Đức Trí chưa tính đến "yêu là cưới"!

“Những lời đồn đại kiểu như “Nhạc sĩ Đức Trí là “đại gia” vì thế mới “cua” được người đẹp Hồ Ngọc Hà” là nhảm nhí, tôi không quan tâm. Còn “giàu” tiền bạc thì chắc chắn tôi không, hoặc chưa có may mắn đó!” - Nhạc sĩ Đức Trí nói.

Theo anh, công chúng đang biết đến mình trong vai trò nào nhiều hơn: nhạc sĩ sáng tác, nhạc sĩ hòa âm phối khí, doanh nhân hay người yêu của ca sĩ Hồ Ngọc Hà? Anh làm tốt vai trò nào nhất?
 
Ba vai trò đầu là công việc, tôi thích cả ba vì đó là niềm đam mê của tôi, còn vai trò thứ tư là cuộc sống, cuộc sống của cá nhân tôi, tôi cần được tôn trọng sự riêng tư đó.
 
Nói anh đang kinh doanh âm nhạc thì có đúng không? Như vậy thì là “làm nhạc” chứ đâu còn là “chơi nhạc” nữa?
 
Âm nhạc và kinh doanh thật sự giống nhau ở chỗ đều là nghệ thuật và là nghệ thuật vận dụng trí tuệ. Đối với tôi, âm nhạc là công việc, tôi coi đó là công việc chuyên nghiệp vì nó nuôi sống tôi, tôi không “chơi nhạc” vì “chơi nhạc” có nghĩa là nghiệp dư. Rất may ở Music Faces, quán xuyến việc kinh doanh không phải là trách nhiệm của riêng tôi nên không bị áp lực kinh doanh đè nặng.
 
Một nhạc sĩ lao vào kinh doanh hết thứ này đến thứ khác thì có nhanh bị “mất chất”?
 
Theo tôi biết ở Mỹ, có nhiều nhạc sĩ chưa thành danh phải vừa làm công việc chạy bàn vừa viết nhạc. Có nhiều nhạc sĩ thành danh vừa giúp vợ kinh doanh nhà hàng, vừa dành thời gian rảnh viết nhạc. Khác nhau ở chỗ nhạc sĩ đó làm công vệc âm nhạc toàn thời gian (full-time) hay bán thời gian (part-time) mà thôi. Tôi may mắn hơn, việc kinh doanh của tôi lại là âm nhạc nên có thể tạm gọi là toàn thời gian, thử hỏi còn sung sướng gì bằng.
 
Một số ca sĩ bày tỏ là thích phong cách làm việc chuyên nghiệp của Đức Trí. Tuy nhiên, họ "phàn nàn" là mua bài hát của Đức Trí cũng như nhờ anh phối khí hay làm nhạc tại phòng thu của anh là phải "ráng mà chịu đựng" vì cái giá… quá đắt?

Theo họ bao nhiêu thì gọi là đắt? Hơn nữa, tôi không nhận công việc làm bằng tiền thù lao, mà hợp tác sản xuất với ca sĩ để chia lợi nhuận theo phần trăm cơ mà.

Kiếm tiền có phải là mục tiêu quan trọng nhất của nhạc sĩ và cũng là người làm kinh doanh?

Mục tiêu trong đời tôi không gì khác hơn là làm cho tất cả những người đã đặt niềm tin ở tôi sẽ không bao giờ thất vọng, gia đình, những người thầy sẽ hãnh diện về tôi.

Giữ được tình yêu với ca sĩ - người mẫu Hồ Ngọc Hà, đó có phải là điều quan trọng nhất đối với anh vào lúc này khi quanh người đẹp thì luôn có rất nhiều "đại gia" vây quanh?
 
Điều quan trọng nhất mà tôi may mắn có được là gia đình, tôi có một gia đình rất yêu thương và luôn ủng hộ  tôi từ khi còn nhỏ. Kế đến là tôi được may mắn có những người thầy tuyệt vời từ khi còn ở phổ thông, đến khi vào nhạc viện rồi cả khi sang du học tại Mỹ.

Anh và ca sĩ Hồ Ngọc Hà vừa cùng nhau sang Mỹ sau khi tất bật với những công việc ở Việt Nam. Có phải khán giả sắp được nghe tin "yêu là cưới" từ Đức Trí?

Một phần nhỏ là nghỉ ngơi, còn lại chúng tôi vẫn đi vì công việc đấy chứ, Hà chuẩn bị ra album vào thời gian tới. Còn với tôi, phát triển Music Faces là kế hoạch ưu tiên hàng đầu hiện nay với rất nhiều dự án phát triển những tài năng mới, những gương mặt mới, hợp tác với những công ty giải trí khác cho những kế hoạch lâu dài.  

Theo Bùi Dũng
Vietnamnet