyền định hướng quyết định của khán giả.

Đã là chương trình tương tác, yếu tố sòng phẳng là quan trọng, khán giả phải thấy được ý nghĩa thiết thực của việc họ đã và đang nhắn tin bình chọn. Trả lời cho những vấn đề này, bà Huyền Thanh khẳng định: “Lương Viết Quang sẽ không thể đi đến vòng này nếu như không được khán giả bình chọn. Và phải nhìn nhận thế này, SMĐH khác Viet Nam Idol. VietNam Idol để khán giả hoàn toàn quyết định người chiến thắng, vì đơn giản, họ chỉ đi tìm thần tượng âm nhạc của họ thôi. SMĐH có hai hệ thống giải thưởng riêng biệt, giải thưởng của hội đồng nghệ thuật và giải thưởng do khán giả bình chọn. SMĐH đào tạo những ca sỹ trẻ để sau chương trình, các ca sỹ trưởng thành hơn và có thể đứng vững trên sân khấu. Với VietNam Idol, trừ Uyên Linh, các ca sỹ khác sau cuộc thi phát triển khá chậm, hãy nhìn nhận thẳng thắn như thế. Mục đích của 2 chương trình khác nhau vì thế luật chơi cũng khác nhau”. 

Chấp nhận luật chơi an toàn và để hội đồng nghệ thuật có quyền “định hướng” việc thí sinh đi tiếp, thí sinh bị loại, SMĐH nuôi hy vọng sẽ đào tạo được những ca sỹ trẻ chuyên nghiệp. Về câu hỏi, “Luật chơi an toàn có thể là lý do khiến SMĐH năm nay ít hấp dẫn hơn?”, bà Huyền Thanh khẳng định: “Không, tôi không nghĩ như thế”. 

 
Hiền Hương