Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng”

(Dân trí) - Nữ ca sĩ/diễn viên Hàn Quốc Eugene cho biết, cô bắt đầu nhận thấy sự tồn tại của tuổi tác khi xem các đàn em Wonder Girls biểu diễn. Eugene là cựu thành viên của nhóm nhạc nữ SES, hiện cô đang phát triển sự nghiệp điện ảnh và ca hát riêng.

Trước khi đến với điện ảnh, Eugene là thành viên của nhóm nhạc nữ nổi tiếng xứ Hàn thập niên 90 thế kỷ trước SES. Cùng với Bada và Shoo, Eugene đã làm nên tên tuổi của SES, ban nhạc không chỉ được yêu thích tại Hàn mà ở các quốc gia châu Á, họ cũng rất được hâm mộ.

 

Từ năm 2001, các thành viên của SES bắt đầu phát triển sự nghiệp riêng. Cuối năm 2007, đầu năm 2008, ba cô gái của SES tổ chức một live show đặc biệt kỷ niệm 10 năm thành lập band và cũng để nói lời chia tay với các khán giả.

 

Hiện, Eugene đang tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Eugene làm quen với khán giả Việt Nam qua bộ phim Loving you (năm 2004). Với gương mặt ưa nhìn, hiền lành và trong sáng, Eugene nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.

 

Năm 2008 này, cô được mời làm người phát ngôn tại LHP quốc tế Puchon, bắt đầu diễn ra từ ngày 24/6 vừa rồi. Đây là vinh dự lớn đối với Eugene. Mới đây, nữ diễn viên khả ái này đã có buổi trò chuyện với báo giới.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 1

  Eugene tại LHP quốc tế Puchon, Hàn Quốc, tháng 6/2007.

 

Cô được mời làm người phát ngôn tại LHP quốc tế Puchon. Cô có cảm giác, sau thời gian dài làm việc trong môn nghệ thuật thứ bảy, mình đã được thừa nhận là một diễn viên điện ảnh?

 

Thú thực, tôi không chắc mấy về điều này. Tôi thấy rất hạnh phúc và vui, nhưng tôi cũng cảm thấy lo lắng. Có lẽ, tôi sẽ phải cố gắng hơn nữa trong vai trò một diễn viên.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 2
  

Cô thích phim hành động hay phim tình cảm?

 

Tôi thích xem tất cả các thể loại. Gần đây tôi xem bộ phim hành động The Chaser và cũng rất thích. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình thích hợp với những vai diễn trong phim tâm lý tình cảm hơn phim hành động.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 3
  

Trước đây, cùng với SES, cô đã có một thời kỳ hoàng kim. Nhưng dường như, so với những nghệ sĩ cùng trang lứa, hiện tại, cô ít xuất hiện trên truyền hình hơn?

 

Tôi không lo lắng về điều này. Nếu tôi nuối tiếc quá khứ, nghĩa là tôi đã tự xem nhẹ bản thân. Tôi không coi trọng quá mức sự nổi tiếng. Tôi hài lòng với từng vai diễn mình thể hiện và chọn lựa. Tôi tin rằng, trong tương lai, với những nỗ lực bản thân, tôi sẽ có những khán giả đích thực.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 4

  

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 5
 

Cô có vẻ là người khá lạc quan?

 

Đúng, tôi là người lạc quan. Tôi không quan tâm tới những tin đồn và scandal. Nếu quan tâm, có lẽ tôi đã không thể tồn tại trong ngành này tới tận bây giờ.

 

Hình như, cô muốn thử sức tại Hollywood, và vốn tiếng Anh của cô cũng rất tốt?

 

Tôi đã nhận được nhiều lời mời nhưng tôi không mặn mà lắm. Tôi nghĩ, thử sức tại Hollywood cũng rất hay nhưng nếu đóng phim tại Mỹ, cuộc sống của tôi sẽ rất bận rộn. Tôi muốn mình vừa làm việc, vừa tận hưởng cuộc sống, chứ không muốn trở thành “con sâu việc”.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 6
  

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 7
  

Cô có mong ngày SES tái hợp không?

 

Khi đứng trên sân khấu ca nhạc, tôi là một cca sĩ. Chúng tôi đã có kế hoạch tái hợp nhưng do mỗi người đều bận rộn nên hiện kế hoạch này vẫn chưa được triển khai. Mong rằng,  một ngày nào đó SES sẽ trở lại.

 

Khi xem nhóm Girl's Generation hay Wonder Girls biểu diễn, tôi nhận ra sự tác động của thời gian. Tất nhiên, tôi cũng rất tự hào vì SES là một trong những ban nhạc nữ đầu tiên của Hàn Quốc.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 8
  

Cô có cảm thấy mệt mỏi vì cái danh “diễn viên xuất thân từ ca sĩ” mà báo giới thường ghép cho mình?

 

Diễn viên xuất thân từ ca sĩ không khác gì việc một diễn viên kịch trở thành diễn viên điện ảnh. Đó là một thử thách thú vị. Hơn nữa, theo tôi, ngày nay không có sự phân biệt nhiều giữa một diễn viên xuất thân từ ca sĩ, quan trọng, bạn có diễn tốt và đảm bảo yêu cầu của vai diễn không thôi.

 

Tôi không coi trọng việc người ta có xem mình là diễn viên thực thụ hay không. Quan trọng là tôi có thích công việc và đam mê sự nghiệp diễn xuất hay không.

 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 9
 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 10
 

Eugene: “Tôi không coi trọng sự nổi tiếng” - 11
Eugene quảng cáo dầu gội và mỹ phẩm.

 

Mi Vân

Theo Korea