“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó”

(Dân trí) - Lần đầu tiên Lương Bích Hữu không “teen-toàn-tập” như thường thấy trên các tạp chí, đã thẳng thắn chia sẻ về công việc, tình yêu, gia đình.

 

Vì sao đang thời kì khủng hoảng kinh tế mà chị lại quyết định thành lập công ty Khải Sao?

 

Thật ra việc thành lập công ty Hữu đã ấp ủ từ rất lâu rồi nhưng do còn vướng mắc một số việc nên Hữu chưa thể tiến hành ngay lúc đó được mà phải đợi đến bây giờ mới công bố việc này. Cũng do đang trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế nên Hữu càng quyết định phải sớm có một công ty riêng để sắp xếp, hoạch định lại tất cả các công việc một cách rõ ràng, khoa học hơn. Hữu nghĩ, nếu mình biết cân nhắc, tính toán hợp lý thì việc lập công ty sẽ có lợi rất nhiều.

 

Những thành viên của công ty này đều là người trong gia đình của Hữu?

 

Ba Hữu cũng đã lớn tuổi, còn chị Hữu thì có công việc riêng nhưng giai đoạn đầu thì gia đình Hữu vẫn sẽ tiếp tục phụ giúp cho Hữu quản lý công ty. Ngoài ra, Hữu sẽ tuyển thêm một số nhân sự mới để công ty làm việc được hiệu quả hơn.

 

Chức năng của công ty?

 

Công ty sẽ chịu trách nhiệm thay Hữu nhận show diễn, kí hợp đồng, đại diện sản xuất những sản phẩm liên quan đến Hữu, là nơi liên lạc giữa Hữu và khán giả hâm mộ, bạn  nào muốn gửi thư hoặc góp ý về Hữu, có thể gửi vào địa chỉ của công ty, cũng như các hoạt động khác…
 
“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó” - 1

 

Chị có phải cũng đang sắp sửa mở lớp đào tạo nghệ sĩ như những ca sĩ đã từng mở công ty trước?

 

Hữu cũng từng suy nghĩ nhưng trước mắt công ty chỉ tập trung hỗ trợ cho Hữu là chính, còn những việc khác, để thời gian sau ổn định rồi mới tính tiếp chuyện tương lai.

 

Tôi dám chắc tiền chị kiếm được nhiều hơn những năm qua rất rất nhiều, hình như còn mới mua xe nữa. Chị có nghĩ là càng say mê kiếm ra nhiều tiền chị sẽ càng khó chú tâm vào đầu tư cho chất lượng sản phẩm âm nhạc không?

 

Uhm… Hữu không nghĩ như vậy, quan trọng là mình có nắm bắt được mục tiêu chính của mình là gì hay không. Việc Hữu dạo này nhận nhiều show diễn có hai nguyên do: thứ nhất, Hữu muốn có cơ hội gặp gỡ được với khán giả nhiều hơn, thứ hai là nhằm mục đích tích góp thêm vốn, thêm chi phí đầu tư cho sự nghiệp ca hát của bản thân, làm sao để có những sản phẩm hay, chất lượng phục vụ cho khán giả của mình. Đó mới là mục tiêu chính của Hữu!
 
“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó” - 2

 

Chị sẽ còn hát cho teen bao lâu nữa? Khi chị đang bắt đầu trở thành một người phụ nữ trưởng thành? Sản phẩm âm nhạc kế tiếp của chị có liên quan gì đến teen không?

 

Theo Hữu nghĩ, khi Hữu trưởng thành thì các bạn teen ấy cũng dần lớn lên, cũng không còn là teen nữa, nên Hữu cũng sẽ định hướng các ca khúc của mình thiên về lứa tuổi trưởng thành một chút cho phù hợp hơn. Tuy nhiên, cũng không quên lứa tuổi teen đâu nhé vì giờ tuy tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó (cười).

 

Ngoài việc ra mắt CD, chị có gì khác mới mẻ để chia sẻ?

 

Còn một chuỗi những dự định, kế hoạch khác nữa nhưng mà bản thân Hữu thì không bộc lộ quá nhiều cho tới khi làm xong việc (nói trước sợ bước không tới thì ngại lắm!) , với lại, giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để bật mí nên Hữu cũng không muốn tiết lộ nhiều, nhưng mà cũng gần sắp hoàn thành rồi, các bạn chịu khó chờ thêm một tí nhé.
 
“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó” - 3

 

Gần như không bao giờ thấy chị chia sẻ chuyện tình yêu. Nhưng người trong giới ai cũng biết chị ít nhất đã trải qua hai mối tình. Và hình như chị vừa chia tay?

 

Mỗi người ai cũng có những bí mật riêng không muốn bật mí, nhất là về chuyện tình cảm. Hữu cũng thế, Hữu chỉ muốn xem đó như kỷ niệm riêng tư giữa mình với người ấy, Hữu không muốn chuyện tình cảm của mình được bàn tán trên báo chí nên Hữu ít khi chia sẻ nhiều.

 

Ai là người nói lời chia tay trước?

 

Hình như là từ cả hai. Có những mối quan hệ khi đến một giới hạn nào đó thì không thể nào tiếp tục tồn tại được.
 
“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó” - 4

 

Lương Bích Hữu là người thế nào trong tình yêu?

 

Có lẽ Hữu thuộc tuýp người chung tình, khi đã yêu thì muốn gắn kết lâu dài nên Hữu cũng muốn người ấy sau này của Hữu cũng là một người chung tình, biết quan tâm, chăm sóc và yêu thương Hữu thật nhiều.

 

Gia đình can thiệp khá sâu vào công việc của chị, vậy còn chuyện tình cảm?

 

Ba mẹ Hữu cũng rất dễ tính, và tôn trọng con cái, ba mẹ thường để chị em Hữu tự quyết định chuyện tình cảm, nếu có gì khúc mắt gì, có thể tâm sự với ba và ba sẽ góp ý thêm.
 
“Giờ tuổi Hữu không teen nhưng tâm hồn thì hơi bị teen đó” - 5

 

Thường nghe Hữu nhắc nhiều về ba hơn là mẹ, rất muốn biết về người cha này?

 

Thật ra trong gia đình, ba mẹ Hữu đều quan tâm, thương yêu các con như nhau nhưng do mẹ thường lo cho Hữu theo cách là: Hữu ăn gì , sức khoẻ thế nào , có vui hay buồn , nhưng lại ít can thiệp vào công việc hơn … và ba là người luôn túc trực “tác chiến”, sát cánh với Hữu trong công việc nên Hữu hay nhắc về ba. Ba Hữu rất chu đáo và quan tấm nhiều đến tất cả chị em trong nhà . Hữu rất ngưỡng mộ ba , không biết sau này “người ấy” có được như ba Hữu không nữa?

 

Trương Lê